Thứ sáu 26/04/2024 21:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Có thẻ mới được tham quan bán đảo Sơn Trà

08:57 | 06/11/2019

Những người có thẻ xanh hoặc thẻ vàng thì mới được lực lượng chức năng TP Đà Nẵng cho phép lên bán đảo Sơn Trà tham quan, làm việc.

Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký văn bản số 7433, phê duyệt kế hoạch thí điểm quản lý, bảo đảm an toàn cho du khách khi tham quan bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, từ 15/11 đến 15/2/2020, Đà Nẵng sẽ thí điểm phát 2 loại thẻ cho mọi người lên bán đảo Sơn Trà. Thẻ vàng có thời hạn dài ngày được lực lượng chức năng duyệt cấp cho các hộ dân trồng rừng, nhiếp ảnh gia, nghiên cứu sinh, nghiên cứu khoa học…

Khách du lịch, cán bộ, nhân viên đến liên hệ làm việc hoặc có nhiệm vụ thực thi tại bán đảo Sơn Trà sẽ được phát thẻ xanh ngắn hạn. Thẻ này chỉ sử dụng trong ngày và gửi trả lại cho nhân viên kiểm soát.

Có thẻ mới được tham quan bán đảo Sơn Trà
Bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Đà Nẵng sẽ lắp đặt 3 trạm gác tại cổng khu du lịch Intercontinental, nhà Vọng Cảnh, đường Yết Kiêu - Suối Ôm để kiểm soát người và phương tiện lưu thông.

Lực lượng chức năng chỉ cho người và phương tiện di chuyển 1 chiều theo hướng từ đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc khi đổ dốc từ đỉnh Bàn Cờ; cấm xe tay ga và ôtô trên 24 chỗ ngồi lên xuống bán đảo.

Từ 7h30-19h, khách du lịch được dã ngoại, vui chơi tại bán đảo Sơn Trà. Đến 17h30, lực lượng bảo vệ sẽ khóa rào chắn, không đón khách, cấm các hoạt động tham quan từ 19h đến 7h30 hôm sau.

Đà Nẵng sẽ tổ chức 3 tuyến xe trung chuyển, xuất phát từ các trạm gác chở khách lên bán đảo tham quan.

Ngày 15/10, UBND TP Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo về việc bảo đảm an toàn cho người dân và du khách tham quan bán đảo Sơn Trà. Thời gian qua, các tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết (1 nam và 4 nữ), 7 người bị thương.

Theo Đoàn Nguyên/Zing.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load