Thứ bảy 27/04/2024 13:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Bái: Hội Doanh nhân Cựu chiến binh triển khai công tác hội năm 2024

22:31 | 11/01/2024

(Xây dựng) – Ngày 10/01/2024, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Yên Bái: Hội Doanh nhân Cựu chiến binh triển khai công tác hội năm 2024
Ông Nguyễn Trương Lương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị.

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái hiện có 130 hội viên đang sinh hoạt tại 5 câu lạc bộ ở các huyện Văn Chấn, Yên Bình, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái. Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái có 22 đồng chí, Ban Thường vụ có 8 đồng chí, trong đó 1 Chủ tịch và 7 đồng chí là Phó Chủ tịch, luôn là một tập thể đoàn kết, đồng thuận, nhiệt tình, trách nhiệm và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” để xây dựng Hội ngày càng phát triển.

Năm 2023, cùng chung những khó khăn, chịu sự tác động nặng nề do hậu quả của đại dịch Covid-19. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái, sự giúp đỡ, phối, tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng hành của Hội Cựu chiến binh các cấp, dưới sự lãnh đạo của các doanh nhân cựu chiến binh và sự nỗ lực của đội ngũ công nhân lao động, các doanh nhân cựu chiến binh vẫn duy trì sản xuất kinh doanh. Dịch vụ, kinh doanh đảm bảo đúng pháp luật, tích cực đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, tìm nhiều giải pháp quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững; đồng thời, thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ, tệ nạn xã hội. Tổng doanh thu năm 2023 của hội viên Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh đạt gần 26 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 7.500 lao động với mức lương 5,5 -10 triệu đồng/người/tháng; nộp thuế 144 triệu đồng.

Yên Bái: Hội Doanh nhân Cựu chiến binh triển khai công tác hội năm 2024
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Cùng với đảm bảo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh. Trong năm, Hội đã ủng hộ kinh phí xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho 2 gia đình cựu chiến binh ở xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình và ở huyện Văn Yên với số tiền là 120 triệu đồng; tặng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xóa đói giảm nghèo là 1.485 triệu đồng; ủng hộ các cháu con em cựu chiến binh nhân ngày khai giảng năm học 2023-2024 100 triệu đồng; ủng hộ quỹ người nghèo qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 100 triệu đồng; ủng hộ xây nhà tình nghĩa thông qua Hội hỗ trợ gia đình Liệt sỹ tỉnh Yên Bái 50 triệu đồng và nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thiết thực…

Một số doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ đã tham gia vào các khối giao ước thi đua của tỉnh Yên Bái và được Chính phủ, UBND tỉnh Yên Bái tặng Cờ thi đua và Bằng khen về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, về công tác an sinh xã hội, chấp hành pháp luật về thuế… được Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam khen thưởng tiêu biểu như: Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh, Công ty TNHH Đồng Tiến, Công ty CP Đại Lộc, Công ty CP Thương mại - Du lịch Hồ Thác Bà, Hợp tác xã chè Hán Đà, Hợp tác xã chè Suối Giàng... Nhiều cá nhân điển hình đã được vinh danh, khen thưởng như các doanh nhân: Bùi Minh Lực, Nguyễn Trương Lương, Trịnh Xuân Hùng, Nguyễn Quảng Đại, Nguyễn Trọng Hữu, Trần Tường, Lâm Thị Kim Thoa...

Yên Bái: Hội Doanh nhân Cựu chiến binh triển khai công tác hội năm 2024
Đại tá Nguyễn Trung Thái - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, ông Nguyễn Quảng Đại - Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái cho biết, phát huy những thành tích kết quả đã đạt được trong năm 2023, năm 2024, hội sẽ thực hiện tốt vai trò người đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, tiếp tục tập trung phát triển hội viên mới; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nói chung và của doanh nhân cựu chiến binh làm chủ nói riêng, phát triển phù hợp với quy hoạch và điều kiện kinh tế tại các địa phương; thực hiện chuyển đổi số, áp dụng khoa học - công nghệ, kỹ thuật mới vào công tác quản lý, quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nhân cựu chiến binh, tham gia bảo vệ môi trường sinh thái; gắn phát triển kinh tế- xã hội với quốc phòng - an ninh và chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, thích ứng với nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, xã hội số và chính phủ điện tử…

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Yên Bái đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu và có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động và công tác Hội”.

Ngọc Giang Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load