Thứ sáu 17/05/2024 21:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Dự án cửa hàng xăng dầu Nguyễn Anh tự ý san lấp mặt bằng khi chưa thống nhất, thỏa thuận đền bù phần mộ cho dân

19:57 | 06/08/2023

(Xây dựng) – Gần đây, Báo điện tử Xây dựng nhận được phản ánh của người dân tại thành phố Thanh Hóa về việc doanh nghiệp mang máy móc, thiết bị chở đất đến san lấp mặt bằng, khi chưa thống nhất, thỏa thuận đền bù phần mộ cho dân, không tuân thủ biện pháp an toàn trong thi công, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Thanh Hóa: Dự án cửa hàng xăng dầu Nguyễn Anh tự ý san lấp mặt bằng khi chưa thống nhất, thỏa thuận đền bù phần mộ cho dân
Cách lề đường Đại lộ Đông Tây khoảng vài chục mét vẫn còn ngôi mộ khá to, nhưng đơn vị thi công vẫn cho đổ đất san lấp gần đến chân tường bao.

Theo thông tin của người dân, những ngày gần đây tại tuyến Đại lộ Đông Tây, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, xuất hiện nhiều xe tải, howo, chở đất đến san lấp mặt bằng bên cạnh khu vực người dân sinh sống, đất vương vãi khắp mặt đường ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Ông L. V. T sinh sống gần khu vực thi công cho biết: “Mấy hôm nay do mưa nên đơn vị tạm dừng thi công, nhưng mấy ngày nắng nóng trước đó thì nhiều xe tải loại 3-4 chân chở đất đến đây san lấp, gây ô nhiễm môi trường, bụi bặm. Theo tôi quan sát, tuyến đường này rất nhiều phương tiện tham gia giao thông mà đơn vị không sử dụng bất kỳ biện pháp an toàn nào, chỉ dựng 1 chiếc rào chắn làm bằng tre, luồng rồi phủ lên 1 lớp bạt rất sơ sài, điều này nguy hiểm vô cùng cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, cách lề đường Đại lộ Đông Tây khoảng vài chục mét vẫn còn ngôi mộ khá to, nhưng đơn vị thi công vẫn cho đổ đất san lấp gần đến chân tường bao”.

Còn bà N. T. V (70 tuổi) cho hay: “Khu này là tái định cư, tôi lên ở với con. Mấy hôm trước, xe chạy ầm ầm, bụi bặm. Hơn nữa “sống cái nhà, già cái mồ” vậy mà không hiểu sao người ta (đơn vị thi công – PV) không di chuyển đi mà để vậy”.

Người dân liên quan đến phần mộ cho hay: “Doanh nghiệp đã đến thương lượng với gia đình nhiều lần, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đi đến thống nhất nên mộ phần vẫn chưa được di chuyển đi, dòng tộc rất ủng hộ chủ trương của Nhà nước, chấp hành và đạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho nhân dân, nhưng đây là việc tâm linh không thể tùy tiện được, phải có sự thống nhất của gia tộc. Đặc biệt đây là ngôi mộ của người có tên tuổi trong gia tộc nhà tôi”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những phản ánh của người dân sinh sống gần khu vực san lấp mặt bằng là có cơ sở. Đơn vị thi công không tân thủ bất kỳ biện phát an toàn nào như: Cọc tiêu, biển cảnh báo, dây phản quang… cách lề đường Đại lộ Đông Tây khoảng vài chục mét vẫn còn ngôi mộ khá to, đơn vị thi công đã rào và căng dây quanh phần mộ.

Trao đổi qua điện thoại, lãnh đạo phường Đông Tân cho biết: “Về hồ sơ thủ tục pháp lý công ty đã hoàn thiện đầy đủ; còn về môi trường, các biện pháp an toàn trong thi công thì phường đã nhận được phản ánh của người dân và đã cử cán bộ xuống nhắc nhở, nếu doanh nghiệp không có biện pháp thì chúng tôi sẽ thực hiện theo pháp luật quy định”.

Thanh Hóa: Dự án cửa hàng xăng dầu Nguyễn Anh tự ý san lấp mặt bằng khi chưa thống nhất, thỏa thuận đền bù phần mộ cho dân
Nhiều xe tải chở đất đến san lấp mặt bằng bên cạnh khu vực người dân sinh sống, đất vương vãi khắp mặt đường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Được biết, Dự án cửa hàng xăng dầu đa tiện ích Nguyễn Anh tại Km 0+718, trái tuyến Đại lộ Đông Tây, xã Đông Tân, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, nhà đầu tư 07/11/2016, điều chỉnh lần đầu 28/6/2022, vị trí trên khu đất được quy hoạch là đất dịch vụ, thương mại. Quy mô dự án: Cửa hàng xăng dầu loại II, kết hợp cửa hàng khí hóa lỏng; các dịch vụ, phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi của khách hàng, bảo dưỡng phương tiện giao thông.

Mục tiêu đầu tư: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, thành phố Thanh Hóa nói riêng, nhằm đáp ứng nhu cầu xăng dầu, khí hóa lỏng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực, tạo công ăn việc làm cho người lao động và phát triển của doanh nghiệp.

Những phản ánh của người dân cần sớm được các cơ quan, ban, ngành vào cuộc xác minh, xử lý để mọi người dân, doanh nghiệp… phải có tinh thần thượng tôn pháp luật.

Điều 107 Luật Xây dựng 2014. Điều kiện khởi công xây dựng công trình

“1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng.

b) Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật này.

c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ.

d) Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn.

đ) Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình.

e) Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

2. Việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này”.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Thạch Thất (Hà Nội): Nhà xưởng xây dựng không phép tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai

    (Xây dựng) - Công trình nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai thuộc xã Phùng Xá (Thạch Thất, Hà Nội) ngang nhiên xây dựng không phép. Tuy nhiên, cơ quan chức năng của huyện Thạch Thất lại không có biện pháp ngăn chặn và xử lý khiến dư luận vô cùng bức xúc.

  • Hà Nội: Cần gỡ vướng thủ tục cấp chỉ giới đường đỏ

    (Xây dựng) - Gần đây, Báo điện tử Xây dựng nhận được phản ánh của nhiều người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội gặp khó khăn trong việc xin cấp giấy phép xây dựng công trình. Nguyên nhân do khu đất xin giấy phép xây dựng có 1 phần thuộc quy hoạch mở đường, nên phải thực hiện thủ tục cấp chỉ giới đường đỏ trước khi cấp phép xây dựng. Song đến nay, việc cấp chỉ giới đường đỏ tại các quận, huyện gặp khó khăn, đình trệ, lúng túng do chưa được hướng dẫn cụ thể hoặc chưa được bàn giao cơ sở dữ liệu. Để giải đáp vấn đề này, Báo điện tử Xây dựng đã có ghi nhận thực tế tại một số quận trên địa bàn Hà Nội.

  • Mường Lát (Thanh Hóa): Phản hồi về công trình thi công sai thiết kế mà Báo điện tử Xây dựng phản ánh

    (Xây dựng) – Nội dung Báo điện tử Xây dựng phản ánh về kè chống sạt lở trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý, hệ thống tường rào, sân nhà văn hóa xã Trung Lý thi công sai hồ sơ thiết kế là đúng thực tế, UBND huyện Mường Lát yêu cầu tư vấn giám sát và nhà thầu thi công sớm khắc phục những tồn tại, thiếu sót tại công trình.

  • Hưng Yên: Vì sao lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh Hưng Yên từ chối làm việc với phóng viên?

    (Xây dựng) – Dù phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã xuất trình thẻ nhà báo và nội dung cần làm việc nhưng lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh Hưng Yên vẫn yêu cầu phóng viên phải có giấy giới thiệu của cơ quan mới làm việc. Phải chăng lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh Hưng Yên có cố tình làm khó phóng viên khi yêu cầu thêm “giấy phép con”?

  • Lang Chánh (Thanh Hóa): Đường chưa nghiệm thu đã xuất hiện nhiều vết nứt

    (Xây dựng) – Tuyến đường bê tông thuộc công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất cây ăn quả tập trung khu vực thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa chưa được nghiệm thu và bàn giao cho chủ đầu tư, nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt.

  • Nghi vấn nhà thầu lợi dụng thi công công trình để khai thác cát ở Quảng Ngãi: Công an vào cuộc

    (Xây dựng) – UBND huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã giao Công an huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương vào cuộc làm rõ nghi vấn Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nguyên Tâm – Nhà thầu thi công một công trình xây dựng trên địa bàn đã lợi dụng việc được chỉ định thầu để khai thác, sử dụng cát trái phép.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load