Thứ năm 25/04/2024 23:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Bái: Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

21:41 | 13/07/2020

(Xây dựng) - Chiều 13/7, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý III/2020.

yen bai tap trung tuyen truyen dai hoi dang cac cap
Toàn cảnh hội nghị.

Trong quý II, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin kịp thời, đầy đủ các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nổi bật là Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 120 năm ngày thành lập tỉnh Yên Bái (11/4/1900 - 11/4/2020) và 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945 – 30/6/2020), Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý, Lễ trao Quyết định công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn Nông thôn mới...

Các cơ quan báo chí cũng tích cực thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội XIII của Đảng; tập trung tuyên truyền Đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện; cập nhật thường xuyên, liên tục, kịp thời tình hình dịch bệnh và công tác chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của tỉnh, các sở, ban, ngành các địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19; duy trì chất lượng các chuyên mục, chuyên trang, các ấn phẩm, chương trình phát sóng… Qua đó, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, cổ vũ và động viên các phong trào thi đua, hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về tình hình chỉ đạo điều hành của tỉnh trong 6 tháng đầu. Theo đó, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh; triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới phòng, chống dịch. Đồng thời, đồng chí cũng thông tin về kết quả sơ bộ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tính đến ngày 12/7/2020 đã có 9/12 Đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức thành công Đại hội, bằng 75% số Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Công tác bầu cử tại các Đại hội diễn ra nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy... Tại Giao ban, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa bàn cũng đóng góp ý kiến vào định hướng dư luận, định hướng của tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành, quy chế cung cấp thông tin cho báo chí, vấn đề đầu tư phương tiện, đào tạo nguồn nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Định hướng thông tin tuyên truyền trong thời gian tới, ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền về Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tuyên truyền dự thảo Báo cáo chính trị, chủ đề của Đại hội; các cơ quan báo chí tăng cường phóng viên đi cơ sở, nâng cao nghiệp vụ cho phóng viên, hạn chế sai sót; các cơ quan báo chí thường trú hoạt động hiệu quả hơn, đẩy mạnh hoạt động quảng cáo; tăng cường hoạt động của Hội Nhà báo, thanh tra, kiểm tra công tác báo chí; các cơ quan báo chí tiếp tục việc tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 theo chủ đề năm 2020...

Thái Hà

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load