Thứ sáu 19/04/2024 09:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Công nhân, viên chức ngành Xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh văn minh, thịnh vượng

21:59 | 30/03/2021

(Xây dựng) - Sáng 30/3, Sở Xây dựng và Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” và triển khai chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển”.

thanh hoa cong nhan vien chuc nganh xay dung chung suc hien thuc hoa khat vong xay dung tinh van minh thinh vuong
Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Lê Văn Thực phát biểu khai mạc buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Thực - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa kêu gọi toàn thể công nhân, viên chức, người lao động trong ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Cùng với đó, đề nghi các cấp công đoàn cơ sở tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm lo đời sống, quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, tham gia có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, trách nhiệm xã hội của người lao động…

thanh hoa cong nhan vien chuc nganh xay dung chung suc hien thuc hoa khat vong xay dung tinh van minh thinh vuong
Các đại biểu tại buổi Lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030.

Cũng tại buỗi lễ, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đề nghị, ngay sau lễ phát động, các công đoàn cơ sở cần tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tiến hành lễ phát động phù hợp với thực tế từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, mỗi công đoàn cơ sở đăng ký kế hoạch, việc làm cụ thể, phù hợp với thực tiễn và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng để mọi đoàn viên công đoàn hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của phong trào thi đua, qua đó đưa phong trào thật sự đi vào cuộc sống.

thanh hoa cong nhan vien chuc nganh xay dung chung suc hien thuc hoa khat vong xay dung tinh van minh thinh vuong
Đại diện 3 cụm thi đua Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu đáp từ tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở xây dựng Thanh Hóa đề nghị cán bộ đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa cần tập trung thực hiện thật tốt một số nội dung chính gồm: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước …”; Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua - khen thưởng; Tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm của ngành; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích; Bảo đảm công tác thi đua - khen thưởng có tác dụng nêu gương, khích lệ phong trào; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, mô hình mới trong các phong trào thi đua yêu nước.

Kết thúc Lễ phát động, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng và Công đoàn ngành Xây dựng đã ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua “Công nhân viên chức, lao động ngành Xây dựng chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030.

Đào Nguyên (ảnh: Mai Văn Huy)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load