Thứ sáu 26/04/2024 02:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chương Mỹ (Hà Nội): Còn nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp, nhưng vẫn được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

14:22 | 28/12/2022

(Xây dựng) - Năm 2015, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) phấn khởi vì xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Tuy nhiên, qua nhiều năm tại địa phương này vẫn còn hiện tượng “nợ” tiêu chí khi chỉ đạt 17/19 tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Chương Mỹ (Hà Nội): Còn nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp, nhưng vẫn được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Trụ sở UBND xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân tại xã Đông Sơn cũng như ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, trên trục đường Quốc lộ 6, nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng xuất hiện gây cản trở giao thông. Đặc biệt, ngay đầu đường đi đến UBND xã Đông Sơn (thôn Yên Kiện) ngang nhiên tồn tại bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) chưa được cấp phép trải dài, diện tích hàng ngàn mét vuông. Bãi tập kết VLXD có vị trí nằm ngay sát với đường đi, bụi bặm gây ô nhiễm môi trường, làm mất an toàn giao thông nông thôn, một số tuyến đường còn xuống cấp.

Chương Mỹ (Hà Nội): Còn nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp, nhưng vẫn được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới
Chương Mỹ (Hà Nội): Còn nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp, nhưng vẫn được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Khu tập kết VLXD trái phép ngang nhiên tồn tại ngay đầu đường đi vào UBND xã Đông Sơn (thôn Yên Kiện), đường giao thông đã xuống cấp.

Tại xã Đông Sơn, đất nông nghiệp sau khi dồn điền đổi thửa đã có một số hộ dân xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà kho kiên cố…thậm chí, nhiều gia đình còn không hoạt động sản xuất cây trồng, vật nuôi đúng với mục đích sử dụng đất ban đầu. Trong đó, phải kể đến Công ty Cổ phần Đại Phát Composite của ông Chu Văn Kỳ (Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Gốt Hạ, xã Đông Sơn) có địa chỉ tại thôn Gốt Hạ, xã Đông Sơn rộng hàng ngàn mét vuông với nhiều máy móc gây bụi, tiếng ồn, không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy (PCCC); nghiêm trọng hơn, nhà xưởng sử dụng nhiều hóa chất độc hại nhưng hệ thống xử lý chất thải không đảm bảo gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường. Nhà xưởng được xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp ngay sát khu dân cư, bị nhiều người dân phản ánh nhưng chính quyền vẫn làm ngơ và chưa có biện pháp xử lý thích đáng.

Chương Mỹ (Hà Nội): Còn nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp, nhưng vẫn được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới
Chương Mỹ (Hà Nội): Còn nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp, nhưng vẫn được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới
Chương Mỹ (Hà Nội): Còn nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp, nhưng vẫn được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Cơ sở sản xuất trên nền đất nông nghiệp, sử dụng nhiều hóa chất độc hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi trường.

Sau khi nhận được sự phản đối gay gắt từ người dân xung quanh, ông Chu Văn Kỳ đã có kế hoạch chuyển nhà xưởng xây dựng kiên cố trên nền đất nông nghiệp thuộc địa bàn xã Đông Sơn.

Chương Mỹ (Hà Nội): Còn nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp, nhưng vẫn được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới
Chương Mỹ (Hà Nội): Còn nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp, nhưng vẫn được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Không khó để nhìn ra, ngay giữa cánh đồng nhà xưởng được xây dựng kiên cố.

Để có thông tin khách quan đến bạn đọc, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có buổi làm việc với ông Trần Văn Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Sơn. Khi được hỏi về nội dung mà dư luận phản ánh, ông Trần Văn Thọ cho biết: Những công trình trên đều đã tồn tại từ lâu, chứ không phải mới có gần đây. Trường hợp vi phạm của ông Chu Văn Kỳ, xã đã báo cáo cấp trên, nhưng chưa có yêu cầu xử lý. Trên thực tế, khi phóng viên đến ghi nhận tại nhà xưởng này vẫn hoạt động, hàng chục công nhân vẫn làm việc.

Cũng theo ông Trần Văn Thọ, xã Đông Sơn hiện nay đạt 17/19 tiêu chí Nông thôn mới. Trong đó có 2 tiêu chí chưa thực hiện được đó là tiêu chí về trường học và môi trường. Cụ thể, các trường học trên địa bàn xã chưa đạt yêu cầu về diện tích và chưa có trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Về tiêu chí môi trường, trên địa bàn xã vẫn còn hiện tượng ô nhiễm nguồn nước cũng như hiện tượng xả, đốt rác bừa bãi. Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng diễn ra trầm trọng và chính quyền chưa có biện pháp xử lý.

Chương Mỹ (Hà Nội): Còn nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp, nhưng vẫn được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới
Chương Mỹ (Hà Nội): Còn nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp, nhưng vẫn được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Tiếp giáp với địa phận xã là bãi tập kết VLXD trái phép ngay Quốc lộ 6 gây cản trở giao thông cũng như gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Ngoài ra, ông Trần Văn Thọ cũng cho rằng, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp còn hạn chế trong việc thu hút được các hộ, các doanh nghiệp đầu tư, nhất là lĩnh vực phát triển các làng nghề. Hiện nay, trên địa bàn xã có 3 làng nghề, nhưng mới chỉ dừng lại ở mô hình tự sản xuất ở nhà.

Trong chiến lược phát triển kinh tế của địa phương, việc còn tồn tại nhiều sai phạm cũng như nhiều tiêu chí chưa hoàn thành vừa gây khó khăn cho người dân phát triển sản xuất, vừa gây lãng phí thất thoát tài sản của Nhà nước.

Những câu hỏi đặt ra là: Ai là người bao che cho những sai phạm trên? Chính quyền có cố tình “làm ngơ” hay vì một lợi ích nào khác? Sự việc trên rất cần các cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội vào cuộc làm rõ.

Giang Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load