Thứ năm 25/04/2024 21:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thị xã Tân Uyên tìm kế an cư cho người ngoại tỉnh để thu hút lao động

21:37 | 21/04/2021

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn thu hút được thêm hơn 31.500 lao động. Hiện tại, toàn thị xã có 174.500 lao động, chính quyền địa phương đang tìm cách giải bài toán an cư cho người lao động ngoại tỉnh.

Theo báo cáo kinh tế xã hội của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, từ tháng 6.2020 đến nay, toàn thị xã đã thu hút được thêm 31.500 lao động (tăng từ 142.400 lao động lên 174.548 lao động).

Ông Đoàn Hồng Tươi - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên - cho biết, những năm trước, thị xã chỉ thu hút được 10.000-11.000 lao động. Thời gian vừa qua, có được sự bứt phá trong thu hút lao động là nhờ sự phục hồi của ngành gỗ và ngũ kim. Từ đó tạo ra nhiều việc làm và lao động các nơi dịch chuyển về thị xã Tân Uyên vào các ngành trên đông hơn.

Theo ông Đoàn Hồng Tươi, bên cạnh việc thu hút lao động, các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra làm việc với các doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Giải quyết hài hòa các vụ tranh chấp lao động, kết quả những năm gần đây, số vụ tranh chấp lao động đã giảm hẳn.

Thị xã cũng tổ chức chăm lo đời sống cho người lao động; vận động chủ trọ hỗ trợ chia sẻ với những công nhân khó khăn; vận động doanh nghiệp hỗ trợ người lao động trong các dịp lễ, Tết.

thi xa tan uyen tim ke an cu cho nguoi ngoai tinh de thu hut lao dong
LĐLĐ vận động hỗ trợ công nhân gặp khó khăn dịp Tết 2021 tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Về không gian sống, thị xã đang xây dựng mô hình nhà trọ liền kề kiểu mẫu, nhà chung cư 4 tầng có không gian sống tốt cho người lao động an cư lập nghiệp. Chính quyền địa phương cũng mở thêm các công viên, đặc biệt là xây dựng thêm các công viên mini phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt thể dục tại chỗ của người dân và người lao động.

Được biết, hiện nay, thị xã Tân Uyên có đến gần 450.000 người đang sinh sống làm việc, trong đó đa số là người lao động ngoại tỉnh. Toàn thị xã có khoảng 12.000 nhà trọ, tuy nhiên chưa có dự án nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp.

thi xa tan uyen tim ke an cu cho nguoi ngoai tinh de thu hut lao dong
Thị xã Tân Uyên chưa có dự án nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp. Ảnh: Đình Trọng

Về vấn đề an cư cho người lao động ngoại tỉnh, ông Đoàn Hồng Tươi cho biết, thị xã có 54 dự án khu dân cư thương mại. Theo quy định, các dự án này đều phải có nhà ở xã hội, thị xã sẽ yêu cầu các chủ đầu tư phải giữ quỹ đất để xây nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Bên cạnh đó, thị xã đang mời gọi nhà đầu tư về xây dựng các dự án nhà ở giá rẻ dành cho người lao động. Ngoài ra, chính quyền thị xã cũng khuyến khích người dân chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở xây dựng nhà trọ kiểu mẫu và chung cư 4 tầng cho người lao động ở những nơi phù hợp với quy hoạch.

Theo ĐÌNH TRỌNG/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

  • Hà Tĩnh: Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động năm 2024

    (Xây dựng) - Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, đồng thời tôn vinh các công nhân lao động tiêu biểu.

  • Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho các cán bộ Công đoàn thuộc Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng. Đến dự có các đồng chí: Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Diệp Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và đại diện các Ban của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, cán bộ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, các Công đoàn cơ sở và Trưởng Ban thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc.

  • Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Thực hiện Hướng dẫn số 191/HD-CĐXD ngày 17/4/2024 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã triển khai đến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) của cơ quan, đơn vị hưởng ứng, tham gia dự thi.

  • Hà Nội: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Ngày 19/4, Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của Thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

  • Hà Nội: Nhiều hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024

    (Xây dựng) - Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 06/3/2024 của UBND Thành phố về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân Thành phố Hà Nội năm 2024, có nhiều hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load