Thứ sáu 26/04/2024 16:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Việt Nam không nên bỏ lỡ cơ hội xây dựng Kinh tế nền tảng số

20:40 | 20/02/2020

Kinh tế nền tảng số đang góp phần quan trọng trong việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, đặc biệt là các nền tảng trong cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin...

viet nam khong nen bo lo co hoi xay dung kinh te nen tang so
So với các quốc gia trong khu vực, mặt bằng về công nghệ thông tin của Việt Nam rất tốt và có thể cạnh tranh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“So với các quốc gia trong khu vực, mặt bằng về công nghệ thông tin của Việt Nam rất tốt và có thể cạnh tranh. Đây là thời điểm để Việt Nam xây dựng Kinh tế nền tảng số và không nên bỏ lỡ cơ hội này. Tôi hoàn toàn tin Việt Nam có thể làm được.”

Ông Trần Thanh Hải, nguyên Giám đốc điều hành Be Group và Đồng sáng lập VNG Corporation lạc quan chia sẻ quan điểm của mình tại Tọa đàm Chính sách “Ứng dụng Kinh tế Nền tảng Số tăng sức cạnh tranh cho Việt Nam” do Công ty UP Gen phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách tổ chức.

Trên thế giới, các tên tuổi lớn như Facebook, Google, Amazon, Alibaba… đang “làm mưa, làm gió” trở thành những nền tảng kinh tế số toàn cầu, song bên cạnh đó nó cũng tạo ra những nền tảng nhỏ hơn phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong một hệ sinh thái chung.

Theo ông Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Kinh tế nền tảng số là một bộ phận của nền kinh tế quốc gia. Các nền tảng số này đang góp phần quan trọng trong việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, đặc biệt là các nền tảng trong cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, như các ứng dụng về bản đồ, các nền tảng thiết kế website,…

“Tuy nhiên, để tăng sức cạnh tranh cho Việt Nam, trước hết tự thân các nền tảng số trong nước phải trở nên cạnh tranh hơn. Đây cũng là chiến lược mà nhiều quốc gia đang sử dụng nhằm tạo dựng hệ sinh thái nền tảng, mà ở đó sự hợp tác và đồng sáng tạo kết nối với nhau. Xa hơn nữa, các Chính phủ cũng có thể trở thành một nền tảng số để tạo ra một thể chế thuận lợi và ưu việt hơn,” ông Thành cho hay.

viet nam khong nen bo lo co hoi xay dung kinh te nen tang so
(Nguồn: VEPR tổng hợp)

Theo khung đánh giá "Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0" của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các trụ cột quyết định khả năng cạnh tranh, bao gồm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thị trường, nguồn nhân lực, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Trên cơ sở đó, Việt Nam có thể được cải thiện sức cạnh tranh như thế nào dưới tác động và sự vận dụng Kinh tế Nền tảng số?

Về điều này, ông Hải cho rằng vai trò quản lý của Nhà nước trong việc định hướng các chính sách là cực kỳ quan trọng. Để giúp các doanh nghiệp nội địa phát huy thế mạnh, đầu tư đúng hướng, Chính phủ cần tạo ra sân chơi công bằng nhằm khuyến khích nhiều hơn nữa cho doanh nghiệp phát huy nội lực và sự sáng tạo…

Ông Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, UPGen Việt Nam tin tưởng: "Việt Nam với thị trường lớn 100 triệu dân hoàn toàn có thể xây dựng các công ty có giá trị hàng tỷ đô phục vụ thị trường nội địa. Theo đó, Kinh tế nền tảng số không chỉ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nội địa mà còn tham gia vào các nền kinh tế khác trên toàn thế giới".

Ông Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, UPGen Việt Nam trao đổi tại tọa đàm:

viet nam khong nen bo lo co hoi xay dung kinh te nen tang so
Ông Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, UPGen Việt Nam trao đổi tại tọa đàm: (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Có được bổ sung thiết bị ngoài chủ trương đầu tư?

    (Xây dựng) - Ông Đỗ Minh Trí (Thành phố Hồ Chí Minh) đang thực hiện dự án có vốn đầu tư công, tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ đồng. Dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, nội dung quy mô đầu tư theo chủ trương đầu tư (chưa có nội dung về thiết bị).

    07:53 | 26/04/2024
  • Hà Nội: Sẽ tổ chức đối thoại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làng nghề trong tháng 5

    (Xây dựng) - Dự kiến, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

    22:26 | 25/04/2024
  • Bình Định: Giao thông mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Xác định mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đầu tư hạ tầng giao thông. Đây là “cú huých” mạnh mẽ nhằm phá bỏ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

    20:35 | 25/04/2024
  • Khánh Hòa: Động lực thúc đẩy kinh tế

    (Xây dựng) - Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động vốn đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

    20:30 | 25/04/2024
  • Khát vọng thịnh vượng “Chín Rồng”

    (Xây dựng) - Từ lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thế giới biết đến với tên gọi Mekong Delta, còn cư dân nơi đây thường gọi là “Cửu Long - Chín Rồng” Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quí giá, là vùng nông nghiệp lớn nhất nước, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2024), “Chín Rồng” đã và đang chuyển mình thức giấc với khát vọng thịnh vượng…

    20:26 | 25/04/2024
  • Khu công nghiệp Biên Hoà 1: Kết thúc “sứ mệnh”

    (Xây dựng) - Hơn nửa thế kỷ đảm nhận sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghiệp của đất nước, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ được chuyển đổi công năng để sớm trở thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

    20:11 | 25/04/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo động lực mới cho phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) đang được xúc tiến và sẽ được công bố sớm nhất vào cuối năm nay. Đây là thông tin được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong Hội thảo “Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) - Động lực mới cho phát triển bền vững” được tổ chức tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

    18:21 | 25/04/2024
  • Hà Tĩnh: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

    (Xây dựng) - Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Sở Tài chính Hà Tĩnh đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án khu vực, các chủ đầu tư triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

    18:01 | 25/04/2024
  • Vĩnh Phúc chú trọng công tác quy hoạch thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, du lịch

    (Xây dựng) - Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trao quyết định thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp về chiến lược phát triển ngành công nghiệp, phát triển dịch vụ của tỉnh. Đây là cơ hội để Vĩnh Phúc tiếp tục trở thành “địa chỉ đỏ” của các nhà đầu tư, chuyên gia, lao động có tay nghề hàng đầu trong nước, khu vực và quốc tế.

    17:57 | 25/04/2024
  • Thanh Hóa: Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao tại thị xã Nghi Sơn

    (Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương tại xã Tân Trường và xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn.

    15:58 | 25/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load