Thứ sáu 26/04/2024 07:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sương muối, băng giá bao trùm vùng núi cao Bắc Bộ, có nơi dưới 3 độ C

18:48 | 07/12/2019

Đêm 7 và ngày 8/12, phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 4-8 độ C, có nơi dưới 3 độ C.

Sương muối, băng giá bao trùm vùng núi cao Bắc Bộ, có nơi dưới 3 độ C
Băng giá xuất hiện tại đỉnh Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 7/12, không khí lạnh tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh.

Đêm 7 và ngày 8/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa và phía Tây khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Phía Tây khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9-10; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Từ ngày 9/12, gió trên các vùng biển hoạt động yếu dần.

Đêm 7 và ngày 8/12, phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 4-8 độ C, có nơi dưới 3 độ C; cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ quang mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C; cao nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Khu vực Hà Nội quang mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 10-13 độ C, có nơi thấp hơn 10 độ C; phía Nam 14-17 độ C, có nơi cao hơn 17 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam 19-22 độ C; cao nhất 21-24 độ C; phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Theo Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load