Chủ nhật 28/04/2024 13:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Văn Chấn (Yên Bái): Cứng hoá 100% tuyến đường liên xã

19:46 | 04/01/2024

(Xây dựng) – Năm 2023, nhờ sự đồng thuận, tích cực hiến đất làm đường của nhân dân, huyện Văn Chấn đã cứng hóa 100% tuyến đường liên xã và trên 84% tuyến đường liên thôn, liên xóm.

Văn Chấn (Yên Bái): Cứng hoá 100% tuyến đường liên xã
Yên Bái là địa phương phát động và thực hiện tốt phong trào vận động nhân dân hiến đất, chung ta góp sức làm đường giao thông.

Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Văn Chấn ước đạt trên 200 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước 165 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn do doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Từ nguồn vốn trên, các địa phương đã vận động nhân dân tự nguyện hiến đất làm trên 100 km đường, trong đó kiên cố hóa trên 96 km, vượt 60% kế hoạch đề ra.

Mặc dù không có kinh phí bồi thường trong quá trình giải phóng mặt bằng, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân đã rất đồng tình ủng hộ. Hằng năm, đã có hàng nghìn m2 đất và cây cối, công trình trên đất được người dân tình nguyện hiến và gỡ bỏ. Nhờ đó đến nay, 100% tuyến đường liên xã và trên 84% tuyến đường liên thôn, liên xóm được cứng hóa.

Các tuyến đường được mở rộng và kiên cố hóa giúp người dân các xã, các thôn, bản vùng sâu, vùng xa của huyện có điều kiện thuận lợi trong giao thương, đi lại; tiếp thêm động lực, để mỗi người dân cố gắng, nỗ lực vươn lên cùng với Đảng bộ và chính quyền hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội hàng năm.

Mai Thu

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load