Thứ tư 05/02/2025 21:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Bạn đọc /

Vụ cấp đất cho Bí thư TP Bà Rịa: Đúng Luật

17:50 | 20/09/2017

(Xây dựng) – Tại báo cáo giải trình của Thành ủy Bà Rịa về việc giao đất cho ông Lương Trí Tiên - Bí Thư TP Bà Rịa đã khẳng định, việc giao đất cho ông Tiên là đúng Luật Đất đai năm 2013.


Trong khi đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đang thanh kiểm tra thì căn nhà của ông Bí thư Thành ủy Bà Rịa vẫn được xây dựng bình thường (ảnh: Thành Nam).

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, liên quan đến vụ việc cấp đất cho Bí thư TP Bà Rịa ông Lương Trí Tiên, Thành ủy Bà Rịa vừa có Báo cáo số 225 giải trình Quyết định số 505QĐ/TU ngày 5/9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân ông Lương Trí Tiên.

Báo cáo này dựa trên báo cáo số 294 của UBND TP Bà Rịa giải trình các nội dung của đoàn kiểm tra. Trong đó có 5 vấn đề được trả lời và khẳng định tất cả đều đúng quy trình và được thực hiện đúng luật. Cụ thể, tại câu hỏi số 2 của đoàn kiểm tra: Việc hoán đổi đất cho ông Lương Trí Tiên theo quy định nào? Có bao nhiêu trường hợp được hoán đổi như trường hợp của ông Tiên?

Báo cáo giải trình cho rằng: Trường hợp ông Lương Trí Tiên vào năm 2003 được UBND thị xã Bà Rịa cấp giấy chứng nhận QSDĐ 209,9m² đất thuộc thửa 127, tờ bản đồ số 7, phường Phước Trung là theo Quyết định giao đất số 5400 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khi ông Tiên xin phép xây dựng nhà thì vị trí lô đất thuộc quy hoạch là đất đường giao thông (không nói rõ xin phép xây dựng khi nào).

“Ngày 10/2/2017, ông Tiên có đơn xin hoán đổi đất gửi Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP Bà Rịa với nguyện vọng được hoán đổi lô đất vị trí khác để xây dựng nhà ở do thửa đất được nhà nước giao vào năm 2003 nằm trong quy hoạch là giao thông nên không thể xây nhà ở”, báo cáo giải trình nói.

Bên cạnh đó, báo cáo này khẳng định: Do việc giao đất trước đây cho ông Tiên có sai sót, nên khi nhận được đơn xin hoán đổi đất và đơn xin trả lại diện tích đất đã được tỉnh giao. Do vậy UBND TP báo cáo và đề xuất Thường vụ Thành ủy chủ trương xin hoán đổi vị trí đất nơi khác cho ông Tiên làm nhà ở.

“Đây thực chất là chủ trương thu hồi đất cũ và giao đất mới có thu tiền chứ không thực hiện việc hoán đổi đất”, Thành ủy Bà Rịa nhận định. Và sau đó Thành ủy Bà Rịa khẳng định việc giao đất cho ông Tiên là phù hợp với quy định tại Điều 52, Điều 55 và Điều 59 của Luật Đất đai năm 2013.

Hay tại câu hỏi, việc điều chỉnh các tuyến đường giao thông có đúng quy định không? Việc điều chỉnh này có bao nhiêu hộ dân vướng quy hoạch đường giao thông như trường hợp ông Tiên và được xử lý như nào?

Vấn đề này được giải trình là qua thời gian thực hiện quy hoạch, đồng thời xét thấy điều kiện dân cư hiện hữu đã và đang sinh sống ổn định, cũng như căn cứ Luật Quy hoạch đô thị. Do đó, Thành ủy Bà Rịa cho rằng: “Việc điều chỉnh quy hoạch nói trên được thực hiện công khai, đúng quy trình, trình tự theo quy định và được sự đồng thuận của người dân”.

Ngoài ra, báo cáo này còn nói: Qua rà soát, ngoài trường hợp của ông Lương Trí Tiên bị vướng quy hoạch thì còn có 3 trường hợp khác, cũng được giao đất năm 2003 cũng bị vướng quy hoạch. Tuy nhiên đến nay, TP chưa nhận được đơn của các trường hợp này.

Kết lại phần giải trình trong báo cáo này, Thành ủy Bà Rịa khẳng định: Trình tự thời gian có nhanh hơn bình thường là do sự quan tâm của các cơ quan chuyên môn, do đó, đã gây hiểu lầm trong dư luận. “Thực chất đồng chí Tiên không có tác động và tư lợi trong quá trình này”, Báo cáo khẳng định.

Trước đó, Báo Xây dựng đã phản ánh chính quyền TP Bà Rịa có dấu hiệu cố tình điều chỉnh lại quy hoạch nhằm “dư” đất để cấp cho Bí thư Thành ủy TP Bà Rịa Lương Trí Tiên. Ngay sau đó, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định thanh tra vụ việc này.

Báo Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về sự việc này.

Thành Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load