Thứ sáu 26/04/2024 07:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phú Thọ: Huyện Thanh Thủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

20:14 | 19/12/2020

(Xây dựng) - Chiều 18/12, UBND huyện Thanh Thủy đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thanh Thủy đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 đồng thời vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

phu tho huyen thanh thuy don nhan huan chuong lao dong hang ba
Huyện Thanh Thủy vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Sau 10 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới, huyện Thanh Thủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho chương trình đạt trên 1.900 tỷ đồng, trong đó nhân dân trên địa bàn đóng góp gần 66 tỷ đồng gồm tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Đến nay, hệ thống cơ sơ hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân; sản xuất từng bước phát triển theo hướng liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị. Thu nhập bình quân đầu người đã tăng từ 12 triệu đồng (năm 2011) lên vượt mức 40 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm từ gần 11% năm 2011 xuống còn 3,17% năm 2019. Đến hết năm 2018, 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới.

Ngày 24/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức công nhận huyện Thanh Thủy đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 và là huyện thứ hai của tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới, là 1 trong 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

phu tho huyen thanh thuy don nhan huan chuong lao dong hang ba
Huyện Thanh Thủy nỗ lực xây dựng Nông thôn kiểu mới.

Ngày 18/12, tại Lễ công bố, thừa ủy quyền, ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thanh Thủy đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 cho UBND huyện Thanh Thủy.

Phát biểu tại lễ, ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà huyện Thanh Thủy đạt được trong phong trào xây dựng Nông thôn mới những năm qua. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ: Thanh Thủy cần xác định đạt danh hiệu Nông thôn mới là dấu mốc quan trọng, đánh dấu cho một sự khởi đầu mới trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới “Có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu, thời gian tới, huyện Thanh Thủy cần tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn nữa, xác định mục tiêu và chỉ đạo quyết liệt để đạt được những kết quả cao hơn. Trong đó, phải tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo tính khả thi, xác định rõ những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được; xây dựng lộ trình phù hợp để xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Tránh việc lơ là, chủ quan, thỏa mãn với thành tích đã đạt được nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Cùng với đó, huyện cần chú trọng giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa, tổ chức quản lý tốt quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp để thu hút du khách...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để mọi cán bộ, Đảng viên, nhân dân hiểu rõ ý thức và trách nhiệm của mình trong xây dựng Nông thôn mới. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư thực hiện chương trình; tranh thủ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp và các nguồn vốn lồng ghép của Trung ương, của tỉnh; chủ động phát huy tối đa nội lực, tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ chung tay, góp sức của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trên địa bàn.

Phùng Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load