(Xây dựng) - Thời gian gần đây, theo phản ánh của dư luận ông Nguyễn Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm đã giàu lên một cách bất thường với khối “tài sản khủng” gồm biệt thự, xe sang, hàng trăm ha đất lâm nghiệp bám mặt đường cùng hai doanh nghiệp khai thác đá lớn. Vậy sự thật như thế nào, có hay không việc ông Thái lợi dụng chức vụ để làm giàu bất chính?
Ông Nguyễn Xuân Thái (ngoài cùng bên phải) và cán bộ xã làm việc với phóng viên.
Để trả lời câu hỏi trên, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã về Yên Lâm xác minh, tìm hiểu sự việc. Theo kết quả làm việc, thì gia đình ông Nguyễn Xuân Thái được cho là giàu có so với các hộ dân trong xã là đúng, nhưng chưa đến mức “khủng” và bản chất sự việc không như đồn thổi của dư luận.
Cụ thể: Về đất đai, ngoài mảnh đất ở đang sinh sống, hiện tại gia đình ông Thái có khoảng 30 ha đất nhận thầu 50 năm. Trong đó đất lâm nghiệp 24,3 ha; đất ao hồ 5,7 ha. Toàn bộ số đất này gia đình ông Thái nhận thầu của xã và nông trường Thống nhất từ những năm 1988 - 1990 theo chủ trương trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Thời điểm này, ông Thái là bộ đội mới xuất ngũ về địa phương, hưởng ứng lời kêu gọi thanh niên đi đầu trong phong trào làm kinh tế. Sau khi nhận thầu, ông Thái cùng gia đình đã mạnh dạn vay vốn, bắt tay vào trồng rừng, xây dựng trang trại trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp cho thu nhập cao, trở thành một trong những mô hình làm kinh tế điển hình của tỉnh.
Do những thành tích trong phát triển kinh tế, ông đã được nhận nhiều Bằng khen của các cấp, ngành, đoàn thể xã hội từ Trung ương đến địa phương. Theo khẳng định của ông Thái, toàn bộ số đất nhận thầu này hiện vẫn hoàn toàn là đất lâm nghiệp, ao hồ, không có việc một phần được chuyển đổi thành đất ở.
Cũng tương tự như vậy, căn nhà cao tầng khá to và đẹp, được cho là “biệt thự khủng” gia đình ông Thái đang sử dụng, đã được xây dựng năm 2003, cách đây 15 năm. Lúc đó, ông đang là cán bộ giúp việc văn hóa xã, không thể có việc “lợi dụng” chức quyền để “vơ vét” làm giàu cho bản thân. Về thông tin ông Thái sở dụng nhiều “xe sang”, sở hữu hai doanh nghiệp khai thác đá cũng không có cơ sở. Thực tế, trong số 40 doanh nghiệp sản xuất, khai thác đá tại Yên Lâm, có hai doanh nghiệp gồm Cty TNHH Minh Thức, Giám đốc là Trần Ngọc Dương có quan hệ anh em thúc bá với ông Thái (em rể), doanh nghiệp thứ hai là Cty Hoàng Minh do người cháu ông Thái (con của anh trai) làm Giám đốc. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường do khai thác đá tại địa phương như phản ánh của dư luận là có cơ sở. Để xảy ra tình trạng này, theo chúng tôi chính quyền địa phương cũng có một phần trách nhiệm.
Ngoài ra, việc dư luận cho rằng, trong khi đời sống của một số hộ dân còn khó khăn, nhưng chính quyền xã lại xây dựng trụ sở “hoành tráng” là đúng nếu chỉ nhìn bề ngoài mà không tìm hiểu kỹ. Thực chất tại khu vực trụ sở UBND xã có hai hạng mục công trình chính gồm công sở UBND, HĐND xã và nhà hội trường xã, được xây dựng theo tiêu chí Nông thôn mới, nơi hội họp và tổ chức các sự kiện lớn của địa phương.
Được biết, Yên Lâm là xã miền núi vùng 135 duy nhất của huyện Yên Định, có 3 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Những năm trước đây, đời sống người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo tới trên 28% (trước năm 2010) cơ sở hạ tầng yếu kém, nhưng do nỗ lực của tập thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã, năm 2016, Yên Lâm đã được công nhận là xã Nông thôn mới. Liên tục nhiều năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã luôn đạt 16%/năm.
Năm 2016 đạt 18%, thu nhập bình quân đạt 37,69 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,94%. Về xây dựng Nông thôn mới, trong 5 năm 2011 – 2016, Yên Lâm đã huy động được tổng nguồn vốn 188 tỷ đồng, trong đó dân đóng góp 158 tỷ để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, bộ mặt làng quê đã ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, số hộ giàu, hộ khá ngày càng nhiều, toàn xã có hơn 100 xe ô tô các loại.
Trở lại với cá nhân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Thái, để có thông tin khách quan, phóng viên đã gặp và trao đổi với ông Nguyễn Xuân Thường - Bí thư Chi bộ thôn Hành Chính, nơi gia đình ông Thái cư trú. Ông Thường cho biết, qua 22 năm làm Bí thư Chi bộ, lại là hàng xóm của gia đình ông Thái, ông biết rất rõ về bản thân ông Thái và gia đình, cùng với quá trình làm kinh tế của ông này. Theo đánh giá của Bí thư Chi bộ, ông Thái là người năng động, táo bạo trong lĩnh vực phát triển kinh tế.
Sau khi nhận thầu đất lâm nghiệp, ông là người tiên phong trong việc đưa các giống cây, con về địa phương, nhất là đưa cây mía đường về xã, giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Ngoài nhận thầu đất tại xã, ông Thái còn thuê hàng chục ha đất đồi tại xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy để trồng mía đường, cung ứng cho các nhà máy đường trong tỉnh. Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, ngoài các khoản đóng góp và tham gia ngày công lao động, gia đình ông Thái còn tự nguyện hiến gần 3.000 m² đất vườn cùng hàng trăm cây ăn quả (tổng trị giá khoảng 170 triệu) để mở rộng đường giao thông. Thay mặt bà con trong thôn, Bí thư Chi bộ thôn Hành Chính bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng, trong đó có báo chí có sự đánh giá khách quan, công tâm về Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Nguyễn Xuân Thái.
Công trình trụ sở UBND và Hội trường xã Yên Lâm.
Như vậy, có thể nói những thông tin về lãnh đạo xã Yên Lâm lợi dụng chức quyền, làm giàu bất chính là không có cơ sở. Theo chúng tôi, các cấp, ngành chức năng của huyện Yên Định và tỉnh Thanh Hóa cần vào cuộc, làm rõ vụ việc để ổn định tình hình địa phương, giữ uy tín cho cán bộ, Đảng viên tại cơ sở. Mặt khác, xử lý nghiêm minh, không nương nhẹ, bao che nếu có tình trạng tham nhũng, tiêu cực như phản ánh của dư luận.
Đào Nguyên
Theo