Thứ năm 18/04/2024 23:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thảo luận về đại biểu chuyên trách của Thành phố Hà Nội

08:02 | 02/04/2021

(Xây dựng) – Chiều 1/4, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về quy định số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận.

thao luan ve dai bieu chuyen trach cua thanh pho ha noi
Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận chiều 1/4.

Cơ sở quan trọng để chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ

Dự thảo Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu chuyên trách của HĐND Thành phố Hà Nội đề nghị tổng số đại biểu chuyên trách là 19 đại biểu, trong đó lãnh đạo HĐND 03 người (gồm Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch), mỗi ban HĐND cử 04 người (gồm Trưởng ban, 02 phó ban và 01 ủy viên hoạt động chuyên trách). Đối với HĐND quận/huyện/thị xã và HĐND xã/thị trấn thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, theo đó mỗi đơn vị hành chính này có từ 5-6 đại biểu gồm Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các ban cấp huyện.

Thảo luận tại Hội trường, đa số ý kiến phát biểu đồng tình với dự thảo của Thành phố Hà Nội và đề nghị thành phố không làm tăng số lượng đại biểu trong HĐND mà chỉ tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, việc tăng đại biểu hoạt động chuyên trách là có cơ sở thực tiễn, phù hợp với vị thế, vai trò đặc biệt của Thủ đô Hà Nội và yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền ở cấp thành phố.

thao luan ve dai bieu chuyen trach cua thanh pho ha noi
Đại biểu Trương Minh Hoàng, đoàn Cà Mau nêu quan điểm nên xem xét chức vụ của đại biểu chuyên trách ít nhất bằng chức danh Phó Giám đốc Sở.

Đại biểu Trương Minh Hoàng, đoàn Cà Mau cho rằng, việc tăng số lượng đại biểu chuyên trách của Thành phố Hà Nội là cần thiết, kiến nghị của Thành phố Hà Nội cũng bảo đảm tương quan với các địa phương khác thực hiện mô hình chính quyền đô thị, đồng bộ với bố trí tăng số lượng cán bộ giữ chức danh lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, đặc biệt là cơ sở quan trọng để chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ cho các cơ quan dân cử, tuy nhiên cần cân nhắc về quy định phụ cấp với đối tượng này, nên xem xét chức vụ của đại biểu chuyên trách ít nhất tương đương hoặc bằng chức danh Phó Giám đốc Sở, có phụ cấp tương xứng, có quy định về chế độ phù hợp để thu hút nhân lực, cán bộ giỏi tham gia vào cơ quan dân cử.

Bổ sung cơ chế hoạt động của ủy viên hoạt động chuyên trách

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình, đoàn Hà Nội nhất trí cao với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về nội dung thí điểm bố trí chức danh đại biểu chuyên trách của HĐND Thành phố Hà Nội và cho rằng, việc tăng số lượng đại biểu chuyên trách cho Thành phố Hà Nội là để triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội và không làm tăng biên chế vì sẽ được cân đối trong tổng số biên chế hành chính được giao của Thành phố Hà Nội. Sau khi kết thúc thí điểm cần tổng kết để đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp và để có thể nhân rộng.

Đại biểu Lê Xuân Thân, đoàn Khánh Hòa đề nghị cân nhắc, nghiên cứu bổ sung cơ chế hoạt động, cách thức hoạt động của ủy viên hoạt động chuyên trách, cơ chế pháp lý bảo đảm có tư cách, vị thế yên tâm công tác, kiến nghị cân nhắc có một quy định ngắn nhưng nêu rõ và đầy đủ vị trí pháp lý, cách thức làm việc của ủy viên hoạt động chuyên trách.

Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu cũng làm rõ thêm căn cứ pháp lý của đề xuất tăng số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND Thành phố Hà Nội, kiến nghị có phương án sắp xếp, bố trí đủ số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách cần thiết cho HĐND các quận và thị xã Sơn Tây để phù hợp hơn với yêu cầu và khối lượng công việc, đề nghị Chính phủ và các cấp có thẩm quyền sớm đề xuất cụ thể về lương, phụ cấp và chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp đối với chức danh ủy viên hoạt động chuyên trách.

Thanh Nga

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load