Thứ sáu 26/04/2024 02:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên - Huế: Doanh nghiệp chây ỳ chưa chịu trả lại đất “vàng"

22:42 | 15/07/2020

(Xây dựng) - Khu đất “vàng" rộng gần 12.000m2 ở đường Hà Huy Tập, phường Xuân Phú, thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) đã được ông Phan Thiên Ðịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng cho thuê đất công, hoàn trả mặt bằng trong tháng 02/2020. Tuy nhiên, đến nay các đơn vị liên quan vẫn chây ỳ, chưa chịu trả lại đất cho đơn vị quản lý.

thua thien hue doanh nghiep chay y chua chiu tra lai dat vang
Cổng ra vào bãi đỗ xe ngay tại nút giao thông Hà Huy Tập - Tố Hữu làm ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông, có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất lớn.

Khu đất dự án Trung tâm Văn hóa thể thao và Dịch vụ du lịch, đường Hà Huy Tập, thuộc phường Xuân Phú có diện tích gần 12.000m2. Khu đất ra đời trên cơ sở giải tỏa đất nông nghiệp và các loại đất khác... của người dân. Tuy nhiên, gần 20 năm trôi qua, dù ở vị trí đắc địa nhưng cơ quan chức năng vẫn loay hoay tìm phương án khai thác.

Tháng 8/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có Quyết định phê duyệt phương án cho thuê khu đất dự án Trung tâm Văn hóa thể thao và Dịch vụ du lịch ở đường Hà Huy Tập do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thừa Thiên - Huế đang quản lý.

Hiện trạng, khu đất cho bà Đặng Thị Hòa (ngụ đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế) thuê để kinh doanh bãi đỗ xe ôtô du lịch, xe con, xe taxi có diện tích rộng 7.000m2. Thời gian cho thuê tối đa 3 tháng hợp đồng một lần, với giá cho thuê 15 triệu đồng mỗi tháng. Khi nhận được đất, bà Đặng Thị Hòa tự ý xẻ khu đất “vàng" cho các hộ dân khác thuê lại không đúng mục đích ban đầu. Tại khu đất trên, bà Hòa cho mở thêm Nhà hàng Xí ở một góc khu đất, phần còn lại cho ông Nguyễn Hùng Tâm thuê làm bãi đỗ xe ôtô chuyên chở công nhân đến các Khu công nghiệp, xe du lịch...

thua thien hue doanh nghiep chay y chua chiu tra lai dat vang
Nhiều xe ôtô khách đỗ tại bãi Khu đất dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao và Dịch vụ du lịch đường Hà Huy Tập.

Bãi đỗ xe ôtô hình thành "trái phép", chủ bãi đỗ còn ngang nhiên mở cổng đấu nối ngay cụm đèn tín hiệu giao thông Hà Huy Tập - Tố Hữu đã gây ra nhiều hệ lụy, mất an toàn giao thông, hết sức nguy hiểm khi xe ôtô ra vào bãi và trái Luật Giao thông đường bộ.

Phát hiện sự việc, UBND thành phố đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng mọi việc đâu lại vào đó. Cuối năm 2019, UBND thành phố Huế cũng đã có Văn bản yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đóng lối ra vào ở bãi đỗ xe tại ở đường Hà Huy Tập. Theo UBND thành phố, qua kiểm tra cho thấy việc bố trí cổng ra vào bãi đỗ xe ngay tại nút giao thông Hà Huy Tập - Tố Hữu làm ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông, có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất lớn.

Tại khu đất “vàng" do Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Vina Hoa Long thuê để làm sân Tennis cũng bị biến thành quán ăn, quán nhậu... cho cơi nới, xây dựng trái phép... Phát hiện sự việc, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp lực lượng chức năng lập biên bản (lần 2) đối với Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Vina Hoa Long về hành vi tự ý xây dựng, cải tạo, sửa chữa trái phép tại khu đất này.

Trước sự việc trên, ngày 19/02/2020, ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có Công văn chỉ đạo chấm dứt cho thuê ngắn hạn sân tennis và khu đất dự án Trung tâm Văn hóa thể thao và Dịch vụ du lịch ở đường Hà Huy Tập. Văn bản cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thừa Thiên-Huế làm việc với các đơn vị thuê để thực hiện chấm dứt hợp đồng, hoàn trả lại mặt bằng; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2020. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 4 tháng trôi qua, các đơn vị thuê đất “vàng" vẫn chây ỳ chưa chịu trả.

Ông Dương Đăng Trường Khánh – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã có thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê ngắn hạn mặt bằng làm bãi đỗ xe và yêu cầu bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý nhưng đơn vị thuê đất vẫn chây ỳ trong công tác bàn giao. Ngày 26/6, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với UBND phường Xuân Phú làm việc với các đơn vị thuê đất và yêu cầu tháo dỡ, di chuyển tài sản ra khỏi khuôn viên Khu đất dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao và Dịch vụ du lịch đường Hà Huy Tập để trả lại mặt bằng, phía đơn vị thuê đất đã cam kết đến ngày 15/7/2020 sẽ tháo dỡ và di chuyển tài sản ra khỏi khuôn viên khu đất và bàn giao lại mặt bằng.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load