Thứ bảy 27/04/2024 20:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Bái: Hỗ trợ kinh phí làm nhà mới cho cựu chiến binh hiến đất làm đường

15:53 | 20/12/2023

(Xây dựng) - Sau khi nhận được thông tin ông Nguyễn Văn Viện (hội viên Hội Cựu chiến binh) tại huyện Yên Bình đã tự nguyện hiến đất để nâng cấp Quốc lộ 70B, Ban Thường vụ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Hội Cựu Chiến binh huyện Yên Bình hỗ trợ kinh phí giúp gia đình ông làm nhà mới.

Yên Bái: Hỗ trợ kinh phí làm nhà mới cho cựu chiến binh hiến đất làm đường
Các đại biểu dự Lễ khởi công xây dựng nhà mới của cựu chiến binh Nguyễn Văn Viện.

Tháng 9/1971, người thanh niên Nguyễn Văn Viện xung phong lên đường nhập ngũ khi vừa 19 tuổi. Với khả năng, năng lực của mình, ông được cấp trên biên chế vào Ban Cơ yếu, Phòng Tham mưu Sư đoàn 302, Quân khu 7. Trong thời gian tại ngũ, ông đã tham gia chiến đấu trên khắp các mặt trận miền Đông Nam bộ, tháng 12/1977 tham gia chiến đấu, bảo vệ biên giới Tây Nam; đến tháng 01/1979, ông Nguyễn Văn Viện tham gia quân tình nguyện, làm nhiệm vụ quốc tế, chiến đấu, giúp đất nước Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của bè lũ phản động Pôn Pốt - Iêng xary tại các tỉnh Xiêm Riệp, Ôđo mên chêy, núi con Cóc, giáp biên giới Thái Lan. Trải qua chiến trận kéo dài nhiều năm, đến năm 1984, ông Viện bị thương và đến tháng 10/1988, ông được ra quân với quân hàm Đại úy, trở về quê hương Yên Bình. Sau khi lấy vợ, sinh con, ông chuyển về thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình sinh sống, làm ăn cho đến nay, với chế độ trợ cấp thương binh, bệnh binh hàng tháng là gần 5.200.000 đồng.

Yên Bái: Hỗ trợ kinh phí làm nhà mới cho cựu chiến binh hiến đất làm đường
Yên Bái: Hỗ trợ kinh phí làm nhà mới cho cựu chiến binh hiến đất làm đường
Các đại biểu cùng tham gia động thổ, khởi công làm nhà mới.

Khi dự án nâng cấp Quốc lộ 70B được thi công, quãng đường gần 6km chạy qua khu vực trung tâm xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình (Yên Bái), nhiều hộ gia đình ở hai bên đường bị ảnh hưởng. Với khoảng mở rộng bề mặt đường từ 7,5-10,5m tùy theo vị trí từng quãng đường, ngôi nhà, vườn của gia đình ông Nguyễn Văn Viện sẽ bị lấy vào khoảng gần 2.000m2 với khu vườn hàng trăm cây ăn quả, hàng nghìn cây thuốc nam các loại, cùng với nhà ở, bếp, công trình phụ, gần 150m2, trị giá trên 750 triệu đồng, vôi ve vẫn còn chưa ngả màu hay ẩm mốc. Để dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 70B được thi công đảm bảo tiến độ, ông Nguyễn Văn Viện đã không ngần ngại trao đổi, thống nhất với bà Hoàng Thị Oanh, tự nguyện hiến gần 2.000m2 đất và sẽ di chuyển sang làm nhà ở chỗ mới, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ cho việc san lấp, thi công làm đường.

Sự hy sinh lợi ích cá nhân của ông Nguyên Văn Viện và gia đình đã được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao. Đảng ủy, UBND, các tổ chức đoàn thể, bà con nhân dân trong xã, trong thôn đã cùng chung tay góp sức ngày công lao động, Ban quản lý thi công công trình sẽ hỗ trợ san gạt hoàn thiện, tạo mặt bằng và đào móng nhà; hướng dẫn để ông Nguyễn Văn Viện sớm hoàn thiện thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khởi công xây dựng, làm nhà mới trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Yên Bái: Hỗ trợ kinh phí làm nhà mới cho cựu chiến binh hiến đất làm đường
Anh hùng lao động, thương binh 1/4 Khổng Minh Quý - Chánh Văn phòng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái phát biểu tại Lễ khởi công.

Trước việc làm cao đẹp, tác động tích cực, sâu rộng đến cộng đồng xã hội của ông Nguyễn Văn Viện, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái, Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình đã thống nhất với lãnh đạo xã Vĩnh Kiên quyết định vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tùy theo điều kiện, khả năng ủng hộ, tài trợ kinh phí, vật liệu xây dựng, tổng có giá trị tối thiểu từ 50.000.000 đồng trở lên để giúp đỡ, hỗ trợ thêm cho cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh Nguyễn Văn Viện làm nhà mới được khang trang, bền đẹp, chắc chắn.

Vừa qua, Đoàn công tác của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình, Đảng ủy, UBND, thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên cùng gia đình ông Nguyễn Văn Viện khởi công làm nhà mới trên phần diện tích đất mới gần với khu đất đã được ông hiến để nâng cấp quốc lộ.

Thay mặt Đoàn công tác, Anh hùng Lao động, thương binh 1/4 Khổng Minh Quý - Chánh Văn phòng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái đã ghi nhận, đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của ông Nguyễn Văn Viện, một cựu chiến binh, là thương, bệnh binh đã hy sinh lợi ích cá nhân, gia đình, đặt lợi ích của quốc gia, của cộng đồng xã hội lên trên hết; đồng thời cũng đưa ra lời khẳng định chắc chắn, số tiền hỗ trợ làm nhà trị giá tối thiểu 50.000.000 đồng mà Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ vận động, quyên góp được từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ được gửi đến gia đình ông Nguyễn Văn Viện trong thời gian sớm nhất, để gia đình ông phấn khởi, yên tâm trong quá trình thi công, làm nhà mới.

Ngọc Giang Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load