Thứ sáu 26/04/2024 09:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nữ sinh xinh đẹp trở thành Thủ khoa ở trường đại học có 95% là nam giới

09:58 | 08/09/2020

"Nữ sinh Xây dựng được ví như "hoa của đá", một loại hoa nở trong điều kiện cằn cỗi khắc nghiệt. Giữa rừng bê tông cốt thép, gạch đá xi măng có những tài năng nở rộ, kiên cường..."

Thành tích nổi bật của Thủ khoa đầu ra Đại học Xây dựng Vũ Thị Hồng Nhung:

- Giải Nhì sinh viên giỏi môn Cơ học kĩ thuật trường Đại học Xây dựng.

- Giải Ba Olympic Cơ học toàn quốc môn Cơ học kĩ thuật.

Học bổng Đỗ Quốc Sam suất đặc biệt dành cho sinh viên có điểm tổng kết cao nhất toàn trường năm học 2016– 2017.

- Giải thưởng CSC-2017 dành cho sinh viên xuất sắc nhật trường Đại học Xây dựng năm học 2016 – 2017.

- Giải Nhất sinh viên giỏi môn Thuỷ lực trường Đại học Xây dựng.

- Giải Nhì Olympic Cơ học toàn quốc môn Thuỷ lực.

- Giải Nhì, Ba nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Xây dựng.

- Học bổng Đỗ Quốc Sam dành cho sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện năm học 2017 – 2018.

- Giải Ba cuộc thi “Sáng tạo Xây dựng” năm 2018.

- Học bổng Đỗ Quốc Sam dành cho sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện năm học 2018 – 2019.

- Giấy khen cho sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xếp loại xuất sắc của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng.

nu sinh xinh dep tro thanh thu khoa o truong dai hoc co 95 la nam gioi
Thủ khoa đầu ra ĐH Xây dựng Vũ Thị Hồng Nhung

Vũ Thị Hồng Nhung (sinh năm 1997 tại Thái Nguyên) là Thủ khoa đầu ra của Đại học Xây dựng năm 2020.

Theo chia sẻ của Hồng Nhung, con gái học ngành kĩ thuật xây dựng không quá vất vả như mọi người tưởng.

"Mọi người thường cho rằng con gái vào xây dựng là vất vả, em cho rằng bất kì ngành nghề nào cũng đều có cái khó khăn riêng, những ngành đòi hỏi sự hy sinh để tạo ra những giá trị tốt đẹp hữu ích cho cuộc sống thì không thể đào tạo một cách qua loa đại khái, nên đòi hỏi sinh viên cần dành tâm sức và cố gắng để học", cô nói.

Nữ Thủ khoa quan niệm một kĩ sư thực thụ phải có kiến thức để tạo ra một công trình thực thụ.

"Trong chương trình đào tạo ngành này, chúng em có một số buổi phải thực tập tại công trường. Thời gian thực tập không lâu và có cơ hội tiếp xúc thực tế với công trường xây dựng nên chúng em đều thấy hứng thú và không ngại khó khăn", cô nói.

Nữ Thủ khoa cho biết, đại học Xây dựng có tới 95% sinh viên là nam tới, nữ sinh chỉ chiếm 5%.

"Ở ngôi trường mà con gái là thiểu số có một điều may mắn là các bạn nữ được thầy cô, bạn bè ưu ái ít phần nào.

Vì mỗi lớp chỉ có một vài bạn nữ nên các bạn nam rất quý mến. Nam sinh Xây dựng lại rất ga lăng, hay giúp đỡ các bạn nữ mọi việc trong cuộc sống và học tập", Nhung nói.

nu sinh xinh dep tro thanh thu khoa o truong dai hoc co 95 la nam gioi
Vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, Hồng Nhung đại diện cho "hoa của đá" của ĐH Xây dựng.

Một số nữ sinh ban đầu thường có chút e dè, ngại ngùng vì lớp nhiều bạn nam quá nhưng được các thầy cô, các bạn quan tâm, động viên nên dần dần trở nên cởi mở hơn.

Nhung tin rằng: "Không có điều gì khó khăn khác biệt giữa các bạn nữ và nam trong quá trình học tập. Muốn có được kết quả tốt, cả nam và nữ đều phải nỗ lực học tập như nhau, các bạn nữ không hề bất lợi hơn ở điểm nào cả.

Khi đi làm, cũng có nhiều hướng đi phù hợp với các bạn nữ, và hoàn toàn không dãi nắng dầm mưa như nhiều người vẫn nghĩ về con gái làm xây dựng".

"Các bạn nữ sinh ĐH Xây dựng được ví như "Hoa của đá", một loại hoa nở trong điều kiện cằn cỗi khắc nghiệt. Giữa rừng bê tông cốt thép, gạch đá xi măng có những tài năng nở rộ và tỏa sáng, mạnh mẽ và kiên cường vươn lên đối mặt với gian nan, thử thách.

Nữ sinh Xây dựng cũng có người đạt giải thưởng danh giá, cũng có người là thủ khoa, thậm chí không thiếu bạn là hoa khôi, có người đứng top trong cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia", cô tiếp lời.

Với cô gái 9x này, cố gắng và nỗ lực không ngừng là chìa khóa cho thành công.

Nhung nói: "Dù trong hoàn cảnh nào, không thể ngồi chờ may mắn, không có áp lực thì không có kim cương".

Theo Nhung, các bạn nữ có ưu điểm là chăm chỉ và cẩn thận hơn so với các bạn nam, nên đã có những bạn nữ là Thủ khoa trường Xây dựng, tuy nhiên rất nhiều năm khác, thủ khoa là các bạn nam.

nu sinh xinh dep tro thanh thu khoa o truong dai hoc co 95 la nam gioi
Nữ Thủ khoa ĐH Xây dựng là cô gái có hoài bão, dám nghĩ dám làm.

Hồng Nhung thừa nhận: "Con gái Xây dựng cá tính, nếu không cá tính thì đã không học Xây dựng. Mỗi người một nét tính cách riêng, nhiều bạn nữ mà mạnh mẽ, can đảm hơn cả bạn nam. Em tự nhận thấy bản thân là một người với tính cách ít mềm mại và khá độc lập".

Nữ Thủ khoa mong muốn trở thành giảng viên nên cô luôn cố gắng học tập trau dồi kiến thức và mang trong mình tinh thần cầu tiến.

Sau 5 năm học, Nhung nhận ra bên cạnh việc trực tiếp tạo ra một công trình có nhiều người ngày đêm miệt mài nghiên cứu để tìm ra những giải pháp tối ưu khắc phục những tồn tại trong xây dựng, những vật liệu mới đáp ứng nhiều yêu cầu kĩ thuật, những công nghệ hiện đại giúp đẩy nhanh tiến độ thi công...

Những cống hiến này như nền móng của công trình, móng có vững chắc thì việc tạo ra những công trình mới ngày càng dễ dàng, thuật tiện, xử lý được rất nhiều khó khăn, ngày càng nhiều công trình có tầm cỡ được xây dựng sánh vai thế giới, góp phần phát triển nền hoa học kĩ thuật đất nước, đưa Việt Nam ra khỏi vùng trũng về khoa học kĩ thuật. Và Hồng Nhung chính là một trong những người muốn đóng góp sức mình vào công việc nghiên cứu ấy.

Theo Hồng Nhung, giá trị của phụ nữ hiện đại nằm ở chỗ có học thức và hiểu biết. Từ đó, phụ nữ có bản lĩnh và độc lập, hiểu rõ bản thân muốn gì và biết rõ không nên muốn gì. Cô mong rằng trong thời hiện đại, phụ nữ sẽ luôn được trân trọng và yêu thương.

nu sinh xinh dep tro thanh thu khoa o truong dai hoc co 95 la nam gioi
Hồng Nhung bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Theo Mai Châm - Ảnh: NVCC/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
  • Những hướng đi mới trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng

    (Xây dựng) – Xây dựng là một trong những ngành đóng vai trò xương sống của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành, các cơ sở đào tạo đã và đang đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng hiện đại, áp dụng những công nghệ tiên tiến vào chương trình giảng dạy.

  • Nhiều thông tin bổ ích hướng nghiệp khối ngành Luật – Kinh tế

    (Xây dựng) - Ngày 20/4, tại Trường THPT Đồng Quan (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên), Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Trường Đại học Thành Đô và một số đơn vị, trường học tổ chức chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”.

  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Học sinh phải luyện thi trong phòng học xuống cấp

    (Xây dựng) - Nhiều phòng học tại trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, giáo viên và học sinh hằng ngày đến lớp trong cảnh thấp thỏm, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.

  • Trường Đại học Công nghệ Đông Á công bố chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ năm học 2024 - 2025

    (Xây dựng) - Trong năm 2024, việc xét tuyển vào các trường đại học thông qua hồ sơ học bạ sớm đang dần trở thành một xu hướng được nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn. Trường Đại học Công nghệ Đông Á đang là một trong những ngôi trường thuộc top đầu cả nước đã công bố chỉ tiêu dành cho phương thức xét học bạ.

  • Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ

    (Xây dựng) - Ngày 13/4, Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ” diễn ra tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội với sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 1.000 học sinh THPT tham gia trực tiếp.

  • Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024)

    (Xây dựng) – 41 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024) đã hoàn thành khoá học và nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Bế giảng được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I tổ chức sáng 6/4/2024 vừa qua. Lễ Bế giảng trang trọng được tổ chức đồng thời cùng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1, K69.B15 Bộ ngành 1, K69.B16 Bộ Ngành 2. TS. Phạm Thị Ngọc Dung – Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load