(Xây dựng) – Lãnh đạo phường ở thành phố Quảng Ngãi “làm việc miệng” với phía ngân hàng, cho phép “xẻ thịt” đất công và phá bỏ hàng rào trụ sở chính quyền để dựng trụ ATM không phép, tồn tại nhiều năm đang tạo nhiều ý kiến trái chiều.
![]() |
Trụ ATM được xây dựng không phép trên đất trụ sở UBND phường Quảng Phú. |
Tiếp nhận phản ánh của bạn đọc về việc có một trụ ATM được xây dựng không phép trên đất trụ sở UBND phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi suốt nhiều năm, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã tiếp cận hiện trường để ghi nhận.
Thực tế cho thấy, hàng rào bảo vệ trụ sở UBND phường Quảng Phú tại số 140 đường Hoàng Văn Thụ được đục bỏ một mảng để làm cửa ra - vào trụ ATM rộng khoảng 6m2 của một ngân hàng thương mại, trong khi đó tất cả các hạng mục cấu thành địa điểm giao dịch thẻ này được xây dựng trên đất trụ sở cơ quan Nhà nước.
Ngoài ra, vị trí đặt trụ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khi nằm ở góc khúc cua giao với đường Nguyễn Trãi - Cầu Mới, hàng ngày có cả trăm lượt người ra vào giao dịch. Người dân sống cạnh trụ ATM không phép này cho biết, nhiều người tới rút tiền thiếu ý thức đỗ xe ngang dọc, có khi để giữa đường, trước cổng chính của UBND phường, trước cửa hàng của người dân… cản trở giao thông và hoạt động thường nhật của cơ quan Nhà nước, gây bức xúc cho người dân.
![]() |
Người rút tiền ung dung để xe cản trở hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước. |
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, bà Mai Thị Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú xác nhận, phía ngân hàng xây dựng trụ ATM trên đất trụ sở phường đã từ rất lâu, còn cụ thể từ bao giờ thì bà không nhớ nhưng không đúng về mặt pháp lý. “Họ xây rồi phường thông cảm để… tạm, mỗi tháng ngân hàng hỗ trợ cho Công đoàn phường 1,5 triệu đồng chứ không có giấy tờ, hợp đồng gì”, bà Mai Thị Cẩm Hồng cho hay.
Về phần mình, đại diện ngân hàng đang đặt trụ ATM tại trụ sở UBND phường Quảng Phú thừa nhận việc thiết lập địa điểm giao dịch như vậy là không đảm bảo quy định; được thực hiện trên cơ sở “thỏa thuận” giữa ngân hàng và lãnh đạo phường, nhằm mục đích phục vụ khách hàng rút tiền, không phát sinh bất cứ văn bản hay hợp đồng thuê đất. “Hai bên hỗ trợ lẫn nhau để đặt trụ ATM tại vị trí này. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu dời đi nơi khác để đảm bảo quy định”, đại diện ngân hàng thông tin.
Còn lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi thì thông tin thêm, sẽ kiểm tra lại sự việc phóng viên phản ánh và thông tin lại.
![]() |
Trụ ATM không phép được xây dựng trong khuôn viên trụ sở UBND phường Quảng Phú, tồn tại suốt nhiều năm đang dấy lên hoài nghi về việc trục lợi từ đất công. |
Được biết, hiện nay UBND thành phố Quảng Ngãi không có chủ trương cho các ngân hàng thương mại thuê đất công ở các trụ sở để đặt trụ ATM. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại là đơn vị kinh doanh có thu phí của khách hàng, nên phải có trách nhiệm thiết lập các địa điểm giao dịch đảm bảo các quy định để cung cấp dịch vụ đến người dùng.
Do đó, việc UBND phường Quảng Phú tự ý cho đơn vị kinh doanh sử dụng tài sản công của Nhà nước sai quy định, cho xây dựng công trình không phép ngay tại trụ sở cơ quan Nhà nước; đồng thời ngó lơ để tồn tại suốt nhiều năm đang làm dấy lên hoài nghi về việc trục lợi từ đất công, cũng như bộc lộ sự coi thường các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất công, tài sản công… rất cần sự vào cuộc chấn chỉnh và làm rõ trách nhiệm của các cấp có thẩm quyền.
Lê Danh
Theo