Thứ năm 06/02/2025 00:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Bạn đọc /

Thừa Thiên – Huế: Phà vỏ thép chưa sử dụng đã “đắp chiếu” gây lãng phí

16:43 | 16/03/2021

(Xây dựng) - Năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tài trợ 3 phà vỏ thép cho huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) nhằm phục vụ chở khách tại bến đò ngang Cồn Tộc - Vĩnh Tu. Tuy nhiên, do thiết kế không phù hợp với địa hình khiến các phà này không thể đưa vào khai thác, buộc phải “đắp chiếu”, hư hỏng gây lãng phí.

thua thien hue pha vo thep chua su dung da dap chieu gay lang phi
Phà vỏ thép bị bão cuối năm 2020 nhấn chìm vẫn chưa được trục vớt lên bờ.

Bến đò ngang Cồn Tộc - Vĩnh Tu (huyện Quảng Điền) vượt phá Tam Giang được hình thành từ lâu nhằm vụ người dân, cán bộ, giáo viên ở các xã Quảng Công, Quảng Ngạn qua lại trung tâm huyện. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên đầm phá, giúp người dân đi lại thuận lợi, tháng 11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tài trợ 3 phà vỏ thép cho huyện Quảng Điền. Phà có chiều dài hơn 14m, rộng hơn 3m, công suất 64CV, trị giá gần 600 triệu đồng. Mỗi phà vỏ thép cho phép chở được 20 người cùng 10 phương tiện xe máy.

Khi tiếp nhận, UBND huyện Quảng Điền phân bổ số phương tiện trên cho UBND xã Quảng Ngạn để bàn giao cho Hợp tác xã Cơ giới đường sông Quảng Điền trực tiếp quản lý và khai thác 2 phà và 1 phà được bàn giao cho Khu du lịch sinh thái cộng đồng xã Quảng Lợi.

thua thien hue pha vo thep chua su dung da dap chieu gay lang phi
Buồng lái bị nhấn chìm dưới nước, nguy cơ hư hỏng các thiết bị trên phà.

Ông Trần Thế Lữ - Phó Giám đốc Hợp tác xã Cơ giới đường sông Quảng Điền cho biết: Qua chạy thử phà vỏ thép bị mắc cạn, vướng lừ, lưới của ngư dân và tiêu hao nhiên liệu quá cao khiến Hợp tác xã không thể đưa vào khai thác được.

Ông Trần Thế Lữ thừa nhận: Từ khi tiếp nhận đến nay, các phà này vẫn chưa chở khách được chuyến nào. Hàng tháng Hợp tác xã phải khởi động máy để tránh hư hỏng và bỏ kinh phí duy tu bảo dưỡng đã trở thành “gánh nặng” cho Hợp tác xã. Bão lũ cuối năm 2020 đã nhấn chìm các phà xuống đầm phá Tam Giang, Hợp tác xã phải huy động người dân đưa lên bờ nhưng không nổi. Hiện một phà vỏ thép đã chìm dưới đầm phá có thể hư hỏng máy, hệ thống điện và một số bộ phận khác.

“Phà vỏ thép không hoạt động được, UBND xã Quảng Ngạn, Hợp tác xã đã có tờ trình gửi UBND huyện Quảng Điền có phương án xử lý để tránh “phơi mưa, phơi nắng” lâu ngày gây hư hỏng, xuống cấp. Tuy nhiên, đến nay huyện vẫn chưa có câu trả lời về phương án xử lý các phà vỏ thép trên”, ông Trần Thế Lữ cho biết thêm.

thua thien hue pha vo thep chua su dung da dap chieu gay lang phi
Không đưa vào sử dụng được khiến phà vỏ thép phơi giữa mưa, nắng khiến nhiều bộ phận bị gỉ sét, xuống cấp.

Phà vỏ thép do không đưa vào sử dụng được nên phải “phơi” giữa mưa, nắng và hơi mặn của nước phá Tam Giang đã làm cho nhiều bộ phận bị gỉ sét, xuống cấp, hư hỏng. Hệ thống nhà che bị hoen gỉ, có hiện tượng hư hỏng, hai bên mạn phà xuất hiện gỉ sét... riêng một phà vỏ thép ở Khu du lịch sinh thái cộng đồng xã Quảng Lợi đã bị bão năm 2020 nhấn chìm cũng chưa thể trục vớt được, hiện vẫn đang nằm giữa đầm phá Tam Giang, nguy cơ hư hỏng rất cao.

Theo ông Trần Thế Lữ, phà vỏ thép không hoạt động được khiến Hợp tác xã phải sử dụng phương tiện thuyền gỗ để đưa đón hành khách qua về bến đò ngang Cồn Tộc - Vĩnh Tu.

Theo lãnh đạo UBND huyện Quảng Điền, liên quan đến phà vỏ thép không đưa vào khai thác được, huyện đã giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện kiểm tra báo cáo UBND huyện để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh xin phương án xử lý cho phù hợp. Phía UBND huyện cũng đề xuất chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng, tránh gây lãng phí và hư hỏng về lâu dài.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load