Thứ sáu 26/04/2024 08:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Bái: Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại xã Giới Phiên

13:50 | 15/01/2023

(Xây dựng) - Sáng 14/01, Thành đoàn Yên Bái phối hợp với Báo Xây dựng, xã Giới Phiên tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, đơn thân tại xã Giới Phiên. Tham dự chương trình có đồng chí Đỗ Đức Minh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái cùng các đồng chí trong BTV Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban đơn vị thành phố.

Yên Bái: Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại xã Giới Phiên
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Yên Bái cùng Bí thư Thành ủy, đại diện Báo Xây dựng tặng kinh phí cho gia đình chị Nguyệt.

Gia đình chị Vũ Thị Nguyệt thuộc đối tượng hộ nghèo, đơn thân, hiện đang sinh sống tại thôn Ngòi Châu (xã Giới Phiên). Chị là lao động tự do, sức khoẻ yếu, đang nuôi 2 con nhỏ đi học nên hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trước đây, 3 mẹ con chị sống trong căn nhà tạm, đã cũ, dột nát, không đảm bảo cuộc sống mỗi khi trời mưa gió. Trước thực trạng căn nhà tạm đã xuống cấp, Thành đoàn Yên Bái phối hợp với Báo Xây dựng đã đứng lên kêu gọi, vận động Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái hỗ trợ 40 triệu đồng, Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái ủng hộ 10 tấn xi măng, tổng kinh phí hỗ trợ trên 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà.

Sau hơn 2 tháng khởi công, cùng với sự vào cuộc hỗ trợ của các đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương, anh em người thân, các bạn đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân… ngôi nhà đã hoàn thiện, được đưa vào sử dụng với diện tích 80m2, tường gạch chỉ, nền lát gạch men, mái lợp tôn xốp kiên cố… Ngôi nhà được hoàn thiện góp phần giúp cuộc sống của mẹ con chị Nguyệt được ổn định hơn, là nguồn động lực để chị tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Yên Bái: Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại xã Giới Phiên
Đồng chí Nguyễn Đức Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban dân vận tặng kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất cho gia đình chị Nguyệt.

Những năm qua, đồng hành cùng chính quyền các cấp, Thành đoàn Yên Bái thường xuyên khảo sát thực tế, đứng lên kêu gọi, vận động, phối hợp cùng các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Riêng trong năm 2022, đã hỗ trợ xây dựng mới 09 ngôi nhà, sửa chữa 01 nhà, tổng kinh phí hỗ trợ bằng tiền mặt trên 400 triệu đồng và trên 100 triệu kinh phí hỗ trợ bằng hiện vật, ngày công lao động.

Sơn Lâm

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load