Thứ sáu 26/04/2024 06:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nhiều đường phố ở Hà Nội được tưới nước hạ nhiệt ngày nắng nóng

19:16 | 20/06/2021

Để giảm bớt nắng nóng, tại một số tuyến phố chính, có ít cây xanh, nhiều quận của Hà Nội đã triển khai tưới nước rửa đường nhằm làm dịu bớt bầu không khí oi nóng.

nhieu duong pho o ha noi duoc tuoi nuoc ha nhiet ngay nang nong
Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, Chi nhánh Đống Đa thực hiện tưới nước làm mát, giảm bụi tại tuyến đường Hoàng Cầu (Đống Đa) trong những ngày nắng nóng. (Ảnh Minh Nghĩa/TTXVN)

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ nói chung và Hà Nội nói riêng đang trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Trong những ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, thời gian nắng nóng kéo dài tới 19 giờ.

Riêng trong ngày 20/6, tại một số tuyến phố ở Thủ đô nhiệt độ đo được khoảng từ 47 độ C đến 51 độ C, tùy từng thời điểm.

Để giảm bớt nắng nóng, tại một số tuyến phố chính, có ít cây xanh, nhiều quận của Hà Nội đã triển khai tưới nước rửa đường nhằm làm dịu bớt bầu không khí oi nóng.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) - Chi nhánh Ba Đình cho biết, đơn vị bắt đầu thực hiện xây dựng tưới nước rửa đường từ ngày 2/6.

Tuy nhiên, chi nhánh chỉ thực hiện rửa đường làm mát khi các tuyến phố có nhiệt độ từ trên 40 độ C trở lên. Các tuyến phố được tưới nước rửa đường có chiều dài hơn 12km, gồm Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Đào Tấn, Liễu Giai, Văn Cao... Thời gian thực hiện trong khoảng 11-16 giờ, tùy theo tình hình diễn biến của thời tiết.

Tương tự, tại quận Hoàn Kiếm, ông Đặng Hữu Bình, Giám đốc URENCO - Chi nhánh Hoàn Kiếm thông tin, được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận, khi nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ C, chi nhánh sẽ thực hiện tưới nước rửa đường, làm mát, giảm bụi 1 lần/ngày. Việc tưới nước rửa đường được thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng Hà Nội.

Căn cứ vào kế hoạch, Chi nhánh Hoàn Kiếm đã xây dựng lộ trình cho các xe tưới rửa nước ở các phố sau: Tràng Tiền, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Hàng Ngang, Hàng Đường, Hàng Giấy, Hàng Gai, Hàng Bông….

“Sau khi tưới nước, nhiệt độ các tuyến phố giảm đáng kể, từ 3 đến 6 độ C, tùy từng thời điểm,” ông Đặng Hữu Bình cho biết.

Bà Nguyễn Phương Anh, ở quận Hoàn Kiếm cho rằng, việc rửa đường không chỉ giúp hạ nhiệt trong những ngày nắng nóng mà còn giảm bụi, đường phố sạch hơn, giúp người đi đường đỡ ngột ngạt, oi bức. Tôi rất tán thành việc thành phố cho rửa đường trong những ngày nắng nóng.

Về công tác tưới nước rửa đường, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho phép rửa đường trở thành một nội dung trong công tác duy trì vệ sinh môi trường thường xuyên.

Theo đó, các địa phương thực hiện rửa đường khi thời tiết nắng nóng từ 40 độ C trở lên, nhằm làm không khí đường phố dịu mát, giảm ô nhiễm. Về kinh phí cho việc rửa đường sẽ do Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm.

Các quận, huyện chủ động phối hợp với đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn sẽ xác định các tuyến đường, phố cần thực hiện tưới nước rửa đường để đảm bảo kịp thời./.

Theo Mạnh Khánh (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load