Thứ sáu 26/04/2024 14:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chiếm đất công, "tiện tay" xây luôn nhà cửa kiên cố

19:55 | 03/06/2020

Gần chục năm qua, ở thôn Hữu Từ (xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội), nhiều hộ dân đã bao chiếm đất công ở nhà văn hoá thôn, xây dựng nhà cửa kiên cố, khang trang, khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Hàng chục ngôi nhà lấn chiếm đất công

Phản ánh tới Lao Động, trên địa bàn thôn Hữu Từ, có nhiều công trình không phép, lấn chiếm đất công, tồn tại gần chục năm nay nhưng chính quyền không hề xử lý.

Theo phản ánh, đến nay UBND xã Hữu Hoà vẫn chưa bàn giao nhà văn hoá cho nhân dân đi vào sử dụng. Do chưa bàn giao cho thôn, đất của nhà văn hoá không quản lý được đã để những gia đình liền kề xây dựng, lấn chiếm một phần diện tích, dẫn đến lấp cảnh quan nhà văn hoá từ nhiều năm qua.

chiem dat cong tien tay xay luon nha cua kien co
Nhà văn hoá thôn Hữu Từ được xây dựng từ năm 2013 từ một ao làng (người dân địa phương gọi là Ao cá Bác Hồ) và hoàn thành vào năm 2014. Ảnh: Phan Anh

Nhiều người dân cho biết, không những UBND xã Hữu Hoà không xử lý dứt điểm, mà cuối tháng 3, đầu tháng 4.2020, những hộ dân lấn chiếm đất nhà văn hoá còn đập nhà cũ, xây dựng nhà mới khang trang hơn.

Ghi nhận của phóng viên, trên phần đất ôm theo hình cánh cung của nhà văn hoá thôn Hữu Từ, nhiều ngôi nhà đang được xây mới, từ 2-3 tầng. Cũng vì vậy, mà phần diện tích nhà văn hoá vốn dài rộng trước kia, nay trở nên “méo mó”.

Anh H, người dân thôn Hữu Từ cho biết, việc xây nhà lấn chiếm nhà văn hoá thôn diễn ra ngang nhiên, khiến cư dân sống xung quanh bức xúc. "Chúng tôi nhiều lần phản ánh, kiến nghị lên các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Song, cho đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Không chỉ vậy, tại trụ sở UBND xã Hữu Hoà cũng để cho một số hộ gia đình liền kề lấn chiếm đất trụ sở để sử dụng vào mục đích riêng", anh H nói.

"Vi phạm không phải nhiệm kỳ của tôi"

Liên quan việc lấn chiếm đất công ở thôn Hữu Từ, xã Hữu Hoà, theo tài liệu phóng viên có được, tại văn bản số 55 của UBND xã Hữu Hoà về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri, UBND xã khẳng định, qua đo đạc, tổ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng của UBND xã phối hợp với công ty đo đạc bản đồ Hà Nội, đo đạc hiện trạng ao cá Bác Hồ (nay là nhà văn hoá thôn Hữu Từ) đã xác định được 13 trường hợp vi phạm, lấn chiếm đất công. Thông qua việc tuyên truyền, vận động, hiện nay đã có 3 trường hợp tự giác tháo dỡ công trình, còn lại 10 trường hợp không chấp hành.

Do các trường hợp vi phạm đã có từ lâu, chưa xác định thời điểm vi phạm, không có hồ sơ vi phạm, vì vậy, UBND xã đang tiếp tục thu thập hồ sơ, đồng thời báo cáo UBND huyện Thanh Trì thanh tra toàn bộ việc sử dụng đất và xây dựng công trình của các trường hợp vi phạm.

chiem dat cong tien tay xay luon nha cua kien co
Nhiều ngôi nhà kiên cố mọc lên bao kín nhà văn hóa thôn. Ảnh: Ngô Cường

Trả lời Báo Lao Động, ông Tưởng Văn Chúc – Chủ tịch UBND xã Hữu Hoà cho biết, nhà văn hoá thôn Hữu Từ được xây dựng trên đất ao công, những năm 1988, khu đất này do Hợp tác xã nông nghiệp quản lý. Sau đó bàn giao cho Ban quản lý di tích đình Hữu Từ quản lý, cho thuê thầu thả cá. Đây cũng là thời điểm dẫn đến tình trạng lấn chiếm. Có những trường hợp lấn chiếm từ năm 1988, thể hiện trong tờ bản đồ 86, 94.

"Chúng tôi từng họp 43 hội nghị để xác định thời điểm vi phạm lấn chiếm, mời nguyên cán bộ thôn, xã qua các thời kỳ thì các bác bảo, không biết được, không nhớ được.

Có khoảng 16 vị trí vi phạm quanh nhà văn hóa Hữu Từ với khoảng 13 trường hợp. Diện tích lấn chiếm vào khoảng 1.500 m2 trên tổng số 3.800 m2. Trong số 1.500m2, chúng tôi đã vận động người ta trả lại được gần 900 m2", ông Chúc nói và cho biết: "Thời điểm xảy ra vi phạm không phải nhiệm kỳ của tôi, mà là nhiệm kỳ trước, tôi vẫn đang khắc phục".

Còn việc lấn chiếm đất trụ sở ở UBND xã Hữu Hoà, ông Tưởng Văn Chúc cho biết, có tình trạng trên, tuy nhiên, phần diện tích lấn chiếm không nhiều, hộ gia đình lấn chiếm lại "có hoàn cảnh rất khó khăn, nên chính quyền địa phương chưa xem xét".

Theo Cường Ngô - Phan Anh/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load