Chủ nhật 28/04/2024 17:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Trị: Tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động

21:26 | 03/10/2023

(Xây dựng) – Ngày 3/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quảng Trị: Tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động
Quang cảnh đại hội.

Tính đến nay, tổng số đoàn viên, người lao động toàn tỉnh khoảng 60.000 người, đoàn viên công đoàn 42.160, chiếm 70%, trong đó, khu vực doanh nghiệp 13.623 người. Đoàn viên ở khu vực hành chính sự nghiệp (HCSN) ổn định, có xu hướng giảm; đoàn viên ở doanh nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, giảm ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước, một số ngành thu hút lớn số lao động như may mặc, chế biến, sản xuất dăm gỗ.

Báo cáo chính trị tại đại hội đã nhấn mạnh: Hoạt động công đoàn và vấn đề việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người sử dụng lao động. Đoàn viên, người lao động đang hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (2020-2025).

Đặc biệt, với tư cách là đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, thời gian qua các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đa dạng hóa hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, đoàn viên tham gia xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tranh chấp lao động; đối thoại, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; thông qua việc phối hợp kiểm tra, giám sát đã thể hiện rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động theo quy định pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý Nhà nước về lao động ở địa phương. Nhiệm vụ chăm lo đoàn viên, người lao động được tập trung vào các lợi ích lâu dài, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở, phát huy hiệu quả tối đa, góp phần giảm bớt khó khăn, tạo được sự gắn bó của đoàn viên đối với tổ chức công đoàn, được cấp ủy, chính quyền và xã hội ghi nhận.

Đại hội cũng đã xây dựng mục tiêu chính của nhiệm kỳ mới 2023-2028, đó là đổi mới hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng kịp thời yêu cầu tình hình mới; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp của đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ CBCCVC Quảng Trị lớn mạnh, lực lượng tiên phong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của tỉnh.

Đồng thời, đại hội đã đề ra các chương trình hoạt động, giải pháp cụ thể về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, cụ thể ban hành Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc. Đẩy mạnh ký kết, giám sát thực hiện TƯLĐTT, thương lượng để nâng cao tiền lương, thu nhập, chất lượng bữa ăn ca, cải thiện điều kiện làm việc... Thường xuyên phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Phát huy vai trò công đoàn trong việc tham gia quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tập trung xây dựng hoàn thiện Luật Công đoàn (sửa đổi), các chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, thiết chế văn hóa cho công nhân, lao động...

Phối hợp kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, công tác an toàn vệ sinh lao động; giám sát công tác quản lý Nhà nước về lao động; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác quản lý về lao động, hạn chế tối đa tình trạng vi phạm chế độ chính sách đối với đoàn viên, người lao động ở doanh nghiệp…

Đại hội đã tiến hành Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 30 đồng chí, ông Nguyễn Thế Lập tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Hữu Tiến

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hải Phòng: Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Sáng 27/4, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024; Ngày hội truyền thống các Cụm Văn hóa thể thao – Công nhân viên chức lao động thành phố Hải Phòng lần thứ 30.

  • Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân 2024

    (Xây dựng) - Ngày 26/4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

  • Hà Tĩnh: Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động năm 2024

    (Xây dựng) - Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, đồng thời tôn vinh các công nhân lao động tiêu biểu.

  • Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho các cán bộ Công đoàn thuộc Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng. Đến dự có các đồng chí: Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Diệp Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và đại diện các Ban của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, cán bộ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, các Công đoàn cơ sở và Trưởng Ban thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc.

  • Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Thực hiện Hướng dẫn số 191/HD-CĐXD ngày 17/4/2024 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã triển khai đến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) của cơ quan, đơn vị hưởng ứng, tham gia dự thi.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load