Thứ sáu 26/04/2024 14:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

An Giang: Bàn giao Mái ấm Công đoàn “đặc biệt” nhất từ trước đến nay

15:40 | 10/09/2020

LĐLĐ tỉnh An Giang vừa tiến hành bàn giao Mái ấm Công đoàn với nhiều điều đặc biệt nhất từ trước tới nay.

Ngày 10.9, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh An Giang do Chủ tịch Nguyễn Thiện Phú dẫn đầu, đã làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Dương Văn Hải – CĐCS Trường THCS Khánh An, huyện An Phú.

Căn nhà tọa lạc tại xã Khánh An, huyện An Phú, có diện tích xây dựng 5 x 15m với tổng giá trị xây dựng 140 triệu đồng. Trong đó, thân nhân đoàn viên và CĐCS đóng góp tiền mặt, công sức trị giá 100 triệu đồng. 40 triệu đồng do Quỹ Xã hội Công đoàn An Giang hỗ trợ. Ảnh: Lục Tùng

an giang ban giao mai am cong doan dac biet nhat tu truoc den nay
Trao bảng tượng trưng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên. Ảnh: Lục Tùng

Được biết, anh Hải (42 tuổi) có vợ và 2 con, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Bản thân là nhân viên bảo vệ Trường THCS Khánh, vợ buôn bán nhỏ với tổng thu nhập mỗi tháng 6-7 triệu đồng nên chưa có nhiều điều kiện cất mới nhà đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

Đây là trường hợp bàn giao Mái ấm Công đoàn đặc biệt nhất từ trước đến nay. Đầu tiên là kinh phí do cán bộ đóng góp. Được biết, cụ Vũ Thị Tâm đại diện cho gia đình cán bộ Công đoàn đang sinh sống và làm việc tại TP. Hà Nội, hỗ trợ. Thời gian qu, gia đình cụ Tâm đã có nhiều đóng góp cho đoàn viên, người lao động khó khăn ở tỉnh An Giang thông qua LĐLĐ tỉnh An Giang. Đặc biệt hơn là việc hỗ trợ này đòi hỏi đoàn viên không phải vay thêm tiền bên ngoài để không phải mắc nợ vì được nhận hỗ trợ này. Ảnh: Lục Tùng

an giang ban giao mai am cong doan dac biet nhat tu truoc den nay
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cùng gia đình tiến hành bàn giao Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Lục Tùng

Căn nhà tọa lạc tại xã Khánh An, huyện An Phú, có diện tích xây dựng 5 x 15m với tổng giá trị xây dựng 140 triệu đồng. Trong đó, thân nhân đoàn viên và CĐCS đóng góp tiền mặt, công sức trị giá 100 triệu đồng. 40 triệu đồng do Quỹ Xã hội Công đoàn An Giang hỗ trợ.

an giang ban giao mai am cong doan dac biet nhat tu truoc den nay
Dịp này, LĐLĐ tỉnh An Giang, CĐCS Trường THCS Khánh An cũng trao tặng quà cho gia đình đoàn viên Dương Văn Hải. Ảnh: Lục Tùng

Đây là trường hợp bàn giao Mái ấm Công đoàn đặc biệt nhất từ trước đến nay. Đầu tiên là kinh phí do cán bộ đóng góp. Được biết, cụ Vũ Thị Tâm đại diện cho gia đình cán bộ Công đoàn đang sinh sống và làm việc tại TP. Hà Nội, hỗ trợ. Thời gian qua, gia đình cụ Tâm đã có nhiều đóng góp cho đoàn viên, người lao động khó khăn ở tỉnh An Giang thông qua LĐLĐ tỉnh An Giang. Đặc biệt hơn là việc hỗ trợ này đòi hỏi đoàn viên không phải vay thêm tiền bên ngoài để không phải mắc nợ vì được nhận hỗ trợ này.

an giang ban giao mai am cong doan dac biet nhat tu truoc den nay
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú dặn dò gia đình đoàn viên được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu tại lễ bàn giao, thay mặt tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thiện Phú gởi lời cám ơn đến gia đình cụ Vũ Thị Tâm đã có lòng hỗ trợ đoàn viên khó khăn về nhà ở có điều kiện hoàn thành mái ấm để an tâm công tác. Ông Phú cũng đề nghị gia đình đoàn viên Dương Văn Hải ra sức giữ gìn, tu sửa Mái ấm Công đoàn để sử dụng lâu dài, đáp ứng lòng hảo tâm của nhà tài trợ.

Theo LỤC TÙNG/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

  • Hà Tĩnh: Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động năm 2024

    (Xây dựng) - Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, đồng thời tôn vinh các công nhân lao động tiêu biểu.

  • Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho các cán bộ Công đoàn thuộc Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng. Đến dự có các đồng chí: Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Diệp Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và đại diện các Ban của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, cán bộ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, các Công đoàn cơ sở và Trưởng Ban thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc.

  • Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Thực hiện Hướng dẫn số 191/HD-CĐXD ngày 17/4/2024 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã triển khai đến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) của cơ quan, đơn vị hưởng ứng, tham gia dự thi.

  • Hà Nội: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Ngày 19/4, Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của Thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

  • Hà Nội: Nhiều hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024

    (Xây dựng) - Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 06/3/2024 của UBND Thành phố về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân Thành phố Hà Nội năm 2024, có nhiều hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load