Thứ năm 25/04/2024 15:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Điều chỉnh dự án đường nghìn tỷ

22:54 | 04/03/2022

(Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Vạn Thiện đi Bến En.

thanh hoa dieu chinh du an duong nghin ty
Ảnh minh họa.

Theo đó, điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng: Từ “Đầu tư xây dựng mới 12,0km” thành “Đầu tư xây dựng mới 12,19km”. Bình đồ tuyến: từ “Toàn tuyến có 07 đường cong” thành “Toàn tuyến có 08 đường cong”. Nút giao: Bổ sung nội dung “Bổ sung khoảng 86m đường để kết nối nút giao đầu tuyến với nhánh N6 (ra, vào trạm thu phí đường cao tốc) đảm bảo 04 làn xe với Bn=24m; Bm=22m. Kết cấu áo đường trong nút giao và nhánh N6 như kết cấu chung của tuyến”.

Đường ngang, bổ sung nội dung: “Bố trí 01 đường gom dân sinh phía bên trái tuyến hướng đi nhánh N6 để kết nối với đường gom của dự án đường cao tốc, điểm đầu tại đường ngang Km0+272, điểm cuối kết nối với đường dân sinh tại vị trí sau trạm thu phí dự án đường cao tốc, chiều dài khoảng 333m; bề rộng nền đường Bn=5m; bề rộng mặt đường Bm=3m; mặt đường bằng BTXM M300 (đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B theo TCVN 11830:2014)”.

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 1.181.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm tám mươi mốt tỷ đồng). Trong đó, chi phí xây dựng là 720.522.705.000 đồng.

Dự án đầu tư Đường Vạn Thiện đi Bến En được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 với quy mô: Chiều dài 12,0km, đường cấp III đồng bằng theo TCVN4054:2005, đảm bảo quy mô 04 làn xe, vận tốc thiết kế Vtk=80km/h; tổng mức đầu tư 1.181 tỷ đồng; nguồn vốn từ ngân sách Trung ương 920 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 261 tỷ đồng; chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa); chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo quy định. UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh làm chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng đoạn qua địa phận do mình quản lý.

Hà Chi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load