(Xây dựng) - Nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng (huyện Hoài Đức) được khởi công xây dựng từ cuối năm 2015 với tổng mức đầu tư khoảng 230 tỷ đồng. Sau nhiều lần được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, đến nay dự án đã hoàn thành tới 99% nhưng vẫn chưa thể đưa vào khai thác, sử dụng.
![]() |
Dự án Nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng được phê duyệt từ năm 2013. |
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng (dự án) được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt từ tháng 8/2013 với công suất 8.000 m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư là 231 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên diện tích gần 5.000m2, kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ giải quyết vấn đề nước thải cho 5 xã của huyện Hoài Đức gồm: Sơn Đồng, Yên Sở, Đắc Sở, Tiền Yên, Đức Giang và thị trấn Trạm Trôi trước khi xả ra sông Nhuệ, góp phần bảo vệ môi trường khu vực và lưu vực sông Nhuệ.
Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, đã được tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công các gói thầu xây lắp từ quý IV/2015. Tuy nhiên sau nhiều lần phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án này vẫn dang dở và chưa đưa vào khai thác.
Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các hạng mục đã đầu tư của dự án như hệ thống đường ống thu gom, hệ thống xử lý nước thải, nhà điều hành, nhà quản lý… đều hoàn thành từ khá lâu. Đến nay, nhiều hạng mục đã cũ, ngả màu, có những dấu hiệu han gỉ, lo ngại sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng công trình.
![]() |
Cổng vào dự án luôn trong tình trạng đóng kín. |
Trao đổi với phóng viên, người dân xã Sơn Đồng cho biết: Rất kỳ vọng dự án sẽ sớm được đưa vào hoạt động, để người dân tại đây không phải chịu cảnh ô nhiễm nguồn nước mặt. Tuy nhiên, bao nhiêu năm nay, dự án dù đã cơ bản hoàn thành nhưng vẫn chưa thể đưa vào hoạt động, khiến người dân cảm thấy rất xót xa.
Được biết, trước thực trạng này, cử tri xã Sơn Đồng cũng đã liên tục phản ánh với Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của Thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ trách nhiệm khi để dự án chậm trễ, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án vào vận hành.
Trong phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ hai mươi, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI diễn ra đầu tháng 12/2024, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố Hà Nội cho biết, dự án đã hoàn thành 99% khối lượng, hiện chỉ còn một số hạng mục nhỏ đang hoàn thiện. Chủ đầu tư dự án cam kết quý I/2025 sẽ bàn giao dự án để đưa vào vận hành chính thức.
![]() |
![]() |
Người dân mong mỏi nhà máy xử lý nước thải sớm đi vào hoạt động. |
Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng, trên địa bàn huyện Hoài Đức cũng còn tồn tại một số dự án xử lý nước thải đang chậm tiến độ như: Dự án Nhà máy xử lý nước thải Vân Canh do UBND huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư; dự án Nhà máy xử lý nước thải Lại Yên giai đoạn I hiện chưa có nhà đầu tư tham gia; dự án Nhà máy xử lý nước thải khu vực Đông La – La Phù.
Đến nay, Thành phố Hà Nội đã có 6 nhà máy/trạm xử lý nước thải tập trung theo Quy hoạch thoát nước Thủ đô được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành, chủ yếu tập trung tại vùng đô thị trung tâm phía Nam sông Hồng - lưu vực sông Tô Lịch và một phần lưu vực Tả Nhuệ với tổng công suất xử lý là 314.300 m3/ngày đêm; đạt tỷ lệ 30,9% nước thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Tiến Hào
Theo