Thứ ba 16/04/2024 23:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Người nhà Phó Bí thư Đảng ủy xã xây công trình “đón đầu” đền bù cao tốc không chịu tháo dỡ

22:11 | 29/05/2022

(Xây dựng) - Nhiều hộ dân, cán bộ xây dựng công trình, hàng quán trái phép dọc tuyến cao tốc Bắc – Nam để chờ đền bù, nhưng UBND xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) vẫn lúng túng trong cách xử lý những vi phạm này.

quang binh nguoi nha pho bi thu dang uy xa xay cong trinh don dau den bu cao toc khong chiu thao do
Công trình ki-ốt và tường rào được xác định xây dựng trong phạm vi đất quy hoạch cho đường bộ của bà Trần Thị Thu, thôn Bưởi Rọi, xã Quảng Hợp.

Theo UBND huyện Quảng Trạch, Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo thống nhất hướng tuyến. Trong đó, đoạn Vũng Áng - Bùng đi qua huyện Quảng Trạch thuộc địa giới hành chính các xã: Quảng Hợp, Quảng Châu, Quảng Lưu, Quảng Tiến, Quảng Thạch, Quảng Phương, Quảng Thanh và xã Liên Trường với chiều dài 25,2km.

Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt căn nhà xây dựng trái phép cứ thế "mọc" lên chờ đền bù ở trong phạm vi khảo sát công trình cao tốc Bắc - Nam đoạn Vũng Áng - Bùng.

Qua kiểm tra, địa phương phát hiện hơn 75 trường hợp vi phạm về xây dựng kiểu “đi tắt đón đầu” chờ đường cao tốc Bắc - Nam đi qua để hưởng đền bù, trong đó có 44 trường hợp bị lập biên bản vi phạm. Tình trạng này xảy ra nhiều ở khu vực địa bàn các xã Quảng Hợp, Quảng Châu, Quảng Lưu, Quảng Thạch.

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Hợp, qua kiểm tra xác định có 42 hộ gia đình có cơi nới, mở rộng diện tích chuồng trại, tường rào có tổng diện tích khoảng 1.000m2. Tất cả đều nằm ngay trên hướng tuyến cao tốc đang được khảo sát, thiết kế.

Ông Nguyễn Công Viên - Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp cho biết: Trong tháng 4/2022, địa phương đã tiếp nhận hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đi qua địa bàn xã dài khoảng 8,5km, đảm bảo tiến độ, mốc thời gian quy định.

Qua kiểm tra, phát hiện trên địa bàn xã có 42 hộ vi phạm khi xây công trình trái phép, vi phạm hành lang tuyến cao tốc, hiện có 6 hộ tự giác tháo dỡ công trình. Số trường hợp còn lại, địa phương đã mời làm việc, lập biên bản và đã báo cáo huyện xin hướng hỗ trợ giải quyết.

Đáng chú ý, có trường hợp hộ gia đình bà Trần Thị Thu (vợ ông Nguyễn Thanh Hương - Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hợp) trú tại thôn Bưởi Rọi, xã Quảng Hợp cũng xây dựng công trình trong phạm vi đất quy hoạch cho đường bộ. Cụ thể, hộ này xây tường rào cách chân đường 3cm, chiều dài theo đường 30m. Xây ki-ốt cách chân đường 3,8m, dọc theo đường 8,7m, diện tích vi phạm 43,5m2.

Xác định hành vi, mức độ vi phạm, ngày 5/5/2022, Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 65/QĐ-XPHC đối với bà Trần Thị Thu. Theo đó, yêu cầu bà Trần Thị Thu nộp phạt hành chính 2,5 triệu đồng và bắt buộc chấp hành việc tự tháo dỡ công trình vi phạm trong thời gian 10 ngày từ ngày nhận Quyết định xử phạt.

Cận đó, hộ ông Đào Văn Cảnh - Bí thư Chi bộ xóm 6 thôn Bưởi Rọi, xã Quảng Hợp cũng có hành vi xây dựng công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc. UBND xã Quảng Hợp đã mời làm việc, lập biên bản và yêu cầu hoàn trả mặt bằng. Tuy nhiên, qua thực tế ghi nhận trong ngày 27/5/2022, các trường hợp trên đến nay công trình vẫn chưa có động thái khắc phục, hoàn trả mặt bằng.

Ngày 12/5/2022, ông Nguyễn Thanh Hương - Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hợp có đơn kiến nghị về việc Quyết định xử lý vi phạm hành chính số 65/QĐ-XPHC của Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp trái quy định đến Thường trực HĐND xã Quảng Hợp và UBND xã Quảng Hợp với 5 nội dung cụ thể đề nghị làm rõ.

Ngày 19/5/2022, ông Đào Văn Cảnh cũng có đơn kiến nghị về việc Quyết định xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp. Ngày 25/5/2022, UBND xã Quảng Hợp tiến hành thụ lý đơn, để có văn bản trả lời kiến nghị, phản ánh của ông Nguyễn Thanh Hương.

Theo công chức địa chính - xây dựng xã Quảng Hợp, diện tích đất ở được cấp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Trần Thị Thu, ông Nguyễn Thanh Hương là 400m2. Trên hiện trạng, việc xây dựng các công trình đã vượt mức này. Trong khi đó, việc xây dựng công trình vi phạm ngoài việc bị xử phạt hành chính thì bắt buộc tháo dỡ, nếu không tự nguyện phá dỡ sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ. Nhưng trên thực tế, việc thực thi quy định còn hạn chế.

quang binh nguoi nha pho bi thu dang uy xa xay cong trinh don dau den bu cao toc khong chiu thao do
Các công trình của ông Đào Văn Cảnh cũng vi phạm hành lang tuyến cao tốc Bắc - Nam, buộc phá dỡ.

“Địa phương đã chỉ đạo lực lượng Công an xã tiến hành 3 lần xác minh hành vi vi phạm, sau đó mới ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, vận động, tuyên truyền các hộ gia đình, Đảng viên trên chấp hành việc Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, hiện các trường hợp trên chưa xử lý ngay được, xã phải báo cáo UBND huyện, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Quảng Trạch để có phương án giải quyết kịp thời. Không để nguy cơ trở thành “điểm nóng” về giải phóng mặt bằng của dự án cao tốc”, ông Nguyễn Công Viên - Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp nêu quan điểm.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load