Thứ bảy 20/04/2024 19:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên - Huế: Bất lực nhìn hàng rào cao tốc La Sơn - Túy Loan bị xâm hại?

11:33 | 11/02/2020

(Xây dựng) – Nhiều đoạn hàng rào thép kẽm gai bảo vệ cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua Thừa Thiên - Huế đang bị người dân ngang nhiên cắt bỏ, tháo gỡ... tạo lối đi vào rừng để khai thác gỗ gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến dự án.

thua thien hue bat luc nhin hang rao cao toc la son tuy loan bi xam hai
Hàng rào thép kẽm gai dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan đã bị tháo để mở thêm đường ngang gây nguy hiểm và mất an toàn giao thông.

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan dài 77,6km, với tổng mức đầu tư hơn 11 nghìn tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thành một số hạng mục còn lại để bàn giao đưa vào khai thác. Nhưng vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán do nhu cầu khai thác gỗ rừng trồng tăng cao, lợi dụng đơn vị thi công về nghỉ Tết, người dân ở khu vực này đã ngang nhiên phá hàng rào thép kẽm gai bảo vệ cao tốc La Sơn - Túy Loan để tạo đường đi vào rừng khai thác, vận chuyển gỗ. Điều đáng nói là cách các khu vực người dân tự ý cắt hàng rào thép kẽm gai để tự ý mở đường không xa nhà đầu tư đã bố trí các đường gom dân sinh phục vụ việc đi lại, sản xuất, khai thác rừng trồng dành cho người dân.

Tại điểm đầu dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan vào đoạn Km3, thuộc (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) xuất hiện một đoạn tường rào thép kẽm gai đã bị cắt bỏ, tháo gỡ ra khỏi trụ sắt bảo vệ để tạo một lối đi. Tiếp đó là đoạn Km5 và Km6, thuộc (xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc) có đến hai đoạn tường rào đã bị người dân cắt bỏ, xâm hại nghiêm trọng. Nguy hiểm hơn, đoạn Km7 cũng qua xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, một đoạn tường rào dài khoảng 10m đã bị cắt bỏ hoàn toàn không còn dấu vết và một trụ sắt đã bị người dân tháo đi. Khu vực này đang được trưng dụng làm điểm tập kết và vận chuyển rác thải ra vào, cận một bên là tuyến đường gom dân sinh đi từ trung tâm xã Xuân Lộc vào bản Phúc Lộc (xã Xuân Lộc) lại không ai đi. Những đoạn đường này đều có nhiều cua ngoặt, dốc hiểm... trong khi hệ thống đường ngang do dân tự mở có lưu lượng xe tải ra vào rừng càng nhiều, nguy cơ tai nạn giao thông thảm khốc với phương tiện di chuyển nhanh trên cao tốc càng cao.

thua thien hue bat luc nhin hang rao cao toc la son tuy loan bi xam hai

Ngang nhiên phá hàng rào thép kẽm gai và trụ sắt cao tốc La Sơn - Túy Loan để tập kết rác thải.

Tại vị trí Km10 và Km11 đoạn dẫn vào địa bàn huyện Nam Đông, có nhiều đoạn kẽm gai rào chắn bảo vệ cao tốc bị người dân tự ý gỡ bỏ, phá hỏng... Được biết, hệ thống hàng rào bằng thép kẽm gai vừa được nhà thầu lắp dựng vài tháng trước, mong sớm hoàn thành để bàn giao đưa vào khai thác. Khi công tác thi công, lắp ráp hàng rào chưa hoàn thành đã bị kẻ xấu xâm hại, cắt bỏ, phá hỏng không còn khả năng phục hồi.

thua thien hue bat luc nhin hang rao cao toc la son tuy loan bi xam hai
Đoạn Km10 cũng đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Theo Phòng Điều hành Dự án 4 - Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các địa phương ở Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng có tuyến cao tốc đi qua tăng cường kiểm tra rà soát, tuyên truyền, vận động nhắc nhở người dân không tự ý cắt dây kẽm gai tháo dỡ hàng rào gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tiến độ dự án và gây hư hỏng công trình. Nếu tình trạng trên vẫn tiếp diễn sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan dài 77,6km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn, xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) và kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT). Nền đường cao tốc 4 làn xe, mặt cắt ngang rộng 23 - 24m, giai đoạn đầu thảm bê tông nhựa 2 làn xe cơ giới, 2 làn dừng đỗ khẩn cấp, đảm bảo phương tiện giao thông chạy với tốc độ 60 - 80 km/h.

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan hoàn thành sẽ kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và sau này sẽ nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang triển khai thi công tạo mạng lưới cao tốc liên hoàn qua miền Trung, giúp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load