Thứ sáu 26/04/2024 05:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Mở hội tòng quân xuân 2023

22:02 | 06/02/2023

(Xây dựng) - Sáng 6/02, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Tư lệnh Quân khu 3 đã dự lễ giao quân đầu xuân 2023 của Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Mở hội tòng quân xuân 2023
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký thắp lửa truyền thống lễ hội tòng quân, gọi trên 2.000 tân binh lên đường nhập ngũ đợt đầu xuân 2023 tại lễ giao nhận quân ở của thành phố Hạ Long.

13/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng thống nhất một ngày, một giờ và tổ chức trang trọng lễ giao quân như ngày hội tòng quân năm nào. Trên 2.000 tân binh gọi nhập ngũ đợt này, các địa phương giao cho các đơn vị bộ đội và công an để thay thế quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Quảng Ninh: Mở hội tòng quân xuân 2023
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi, động viên tân binh Quảng Ninh lên đường nhập đợt đầu xuân 2023.
Quảng Ninh: Mở hội tòng quân xuân 2023
Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3 tặng hoa cho tân binh thành phố Hạ Long lên đường nhập ngũ.
Quảng Ninh: Mở hội tòng quân xuân 2023
Thành phố Hạ Long nhiều năm nay có nhiều bà mẹ, người thân trong gia đình là người dân tộc thiểu số tiễn chân con em mình lên đường nhập ngũ.

Thành phố Hạ Long gọi 355 thanh niên nhập ngũ đợt này, trong đó có 317 tân binh được tuyển trọn vào các đơn vị bộ đội Phòng không - Không quân, Bộ đội Biên phòng, Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; và 38 tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số 355 tân binh lên đường đợt này, 121 thanh niên có đơn tình nguyện nhập ngũ, chiếm tỷ lệ 34,1%. Công tác tuyển quân của địa phương triển khai tốt ngay từ khâu khám tuyển. 483 công dân được triệu tập đi khám sức khỏe có thể lực tốt; 56 thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp. Thành phố cũng làm tốt công tác hậu phương quân đội, tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ; đồng thời tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho cựu binh về địa phương sớm ổn định cuộc sống.

Quảng Ninh: Mở hội tòng quân xuân 2023
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký động viên tân binh lên đường nhập ngũ phát huy tốt truyền thống cách mạng của gia đình và địa phương. Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, địa phương lại hân hoan đón tiếp tư vấn, giới thiệu việc làm ổn định cuộc sống.

Thành phố Cẩm Phả trong đợt giao nhận quân năm nay đã tuyển chọn và gọi 253 thanh niên ưu tú của 16 phường, xã và 13 doanh nghiệp đơn vị để giao cho các đơn vị gồm: Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 454, Lữ đoàn 147 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 363 và Công an. Các tân binh được tuyển chọn đều có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đảm bảo các điều kiện lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an.

Quảng Ninh: Mở hội tòng quân xuân 2023
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân gióng trống giao quân năm 2023.

Thành phố Móng Cái gọi 155 công dân lên đường nhập ngũ đợt này, giao 135 tân binh cho các đơn vị quân đội và 20 tân binh cho các đơn vị công an gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sư đoàn Phòng không - Không quân 361; Sư đoàn Phòng không - Không quân 363; và Công an tỉnh. Tân binh của thành phố năm nay đều đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có 51 công dân viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thị xã Đông Triều (quê hương Đệ tứ Chiến khu anh hùng) 245 tân binh lên đường đợt này được giao cho các đơn vị gồm: Trung đoàn 280 Phòng Không - Không quân, Trung đoàn 43 Quân khu 3, Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Quảng Ninh. 100% tân binh thị xã Đông Triều nhập ngũ đảm bảo các tiêu chí theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Trong đó, 69 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; 1 tân binh là đảng viên; 54 tân binh có sức khỏe loại I, 154 tân binh sức khỏe loại II, còn lại loại III. Nhiều tân binh đã tự nguyện viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, trong đó có 1 tân binh chưa đủ 18 tuổi.

Thị xã Quảng Yên đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Do làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện chặt chẽ các bước, các khâu tuyển chọn nên công dân nhập ngũ của Quảng Yên đều nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và nghĩa vụ với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; 100% công dân nhập ngũ đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất chính trị, 61 thanh niên có đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. 251 nam thanh niên ưu tú, trong đó có 231 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Quân sự tại các đơn vị gồn: Lữ đoàn 147 (Vùng 1 Quân chủng Hải Quân); Sư đoàn 365 Phòng không - Không quân; Sư đoàn 395 Quân khu 3; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; bộ đội Biên phòng tỉnh và 20 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Quảng Ninh: Mở hội tòng quân xuân 2023
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Huyện vùng cao biên giới Bình Liêu tổ chức lễ trọng thể giao quân năm 2023. Trong đợt giao, nhận quân năm 2023, huyện Bình Liêu có 84 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó 78 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị: Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; bộ đội Biên phòng tỉnh và thực nghĩa vụ tại Công an tỉnh. 100% tân binh của huyện biên giới Bình Liêu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 5 thanh niên tự nguyện viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này. 100% tân binh lên đường đều đã đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, nhận thức chính trị, đảm bảo điều kiện lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc.

Năm 2023, huyện rẻo cao Ba Chẽ được giao chỉ tiêu gọi 67 công dân nhập ngũ; trong đó 62 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự; 5 công dân làm nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã lựa chọn được 76 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe để nhập ngũ, trong đó 67 thanh niên nhập ngũ chính thức và 9 thanh niên dự bị. Trong số 67 tân binh nhập ngũ đợt này, 54 tân binh giao cho Trung đoàn 43, Sư đoàn 395; 5 tân binh giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 3 tân binh giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh và 5 tân binh được giao cho Công an tỉnh.

Quảng Ninh: Mở hội tòng quân xuân 2023
13/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Ninh cùng thống nhất một ngày, một giờ và tổ chức trang trọng lễ giao quân như ngày hội tòng quân năm nào.

Huyện đảo Cô Tô được giao 10 chỉ tiêu ngập ngũ, trong đó 8 tân binh vào đơn vị quân đội và 2 tân binh vào công an. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Cô Tô đã tập trung chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho lễ giao, nhận quân diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm trang nghiêm, an toàn, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023.

Các huyện thị khác từ sơn khu - hải đảo đến đô thị lớn cũng đã long trọng tổ chức ngày giao quân đầu năm 2023 như ngày hội lớn; đảm bảo về chỉ tiêu quân số, các tiêu chí về thể lực, trình độ học vấn, ý thức chính trị… Tân binh bổ sung cho các đơn vị thường trực chiến đủ năng lực xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, chắc tay súng bảo vệ tổ quốc.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load