(Xây dựng) – Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, 6 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng tổng sản phẩm của Vĩnh Phúc đạt 14,21%, đứng thứ nhất vùng Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 3 cả nước (sau tỉnh Hòa Bình, tỉnh Ninh Thuận). Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của địa phương này.
Nhờ cách làm sáng tạo, công suất xét nghiệm của Vĩnh Phúc đã tăng từ 1 lên 80 lần. |
Vĩnh Phúc từng là “tâm điểm” của dịch bệnh Covid-19 năm 2020. Vào đầu tháng 5 năm 2021, Vĩnh Phúc lại trở thành “điểm nóng” của dịch Covid-19 khi có sự xuất hiện của nhiều ca nhiễm mới liên quan đến chuyên gia người Trung Quốc đến làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Với kinh nghiệm “chống dịch như chống giặc” từ năm 2020, cộng với tinh thần quyết tâm của lãnh đạo địa phương, nên ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm mới, liên tục các cuộc họp khẩn đã được lãnh đạo tỉnh tổ chức. Hàng loạt các văn bản về phòng, chống dịch đã được ban hành nhằm quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, ổn định đời sống cho người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.
Do có nhiều ca bệnh liên tiếp, Vĩnh Phúc ngay lập tức chuyển phương án từ điều tra, truy vết sang bao vây, đón đầu, đánh chặn dịch và thực hiện bao vây rộng, xét nghiệm diện rộng nhưng phong tỏa hẹp. Đặc biệt, tỉnh yêu cầu 100% công nhân, chuyên gia nước ngoài làm việc tại các công ty trên địa bàn tỉnh phải tiến hành xét nghiệm Covid-19. Với cách làm sáng tạo trong việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đã tăng công suất xét nghiệm Covid-19 từ 1 lên 80 lần, góp phần giúp Vĩnh Phúc chủ động trên chiến trường chống dịch Covid-19.
Nhờ vậy, trong suốt thời gian dịch bệnh bùng phát tại địa phương, không có doanh nghiệp nào phải đóng cửa, không người lao động nào phải mất việc làm, giúp tăng trưởng kinh tế đạt mức cao.
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, GRDP của tỉnh trong 6 tháng đầu năm tăng 14,21% so với cùng kỳ 2020, cao nhất so với cùng kỳ trong 10 năm trở lại đây. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 21,98%; nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,78%; dịch vụ tăng 7,54%. Mức tăng trưởng này cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 3 cả nước (sau tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Thuận).
Bên cạnh tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc ước đạt 17.128 tỷ đồng, đạt 55,8% dự toán, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 11.009 triệu USD, tăng 26,32% (trong đó xuất khẩu đạt 5.553 triệu USD, tăng 26,5%, nhập khẩu đạt 5.456 triệu USD) tăng 25,4% so với cùng kỳ 2020.
Bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 của Vĩnh Phúc khởi sắc trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. |
Cùng với đó, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, 6 tháng đầu năm tỉnh Vĩnh Phúc cũng trở thành một trong những địa phương điển hình trong thu hút đầu tư. Cụ thể, vốn đầu tư trong nước 6 tháng đạt hơn 7,5 nghìn tỷ đồng và hơn 177 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Phúc có hơn 600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 7 nghìn tỷ đồng.
Rất nhiều nhà đầu tư đang hoạt động tại Vĩnh Phúc cho biết, dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng hoạt động của họ tại địa phương có sự tăng trưởng tốt, thậm chí có những doanh nghiệp 6 tháng đầu năm tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ 2020.
Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 của Vĩnh Phúc khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bởi lẽ, Vĩnh Phúc là một địa phương liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 tại sao lại đạt mức tăng trưởng kinh tế cao như vậy?
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ: Xuất phát từ quan niệm, chỉ khi dịch bệnh được kiểm soát, doanh nghiệp mới yên tâm hoạt động, mở rộng sản xuất và người dân mới yên tâm sinh hoạt, từ đó mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển. Với kinh nghiệm nỗ lực chống dịch của năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ là “chống dịch như chống giặc”, coi đó là phương châm hành động của địa phương. Từ đó chuyển trạng thái hoạt động từ “thời bình sang thời chiến”, sẵn sàng chiến đấu với dịch bệnh Covid-19. Nhiều cuộc họp đã diễn ra vào lúc nửa đêm để ra được nghị quyết vào lúc gần sáng, rất nhiều nơi được trưng dụng làm khu cách ly, để kịp thời chiến đấu với “giặc” Covid-19.
Vĩnh Phúc đã và đang quyết tâm phấn đấu duy trì thành quả chống dịch để bảm đảm an toàn cho sản xuất, bình an cho người dân nhằm đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đã đặt ra.
Linh Anh
Theo