Thứ tư 05/02/2025 10:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Du lịch /

Bài tham dự cuộc thi “Phát triển công trình xanh”

Vẽ giấc mơ xanh nơi vùng biên giới (Bài 3)

14:17 | 16/09/2023

Bài 3: Từ bản Tày đến ngôi làng du lịch ASEAN

(Xây dựng) - Diện mạo xanh, thân thiện với môi trường là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như sự tư vấn định hướng bảo tồn không gian văn hóa, gìn giữ di sản và phát triển du lịch của mảnh đất bên dòng Nậm Luông. Bước đi đúng hướng, điều hành quyết liệt, sự chung tay của cả cộng đồng dân tộc Tày đã ghi điểm khi liên tiếp xã Nghĩa Đô được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh tháng 9/2021 và giải thưởng du lịch ASEAN dành cho cụm homestay năm 2023.

Vẽ giấc mơ xanh nơi vùng biên giới (Bài 3)
Ông Lý Tự Minh (ngoài cùng bên trái) có nhiều năm gắn bó với đồng bào dân tộc Tày, xã Nghĩa Đô.

Người “3 cùng” với bản Tày Nghĩa Đô

Ngược dòng thời gian, ngày đầu bắt tay xây dựng không gian văn hóa, bà con dân tộc Tày ở Nghĩa Đô chưa hình dung ra việc mình phải làm thế nào, làm những gì. Thế rồi, huyện Bảo Yên đã “cắm bản” một chuyên gia tư vấn về văn hoá du lịch để 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm…”. Bởi làm như vậy, sẽ hiểu cặn kẽ bản sắc văn hóa và giá trị cốt lõi của đồng bào Tày, mới “ra vấn đề được” - như ý của chuyên gia Lý Tự Minh.

Thế rồi, hằng ngày chuyên gia cùng Tổ tuyên vận của xã đến từng thôn bản, từng hộ dân để “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn bà con vệ sinh trang trí không gian nhà ở, tận dụng vật liệu sẵn có từ tre, nứa, lá cọ tại địa phương để đưa vào thiết kế trong gia đình. Từ chiếc bờ rào bằng tre, phên nứa làm vách ngăn trang trí, đến phục dựng toàn bộ nghề đan lát thủ công truyền thống, thay thế đồ nhựa trong gia đình… Ban đầu, nhiều hộ chưa hiểu hết ý nghĩa của việc làm này, vẫn còn ngờ vực theo kiểu “chắc lại hô hào làm phong trào để cán bộ lấy thành tích đây mà”. Thế rồi, không chỉ có thành viên của Tổ tuyên vận xã, còn có hạt nhân tiêu biểu từ Nghệ nhân ưu tú Ma Thanh Sợi, một số người cao tuổi, người có uy tín trong bản người Tày tích cực tham gia tuyên truyền vận động.

Sử dụng công nghệ cũng là cách góp sức tuyên vận hữu ích, nên chuyên gia đã tư vấn cho xã, trực tiếp tạo tài khoản “Nghĩa Đô xanh”, tạo nhóm “Nghĩa Đô - Suối sạch đồng xanh” trên mạng Facebook, đăng tải biểu dương hình ảnh đẹp về cuộc sống xanh, nét đẹp văn hóa của đồng bào Tày. Cùng với đó, là “nhỏ nhẹ nhắc nhau” với cá nhân còn đứng ngoài cuộc, thậm chí thẳng thắn nhắc tên khi ai đó vi phạm quy định về vệ sinh môi trường, đời sống văn hóa ở bản. Sự dẫn dắt, khích lệ cộng đồng vào cuộc theo kiểu “ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, phát huy giá trị “sức mạnh của bó đũa”… Những tuyến đường liên bản trong xã đã phong quang, rực rỡ sắc hoa hai bên đường, đồng ruộng tươi xanh mỗi vụ canh tác lúa, dòng suối sạch hơn khi hằng tuần có các bản chia nhau đi vớt rác.

Vẽ giấc mơ xanh nơi vùng biên giới (Bài 3)
Cổng chào được ông Lý Tự Minh thiết kế mô phỏng kiến trúc nhà sàn truyền thống của dân tộc Tày.

“Mưa dầm thấm lâu”, chỉ sau hơn một năm vào cuộc quyết liệt, Nghĩa Đô đã khoác lên mình chiếc áo mới của sự đổi thay trong nếp nghĩ của người Tày, của sự gìn giữ bản sắc văn hóa. Những công trình xanh mọc lên tạo thành không gian văn hóa đúng với tên gọi “Nghĩa Đô xanh”. Bắt đầu từ khu chợ đêm, các gian hàng được thiết kế từ vật liệu thân thiện với môi trường như: gỗ, tre, nứa và lá cọ. Vào các bản làng người Tày, khu trưng bày không gian văn hoá ngoài trời cũng được xây dựng, tận dụng nhà sàn cũ, các vật liệu tre nứa, sáng tạo phù hợp với văn hóa dân tộc Tày.

Vẽ giấc mơ xanh nơi vùng biên giới (Bài 3)
Vẽ giấc mơ xanh nơi vùng biên giới (Bài 3)
Những công trình do chuyên gia Lý Tự Minh tư vấn, thiết kế tạo không gian xanh thân thiện tại xã Nghĩa Đô.

Rất nhiều khách du lịch quốc tế và trong nước khi đến Nghĩa Đô đều ấn tượng với cổng chào mô phỏng từ nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày. Tuyến đường tre uốn lượn trên thửa ruộng giữa cánh đồng Mường Kem “khéo léo” che đi chiếc mương dẫn nước vào cánh đồng. Sáng tạo từ chiếc đó đan bằng tre - dụng cụ bắt cá của đồng bào Tày, từ hình tượng của cây cọ - cây trồng phổ biến ở vùng này, đã tạo một điểm trưng bày ngoài trời tại bản Pắc Bó. Những chiếc ô khổng lồ ấy còn được tạo hình trang trí thêm phần bắt mắt bởi những quả “còn” vải nhiều màu sắc. Hệ thống cọn nước dọc suối Mường Kem cũng là điểm trình diễn ngoài trời mang dấu ấn văn hoá dân tộc Tày vừa tạo cảnh quan thu hút khách du lịch, vừa phản ánh sinh hoạt đời sống văn hoá của đồng bào Tày. Tất cả các chất liệu để tạo nên đều thân thiện với môi trường, hoà vào không gian xanh mát của cánh đồng, núi rừng.

Từ bản Tày trở thành ngôi làng du lịch ASEAN

Theo thời gian, nỗ lực của ông Lý Tự Minh trong việc thiết kế và khôi phục không gian văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Tày ở Nghĩa Đô đã tạo ra hình ảnh đẹp của một Nghĩa Đô xanh, ấn tượng với cộng đồng và du khách bốn phương. Song, đấy chỉ là thay đổi bề ngoài dễ nhận thấy. Đặc biệt hơn, khi cộng đồng Tày ở Nghĩa Đô đã chung tay gìn giữ bảo tồn kho báu của chính họ, di sản văn hoá độc đáo mang bản sắc của chính họ. Đó là gần 1.000 ngôi nhà sàn truyền thống vẫn được gìn giữ, trong đó, có hàng chục ngôi nhà được cải tạo làm dịch vụ homestay.

Vẽ giấc mơ xanh nơi vùng biên giới (Bài 3)
Vẽ giấc mơ xanh nơi vùng biên giới (Bài 3)
Homestay Nghĩa Đô xanh lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Tày.

Ban đầu, xã Nghĩa Đô quyết định chọn phương án “ít mà tinh” lấy 5 hộ người Tày tại địa phương để làm điểm phát triển du lịch cộng đồng. Thế rồi, không ai bảo ai, nhiều hộ đồng bào Tày cũng học và làm theo… Đặc biệt, xã đã thành lập Hợp tác xã nghề thủ công truyền thống, hình thành các tổ nhóm để khôi phục nghề đan lát, nghề dệt thổ cẩm; đồng thời xây dựng khu sinh hoạt cộng đồng để cho Câu lạc bộ văn nghệ truyền thống luyện tập các tiết mục để biểu diễn khi khách đến Nghĩa Đô, là nơi để các nghệ nhân và nhiều người yêu thích nghề đan lát đến học hỏi trao đổi kinh nghiệm, cũng là trình diễn nghề thủ công truyền thống cho các đoàn khách du lịch đến trải nghiệm, cho các tiết học ngoại khoá để học sinh đến tìm hiểu về truyền thống văn hoá dân tộc Tày.

Vẽ giấc mơ xanh nơi vùng biên giới (Bài 3)
Đồng bào Tày xã Nghĩa Đô được nâng cao kiến thức, kỹ năng làm du lịch cộng đồng.

Ông Lý Tự Minh, chuyên gia tư vấn về văn hóa du lịch chia sẻ, điều ông tâm đắc và chọn làm nơi dành cả tâm huyết của mình xây dựng không gian văn hóa dân tộc Tày trở thành điểm du lịch xanh thân thiện là bởi những giá trị vốn có trong vốn văn hoá giàu bản sắc của đồng bào Tày Nghĩa Đô. Khi ông đặt chân đến mảnh đất này, gắn bó và thực sự sống ở đây gần 3 năm, lý do để ông ở lại lâu như vậy cũng bởi con người và cảnh sắc Nghĩa Đô rất “địa lợi, nhân hoà”. Điều căn cốt tạo nên sức mạnh đoàn kết để du lịch Nghĩa Đô phát triển, chính là việc vào cuộc thực sự của lãnh đạo tỉnh, khi đã hơn một lần thành lập các đoàn khảo sát đến Nghĩa Đô để tiếp thêm nguồn lực, tạo khí thế thi đua. Các lễ hội, nghi thức văn hoá truyền thống được phục dựng và làm “sống” lại trong đời sống của cộng đồng dân tộc Tày ở Nghĩa Đô trong 2 năm qua, cũng là minh chứng rõ nét trên hành trình xây dựng điểm du lịch xanh, an toàn.

Vẽ giấc mơ xanh nơi vùng biên giới (Bài 3)
Không gian chợ văn hóa Nghĩa Đô mang đậm bản sắc dân tộc.

Không chỉ dừng lại ở cụm homestay đã đạt giải thưởng du lịch ASEAN vừa qua, mà cộng đồng người Tày ở Nghĩa Đô vẫn nuôi khát vọng xây dựng thành ngôi làng du lịch ASEAN. Chuyên gia Lý Tự Minh vẫn ấp ủ dự dịnh xây dựng Nghĩa Đô thành bảo tàng sinh thái văn hoá dân tộc Tày của cả vùng Tây Bắc. Thành quả bước đầu mà điểm du lịch Nghĩa Đô xanh đạt được, chính là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng vững chắc cho ý tưởng đó. Thế nhưng, theo chuyên gia Lý Tự Minh, để đi đến “đích” thì hơn ai hết và mang yếu tố quyết định vẫn chính là tự bản thân cộng đồng những gia đình người Tày ở Nghĩa Đô.

Vĩ thanh

Khép lại loạt bài “Vẽ giấc mơ xanh nơi vùng cao, biên giới”, câu chuyện về sự cống hiến thầm lặng cho cộng đồng để xây dựng những công trình xanh nơi vùng cao, biên giới Lào Cai của kiến trúc sư Nguyễn Huy Trung, chàng trai trẻ người Hà Nhì Phu Suy Thó và chuyên gia Lý Tự Minh để lại cho chúng tôi nhiều điều phải suy nghĩ. Phải chăng khi họ có niềm đam mê, có sự quyết tâm và trái tim đầy nhiệt huyết cống hiến cho cộng đồng, thì những ước mơ xanh ấy sớm muộn sẽ trở thành hiện thực. Những “ kiến trúc sư” của vùng cao ấy vẫn đang đi trên con đường mình đã chọn để xây thêm nhiều công trình xanh mơ ước.

Bài dự thi viết về Công trình xanh Việt Nam năm 2023 do Báo Xây dựng phát động. Ban tổ chức cuộc thi không trả nhuận bút các bài dự thi. Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực và bản quyền bài viết.

Tuấn Ngọc – Thanh Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Vĩnh Phúc: Đón gần 210.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ

    (Xây dựng) – Với lợi thế du lịch văn hóa tâm linh, nghỉ dưỡng cộng thêm thời tiết ấm áp, dịp Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Vĩnh Phúc đón lượng lớn du khách đến chiêm bái, tham quan và du xuân.

    20:30 | 03/02/2025
  • Hơn 410.000 lượt khách đến Bình Định dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ

    (Xây dựng) – Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 25/01 - 02/02 (tức ngày 26 tháng Chạp đến Mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tỉnh Bình Định đã đón trên 411.040 lượt khách đến lưu trú và tham quan tại tỉnh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024.

    14:55 | 03/02/2025
  • Choáng ngợp sức hút của “Vũ trụ Vin”: 6 ngày đón hơn 11 triệu lượt khách

    (Xây dựng) - Các “điểm cầu” Vingroup tiếp tục thể hiện phong độ không đối thủ khi chỉ trong 6 ngày cao điểm Tết Ất Tỵ (từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng) đã chứng kiến hơn 11 triệu lượt khách “đổ bộ”, thiết lập hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu cho ngành du lịch Việt.

    14:11 | 03/02/2025
  • Tâm điểm du Xuân, nguyện cầu may mắn hot nhất miền Bắc

    (Xây dựng) - Trong văn hoá Á Đông, đèn lồng không chỉ có công dụng thắp sáng, mang ánh sáng xua tan bóng tối mà còn là biểu tượng của hy vọng, tài lộc, may mắn và hạnh phúc. Đó là lý do Ocean City, nơi đang diễn ra Lễ hội Ánh sáng phương Đông - lễ hội Xuân lớn nhất Việt Nam, trở thành điểm phải đến trong hành trình du Xuân, cầu may của hàng vạn gia đình dịp Tết Ất Tỵ.

    13:01 | 03/02/2025
  • Du lịch Huế thu 245 tỷ đồng trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

    (Xây dựng) - Trong thời gian 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lượng khách du lịch đến Huế du xuân tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu ước đạt 245 tỷ đồng, tăng 48,48% so với năm 2024.

    10:52 | 03/02/2025
  • Ninh Bình: Doanh thu du lịch gần 1.000 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán

    (Xây dựng) – Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn tỉnh Ninh Bình đón trên 700.000 lượt khách du lịch, doanh thu du lịch ước đạt gần 1.000 tỷ đồng.

    10:51 | 03/02/2025
  • Núi Bà Đen đông nghịt người đổ về hành hương đầu năm

    (Xây dựng) - Tối mùng 4 Tết, hàng trăm nghìn người dân đổ về núi thiêng Bà Đen tham dự khai mạc Hội Xuân, trong đó có 145 nghìn người đi cáp treo lên núi Bà, mở đầu cho một mùa hành hương lớn nhất trong năm tại ngọn núi cao nhất Nam Bộ.

    10:47 | 03/02/2025
  • Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đã khởi sắc trở lại

    (Xây dựng)- Năm 2024, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, hầu bao du khách còn chật vật, đời sống người dân trong nước còn nặng gánh cơm áo gạo tiền. Mặc dù vậy, nhưng tín hiệu đáng mừng cho ngành Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long là năm 2024 đón 52.117.637 lượt khách, tăng 15,94% so với năm 2023. Trong đó, khách quốc tế 2.809.748 lượt, tăng 49,44% so với năm 2023; khách nội địa 49.307.889 lượt tăng 14,47% so với năm 2023. Doanh thu ước khoảng 62.239 tỷ đồng, tăng 36,06 % so với năm trước…

    18:12 | 02/02/2025
  • Da Nang Downtown – tâm điểm hút khách tại Đà Nẵng đầu năm Ất Tỵ 2025

    (Xây dựng) - Những ngày đầu của năm mới Ất Tỵ 2025, hàng ngàn du khách đã đổ về Da Nang Downtown – “thánh địa giải trí” của thành phố sông Hàn. Sắc đỏ may mắn từ hàng ngàn chiếc đèn lồng cùng các tiểu cảnh xuân sống động đã biến nơi đây thành điểm “xông đất” lý tưởng với nhiều trải nghiệm văn hóa và giải trí đặc sắc cho du khách.

    15:18 | 02/02/2025
  • Thành phố Huế: Du khách tăng mạnh trong dịp Tết Ất Tỵ

    (Xây dựng) - Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, từ ngày 25 - 31/01/2025 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày mùng 3 năm Ất Tỵ), lượng khách đến thành phố Huế ước đạt hơn 118.600 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ.

    14:05 | 01/02/2025
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load