Thứ bảy 27/04/2024 01:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bước đầu thành công trong triển khai e-learning với platform UPM

14:59 | 26/04/2020

(Xây dựng) – Thời gian gần đây, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã nỗ lực trong nhiều tháng để đẩy mạnh dạy học trực tuyến qua việc ứng dụng công nghệ, phần mềm platform UPM. Sau thời gian triển khai, đã có những kết quả nhất định từ việc dạy và học này.

truong dh khoa hoc xa hoi va nhan van buoc dau thanh cong trong trien khai e learning voi platform upm
GS.TS Hoàng Anh Tuấn chia sẻ tại buổi tập huấn công tác giảng dạy trực tuyến.

Được biết, nhờ có sự hỗ trợ triển khai e-learning bằng công nghệ platform của Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục UPM mà bước đầu việc giảng dạy trực tuyến đã triển khai thuận lợi và khá hiệu quả trên diện rộng.

Đặc biệt, Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục UPM đã tài trợ và hỗ trợ miễn phí phần mềm này cho giảng viên cũng như sinh viên trường. Đây là nghĩa cử của một cựu sinh viên của trường - hiện đang là Chủ tịch Tập đoàn đầu tư Bảo Ninh, công ty mẹ của UPM.

truong dh khoa hoc xa hoi va nhan van buoc dau thanh cong trong trien khai e learning voi platform upm
Các giảng viên trường hào hứng với công tác tập huấn triển khai dạy -học trực tuyến.

Cụ thể, hơn 200 giảng viên của trường đã có hai ngày tập huấn thành công phần mềm giảng dạy e-learning này. Trong mùa dịch Covid-19, dù phải đeo khẩu trang kín mít và rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn nano bạc theo đúng khuyến cáo của chuyên gia - các thầy cô vẫn tích cực tập huấn, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm để chuẩn bị cho một học kỳ đổi mới mạnh mẽ về cả tư duy và phương thức giảng dạy trên cơ sở ứng dụng tối đa tiện ích của công nghệ thông tin. Theo kế hoạch, cuối tuần này sẽ có thêm 1 lớp tập huấn online cho giảng viên, nâng số lượng giáo viên được tập huấn lên khoảng 250 người.

Platform giảng dạy e-learning của UPM bước đầu được các thầy cô và cán bộ kỹ thuật của nhà trường đánh giá là có nhiều tiện ích vượt trội so với các ứng dụng học trực tuyến khác, đặc biệt là ở khả năng tương tác đa chiều giữa thầy cô và sinh viên; quản lý lớp, nhóm hiệu quả; hỗ trợ giảng dạy đa phương tiện với video, hình ảnh, text, đồ họa; chia sẻ dữ liệu dễ dàng.... Platform giúp tổ chức lớp học ảo nhưng cho phép triển khai đầy đủ các hoạt động giảng dạy, trao đổi nhóm, thảo luận, thuyết trình... như một lớp học bình thường.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết: Đến thời điểm hiện tại, các giảng viên đều tỏ ra hứng thú và thích ứng nhanh với nền tảng giảng dạy mới. Đánh giá rằng phần mềm Platform UPM sử dụng rất thuận tiện, đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người dạy và người học. Sinh viên cũng thích nghi rất nhanh và tận dụng được tiện ích và lợi thế của phương thức giảng dạy mới. Nhà trường sẽ hỗ trợ hết sức mình trên mọi phương diện để việc giảng dạy trực tuyến hiệu quả, đảm bảo chất lượng và thuận tiện cho cả thầy và trò cũng như công tác quản lý. Triển khai E-learning sẽ là một hoạt động trọng tâm trong công tác đổi mới giảng dạy của trường trong năm học này và cả những năm học tới.

Chủ tịch Tập đoàn Bảo Ninh – ông Nguyễn Phan Huy Khôi – cựu sinh viên trường chia sẻ: UPM là hệ thống được công ty Việt hóa dựa trên hệ thống do chính công ty xây dựng và đã triển khai cho nhiều trường đại học tại Pháp. Phần mềm này đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số trong công tác đào tạo hiện nay tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Về phần mềm, UPM có thể triển khai ổn định với số lượng hàng chục, hàng trăm ngàn CCU (số lượng người dùng mạng internet cùng lúc) với điều kiện hệ thống phần cứng và băng thông tương ứng.

Diệu Anh (T/H) - Ảnh: USSH

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load