Thứ sáu 29/03/2024 14:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Có hay không việc UBND xã Kiên Thọ “hô biến” đất lúa của hộ này thành đất trồng bưởi của hộ khác?

09:48 | 24/12/2020

(Xây dựng) - Hộ gia đình ông Nguyễn Hồng Hải ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc bức xúc trước việc hàng nghìn m2 đất lúa của gia đình đang canh tác bỗng dưng “biến” thành đất của hộ gia đình bà Lê Thị Sơn. Không hiểu vì lý do gì mà UBND xã Kiên Thọ lại cho phép hộ bà Sơn được quyền sử dụng đất lúa của hộ dân này để quy hoạch, chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bưởi da xanh.

ngoc lac thanh hoa co hay khong viec ubnd xa kien tho ho bien dat lua cua ho nay thanh dat trong buoi cua ho khac
Hộ bà Lê Thị Sơn đổ đất, san lấp hàng nghìn m2 đất lúa.

Theo đơn của ông Nguyễn Hồng Hải, làng Ba Si, xã Kiên Thọ (Ngọc Lặc, Thanh Hóa), hộ gia đình bà Lê Thị Sơn (cùng làng Ba Si) đã ngang nhiên chiếm dụng đất trồng lúa tại thửa số 977 với diện tích 630,9m2 của bố vợ ông. Đồng thời, bà Sơn còn đổ đất, san lấp cả phần diện tích đất tại thửa số 974 với diện tích hơn 2.000m2 mà ông đã được chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ bà Phạm Thị Hợp.

ngoc lac thanh hoa co hay khong viec ubnd xa kien tho ho bien dat lua cua ho nay thanh dat trong buoi cua ho khac
Ông Nguyễn Hồng Hải bức xúc vì UBND xã Kiên Thọ để cho một hộ dân khác ngang nhiên chiếm đất và san lấp trên mảnh đất của gia đình ông đang canh tác.

Ông Hải bức xúc nói: “Hai thửa đất trên gia đình tôi trồng lúa lâu nay, không có bất kỳ tranh chấp nào. Tuy nhiên, vào đầu tháng 12/2020, tôi thấy có người đổ đất, san lấp trên phần diện tích đất ruộng nhà tôi đang canh tác nên đã làm đơn báo cáo UBND xã Kiên Thọ, nhưng không hiểu vì sao họ vẫn được san lấp. Hiện, gia đình tôi không thể canh tác trên mảnh đất này”.

Ghi nhận tại khu vực đồng Giếng, xã Kiên Thọ, hộ bà Sơn đã tiến hành san lấp hàng nghìn m2 đất chuyên trồng lúa trước đây. Ngoài ra, bà Sơn còn lấn chiếm, san lấp đất hành lang an toàn đường mòn Hồ Chí Minh kéo dài hơn 100m.

Liên quan đến việc phần diện tích đất lúa tại thửa đất số 977 và 974 của hộ ông Hải “biến” thành đất của hộ bà Sơn, ông Quách Văn Phong - Chủ tịch UBND xã Kiên Thọ cho biết: “UBND xã đã nhận được đơn kiến nghị của hộ ông Hải. Sau khi kiểm tra lại, tại thửa số 974 mà ông Hải mua của bà Hợp thì đây là đất do xã quản lý và đã cho hộ bà Sơn thuê từ tháng 10/2019. Còn thửa đất số 977 thì hiện bà Sơn chưa san lấp hết”.

Theo Văn bản số 394/UBND ngày 23/11/2020 của UBND xã Kiên Thọ, sau khi kiểm tra tại thực địa các thửa đất của bà Lê Thị Sơn số 912, 938, 937, 975, 977, 994, 996, 997, 981, 932, 1024, 1046, 1128 và 853 thuộc tờ bản đồ số 17, bản đồ địa chính xã Kiên Thọ đo đạc năm 2006 với tổng diện tích 9.143m2, UBND xã đã đồng ý cho bà Lê Thị Sơn, ở làng Ba Si được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ trồng lúa sang trồng bưởi da xanh.

Ngày 7/10/2019, UBND xã Kiên Thọ ký Hợp đồng thuê đất cho bà Sơn nhưng số hợp đồng nghi bị tẩy xóa không rõ ràng là 1089 hay 109. Ngoài ra, thời hạn cho thuê đất đến này 31/12/2020, nghĩa là còn vài ngày nữa sẽ đáo hạn hợp đồng. Việc tiếp tục cho bà Sơn thuê đất nữa hay không cần phải được xem xét, đánh giá lại một cách hợp lý.

Tại tờ bản đồ số 17, bản đồ địa chính xã Kiên Thọ đo đạc năm 2006, thửa đất số 977 là thuộc quyền sử dụng của hộ ông Phạm Văn Hải. Tuy nhiên, UBND xã Kiên Thọ lại cho phép bà Sơn sử dụng cả phần diện tích đất này để quy hoạch trồng bưởi da xanh. Liệu có hay không việc UBND xã Kiên Thọ “tiếp tay” cho hộ bà Sơn chiếm đất lúa của dân? Đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc, các cơ quan ban ngành vào cuộc xác minh, làm rõ.

Gia Bảo

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load