Thứ sáu 26/04/2024 22:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sẽ cưỡng chế nếu chủ biệt thự 40 -41 BT1 Bắc Linh Đàm không chủ động tháo dỡ

11:31 | 17/06/2021

(Xây dựng) – Liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng tại biệt thự số 40 – 41 BT1 Bắc Linh Đàm, đường Nguyễn Phan Chánh (quận Hoàng Mai, Hà Nội), đại diện UBND phường Hoàng Liệt cho biết, sẽ cưỡng chế nếu chủ nhà không chủ động tháo dỡ phần mái tôn cơi nới.

se cuong che neu chu biet thu 40 41 bt1 bac linh dam khong chu dong thao do
UBND phường Hoàng Liệt đã vào cuộc kiểm tra toàn diện công trình số 40 – 41 BT1 Bắc Linh Đàm.

Trước đó, Báo điện tử Xây dựng đã đăng tải bài viết: Hoàng Mai (Hà Nội): Cần làm rõ dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng tại phường Hoàng Liệt. Theo đó, người dân sống tại khu nhà ở Bắc Linh Đàm có phản ánh về việc công trình biệt thực 40 – 41 BT1 Bắc Linh Đàm đang cơi nới thêm phần mái tôn, có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, phá vỡ quy hoạch chung, gây mất mỹ quan đô thị.

Sau khi Báo điện tử Xây dựng có bài phản ánh, đại diện UBND phường Hoàng Liệt đã có thông tin phản hồi liên quan đến công trình trên. Ông Vũ Đức Minh – Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết: Biệt thự số 40 - 41 BT1 Bắc Linh Đàm dựng mái tôn không phép trên nóc tầng nhà, không có giấy phép xây dựng phần đó nên đã bị UBND phường “tuýt còi”. UBND phường đã có kiểm tra và xử lý công trình trên theo đúng trình tự. Cụ thể, UBND phường Hoàng Liệt có biên bản làm việc và ra Thông báo yêu cầu chủ nhà tự tháo dỡ phần tum sai phạm. Theo thông báo, đến hết ngày 17/6 (theo đúng thời gian quy định), nếu chủ nhà không tự tháo dỡ phần sai phạm thì phường sẽ lập hồ sơ, cưỡng chế.

Theo ghi nhận của phóng viên, biệt thự số 40 - 41 BT1 Bắc Linh Đàm nằm tại ngã tư Nguyễn Phan Chánh hiện đang xây dựng cơi nới thêm mái tôn trên tầng 3. Việc tổ chức làm thêm phần mái tôn này, gây mất mỹ quan đô thị và phá vỡ quy hoạch chung toàn khu.

Ánh Dương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load