Thứ sáu 29/03/2024 17:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thuận Nam (Ninh Thuận): Cận cảnh hiện trường khai thác đá trái phép trên núi

22:39 | 05/01/2021

(Xây dựng) - Theo phản ánh của người dân, tại một khu vực núi đá giáp ranh thôn Sơn Hải và thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận xuất hiện bãi khai thác đá trái phép ngang nhiên hoạt động, thách thức pháp luật.

thuan nam ninh thuan can canh hien truong khai thac da trai phep tren nui
Việc khai thác đá trái phép diễn ra một cách công khai (Ảnh: Duy Quan).

Chiều 4/1/2021, phóng viên Báo điện tử Xây dựng, đã thâm nhập vào hiện trường khai thác đá trái phép nói trên. Từ tuyến đường ven biển Mũi Dinh – Cà Nà (Tỉnh lộ 701), để tiếp cận được hiện trường nơi “xẻ đá” trái phép, phóng viên phải vất vả điều khiển xe gắn máy men theo con đường đất, đá lởm chởm khoảng 2km.

Khi tiếp cận được hiện trường, phóng viên đã ghi nhận được hàng loạt tảng đá to đã bị “xẻ” nham nhở. Thời điểm này, có khoảng 5 người đang làm việc và một chiếc xe tải đang di chuyển lên bãi đá trái phép để lấy đá. Khi phát hiện có người lạ thì các hoạt động tại bãi đá trên đã ngưng, các loại máy như: máy phát điện, máy khoan… được thu dọn đưa lên xe gắn máy chở ra khỏi hiện trường.

Điều đáng nói là việc bốc đá lên xe tải vẫn thực hiện bình thường. Sau gần 1 giờ thì việc này hoàn tất, xe tải chở đầy đá mới bắt đầu di chuyển khỏi hiện trường để đi tiêu thụ.

Tại bãi đá này một người tự xưng tên Lê Trung Tín (thường gọi là Lại), ngụ thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam thừa nhận: “Khai thác đá ở đây làm gì có phép. Tôi cũng vừa bị cơ quan chức năng bắt tại thôn Bầu Ngứ do khai thác đá trái phép và mới di chuyển về đây khai thác lại. Bãi đá này người ta bỏ từ lâu rồi mình mới về đây làm”.

Một người dân sống gần bãi khai thác đá trái phép cho hay: “Mỏ này hoạt động từ lâu nay nhưng không có giấy phép hoạt động. Trước kia cũng có mấy người đến khai thác rồi bị xã đến xử phạt, thu giữ các phương tiện khai thác đá”.

Dưới đây là hàng loạt hình ảnh và clip phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã ghi nhận được:

thuan nam ninh thuan can canh hien truong khai thac da trai phep tren nui
Con đường độc đạo dẫn lên bãi đá cách đường ven biển Mũi Dinh – Cà Ná (Tỉnh lộ 701) khoảng 2km, đường đất, đá gập gềnh khó di chuyển (Ảnh: Duy Quan).
thuan nam ninh thuan can canh hien truong khai thac da trai phep tren nui
thuan nam ninh thuan can canh hien truong khai thac da trai phep tren nui
Khu vực núi đá thuộc xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam bị khái thác vô tội vạ làm nên cảnh nhếch nhác. (Ảnh: Duy Quan).
thuan nam ninh thuan can canh hien truong khai thac da trai phep tren nui
Một tảng đá bị khai thác chỉ còn “mỏng dính” nằm trơ trọi tại khu vực bãi đá trái phép (Ảnh: Duy Quan).
thuan nam ninh thuan can canh hien truong khai thac da trai phep tren nui
thuan nam ninh thuan can canh hien truong khai thac da trai phep tren nui
Khi thấy người lạ những người trong bãi khai thác đá liền thu dọn “đồ nghề” chở đi nơi khác (Ảnh: Duy Quan).
thuan nam ninh thuan can canh hien truong khai thac da trai phep tren nui
thuan nam ninh thuan can canh hien truong khai thac da trai phep tren nui
Tuy nhiên, chiếc xe tải này vẫn ở lại để bốc đá lên xe để chở đi tiêu thụ (Ảnh: Duy Quan).
thuan nam ninh thuan can canh hien truong khai thac da trai phep tren nui
Khu vực núi đá giáp ranh thôn Sơn Hải và thôn Vĩnh Trường nơi có mỏ đá khai thác trái phép đang hoạt động (Ảnh chụp từ vệ tinh).

Bài 2: Sẽ quân xử lý tình trạng khai thác đá trái phép

Phi Long – Duy Quan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load