Thứ ba 23/04/2024 21:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch nước

20:08 | 02/04/2021

(Xây dựng) – Chiều 2/4, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp.

quoc hoi thong qua nghi quyet mien nhiem chu tich nuoc
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Kết quả biểu quyết, hơn 91,2% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Qua đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chính thức thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự cho vị trí này.

quoc hoi thong qua nghi quyet mien nhiem chu tich nuoc
440 đại biểu tham gia biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV diễn ra vào tháng 10/2018, đây là lần đầu tiên sau nhiều nhiệm kỳ nước ta có Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước.

Theo báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước tại kỳ họp lần này, trên cương vị của mình, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, đặc biệt Chủ tịch nước quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

quoc hoi thong qua nghi quyet mien nhiem chu tich nuoc
438/440 đại biểu tán thành miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Việc miễn nhiệm và bầu, phê chuẩn nhân sự tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV lần này là thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cao cấp của Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII với khoảng 25 chức danh được kiện toàn hoặc thay đổi vị trí công tác.

Dự kiến, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ được bầu sẽ tuyên thệ vào tuần tới.

Thanh Nga

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load