Thứ bảy 27/04/2024 04:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Huy động lực lượng toàn dân tham gia phòng chống Covid-19

10:17 | 19/08/2021

(Xây dựng) - Sáng 18/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò Tổ liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tích cực tham gia phòng chống Covid-19”.

vinh phuc huy dong luc luong toan dan tham gia phong chong covid 19
Đại tá Đinh Ngọc Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh phúc phát biểu tại Lễ phát động.

Dự Lễ phát động có các đồng chí: Đại tá Đinh Ngọc Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Vũ Chí Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành, huyện, thành phố.

Phong trào thi đua được phát động để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn ra sức thi đua, quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo yêu cầu an toàn, an dân, an ninh với mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Phong trào thi đua thực hiện với 4 nhiệm vụ “2 xây, 2 chống” là xây dựng ý thức tự giác chấp hành thông điệp 5K của Bộ Y tế và thông điệp 5K, 5T của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đến 100% hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh; Xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong điều kiện dịch bệnh để vượt qua đại dịch; Chống vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; Chống để lọt người ở tỉnh ngoài, nhất là người ở những tỉnh có dịch vào địa bàn dân cư mà không được kiểm soát, cách ly y tế kịp thời.

vinh phuc huy dong luc luong toan dan tham gia phong chong covid 19
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh, nguy cơ xâm nhập dịch từ bên ngoài vào tỉnh và bùng phát dịch bệnh là rất cao. Để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và nhân dân toàn tỉnh chung tay thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

Mỗi người dân là một chiến sỹ, kịp thời phát hiện các trường hợp từ địa phương khác, nơi khác vào khu dân cư, tổ dân phố mà không khai báo. Tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, tấm gương tiêu biểu, cổ vũ, lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, tiếp thêm sức mạnh, truyền cảm hứng và niềm tin tất thắng vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng tập trung công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, đăng tin tuyên truyền xuyên tạc, gây hoang mang trong nhân dân, đối tượng chống đối không thực thi các quy định của pháp luật, quy định phòng chống dịch bệnh, tội phạm hình sự khác. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý các khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để cán bộ, chiến sỹ bị lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong khi thi hành nhiệm vụ.

vinh phuc huy dong luc luong toan dan tham gia phong chong covid 19
Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký giao ước thi đua thực hiện phong trào.

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tham gia ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt phong trào. Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể cơ sở, Tổ Covid cộng đồng, tổ liên gia; lực lượng công an, quân sự, y tế, phối hợp chặt chẽ, tăng cường nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế tham gia các hoạt động đông người, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp cư trú không khai báo, nghi nhiễm. Phát hiện, đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load