Thứ bảy 27/04/2024 02:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên khóa XXI

22:47 | 06/01/2022

(Xây dựng) - Ngày 6/01, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm tập thể Ban chấp hành và cá nhân các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2021, bàn và cho ý kiến một số nội dung công tác theo quy chế làm việc.

vinh phuc hoi nghi lan thu 8 ban chap hanh dang bo thanh pho vinh yen khoa xxi
Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh: “Ngay từ đầu năm 2021, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp, tập trung các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế 11,6% so với cùng kỳ, các chỉ tiêu thu, chi ngân sách, văn hóa xã hội đạt kế hoạch, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố, ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện còn có mặt hạn chế, quá trình phát triển còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, khó khăn trong phát triển kinh tế, bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm pháp luật đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo... Đây là những nội dung quan trọng, đánh giá một năm công tác của tập thể Ban chấp hành và cá nhân Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, đề nghị các đồng chí kiểm điểm nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu thảo luận và đóng góp ý kiến cho tập thể và cá nhân từng đồng chí Ban Chấp hành trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, mang tính xây dựng trách nhiệm cao, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh. Qua đó để tập thể, từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, có giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ”.

vinh phuc hoi nghi lan thu 8 ban chap hanh dang bo thanh pho vinh yen khoa xxi
Các đồng chí Thường trực Thành ủy điều hành các nội dung tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Thành ủy năm 2021; báo cáo kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2021, thảo luận, cho ý kiến đối với nội dung kiểm điểm tập thể Ban chấp hành và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã nêu bật được những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, những hạn chế, khuyết điểm và đề ra những biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đối với công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt trên 86.420 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt trên 3.212 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,41%; Công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được đặc biệt quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Ban chấp hành Thành ủy đã chỉ đạo hoàn thành 04 nội dung, với 19 chỉ tiêu, nhiệm vụ tỉnh giao, đạt 100% kế hoạch. Năm 2021, Ban chấp hành đảng bộ thành phố đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét xếp loại Đảng bộ thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

vinh phuc hoi nghi lan thu 8 ban chap hanh dang bo thanh pho vinh yen khoa xxi
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được trong quá trình lãnh, chỉ đạo và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục của tập thể và cá nhân từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc những mặt còn hạn chế để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, tháo gỡ những “điểm nghẽn” về phát triển - xã hội thành phố; nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã thảo luận thống nhất các nội dung tại Hội nghị gồm có: Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ thành phố; Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2022; báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ Thành ủy giữa 02 phiên họp thường kỳ quý III và quý IV/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2022; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng tại Hội nghị theo quy chế làm việc...

Ngọc Minh-  Ánh Tuyết

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load