Thứ tư 05/02/2025 17:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Bạn đọc /

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm với dân

22:45 | 28/09/2017

(Xây dựng) – Như Báo điện tử Xây dựng đã phản ánh, một gia đình quân nhân bị chiếm dụng toàn bộ một lô đất và xây dựng nhà ở trái phép trên đó. Người dân cũng đã hàng chục lần làm đơn tố cáo, kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền tại huyện Yên Thành, Nghệ An nhưng lại được xử lý hời hợt, không dứt điểm hay thậm chí còn bị bỏ ngỏ.


Ông Lê Đức Dục xót xa khi nhìn lô đất thuộc quyền sở hữu của gia đình mình bị gia đình ông Như chiếm dụng hoàn toàn nhiều năm nay để xây nhà ở mà vẫn không được chính quyền xử lý.

Theo đó, trong bài viết “Đất có chủ, ngang nhiên bị chiếm dụng” phản ánh về việc gia đình ông Lê Đức Dục (SN 1956, trú tại xóm Bắc Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) năm 1989, được địa phương tạo điều kiện cấp cho lô đất số 73, xóm Bắc Vực, xã Đô Thành để làm đất sản xuất. Đến năm 1995, lô đất trên của ông Dục được chính quyền huyện Yên Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số QĐ108UB mang tên con trai thứ 2 của ông bà là Lê Duẩn (hiện là quân nhân đóng tại Đà Nẵng) với diện tích 225m2, trong đó 150m2 đất vườn và 75m2 đất vườn thừa.

Diện tích trên sau đó đươc gia đình ông Dục đào ao thả cá. Đến năm 2005 thì bị gia đình ông Nguyễn Văn Như (trú cùng địa phương) lấn chiếm 10m2 trồng tre. Để đòi lại đất bị lấn chiếm, gia đình ông Dục đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi chính quyền xã Đô Thành để được xử lý. Năm 2007, gia đình ông Dục đã làm đơn kiện ra tòa án nhân dân huyện Yên Thành và Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An. Giấy tờ đầy đủ và đúng pháp lý cũng như những nhân chứng thời điểm cấp đất cho ông bà từ năm 1989 vẫn còn nhưng tòa án các cấp vẫn bác bỏ đơn của gia đình ông Dục với lý do không có cơ sở. Kết luận của tòa án cho rằng lô đất số 73 chỉ có 55m2 chứ không phải 225m2 như trong bìa đỏ gia đình ông Lê Đức Dục được cấp năm 1995.

Sau khi tòa án đưa ra những phán quyết trái ngược với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình ông Lê Đức Dục được cấp trước đó và thiếu sự can thiệp của địa phương nên gia đình ông Như càng được đường lấn tới. Năm 2015, ông Như cho xe đổ đất lấp hết phần ao nuôi cá trước đó của gia đình ông Dục trên lô đất số 73. Đến năm 2016, ông Như đã ngang nhiên xây dựng nhà ở trên diện tích đất này và lấn chiếm toàn bộ lô đất trên. Việc gia đình ông Như xây dựng nhà trên đất đang tranh chấp là vi phạm nên gia đình ông Dục đã trình báo lên UBND xã Đô Thành. Sau đó, UBND xã Đô Thành cũng đã lập biên bản và yêu cầu đình chỉ thi công nhưng gia đình ông Như không chấp hành. UBND xã Đô Thành cũng không xử lý triệt để sau đó mà im lặng để gia đình ông Như xây dựng nhà cửa cùng các công trình phụ đi kèm.

Để tiếp tục đòi lại tài sản của gia đình mình đã được cấp giấy tờ đầy đủ ông Dục đã làm đơn gửi lên UBND huyện Yên Thành và UBND huyện cũng đã có Văn bản trả lời số 763/UBND.TNMT do ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ký trả lời gia đình ông Dục. Văn bản trả lời này một lần nữa vẫn khẳng định, lô đất số 73, xóm Bắc Vực thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Lê Đức Dục. Tuy nhiên, UBND huyện Yên Thành vẫn khẳng định lô đất trên chỉ có 55m2 chứ không phải 225 m2 như bìa đã được cấp. Để trả lời vấn đề này UBND huyện Yên Thành dựa vào nhân chứng là ông Hồ Xuân Hương là xóm trưởng xóm Bắc Vực để xác định nguồn gốc đất thời điểm cấp bìa và dựa vào bản đồ 299.


Những bản đồ đất đai 299 được lưu trữ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Thành không thể hiện bất cứ lô đất số 73 nào tại khu vực xóm Bắc Vực, xã Đô Thành.

Để tiếp tục làm rõ sự việc trên phóng viên Báo Xây dựng đã đi tìm hiểu lại những căn cứ trả lời cho gia đình ông Lê Đức Dục của UBND huyện Yên Thành. Tuy nhiên, qua tìm hiểu phóng viên phát hiện văn bản trả lời trên nhân chứng là ông Hồ Xuân Hương lại bị UBND huyện Yên Thành gọi nhầm tên cho một ông Hồ Xuân Hương khác hiện đang làm Phó Chủ tịch xã Đô Thành chứ không phải ông Hồ Xuân Hương đã từng làm trưởng thôn xóm Bắc Vực. Trong khi đó những người đã từng xuống tận thực địa để cấp lô đất số 73 cho gia đình ông Lê Đức Dục là ông Nguyễn Xuân Dục (Nguyên cán bộ ruộng đất năm 1989) và ông Hồ Đức Quyển (Trưởng thôn xóm Bắc Vực năm 1989) lại không hề được gọi lên để đối chiếu làm việc. Sau khi PV chất vấn về việc sai một nhân chứng quan trọng để xác định nguồn gốc đất trong văn bản thì UBND huyện Yên Thành chỉ làm một văn bản chỉnh sửa lại để trả lời mà không gọi thêm các nhân chứng khác.

Chỉ còn căn cứ xác đáng hơn là bản đồ 299 để UBND huyện Yên Thành trả lời lô đất 73 đã được cấp GCN QSDĐ năm 1995 của ông Lê Đức Dục có diện tích 225m2 nay chỉ còn 55m2. Nhưng được sự giúp đỡ và phối hợp của Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Yên Thành nơi lưu trữ toàn bộ bản đồ 299 thì phóng viên thấy kỳ lạ toàn bộ bản đồ 299 xã Đô Thành lưu tại đây không thể hiện bất cứ lô đất số 73 nào nằm ở khu vực xóm Bắc Vực, xã Đô Thành.


Tờ bản đồ 299 photo gần như không có giá trị pháp lý được UBND xã Đô Thành căn cứ để báo cáo UBND huyện Yên Thành làm văn bản trả lời người dân.

Tiếp tục làm việc với ông Hồ Sỹ Tân, cán bộ Địa chính xã Đô Thành thì vị cán bộ này chỉ đưa ra được một tờ bản đồ 299 photo không có xác nhận của các cấp thẩm quyền cho thấy lô đất số 73 chỉ có 55m2. Đây chính là tấm bản đồ mà UBND xã Đô Thành căn cứ để làm báo cáo cho UBND huyện Yên Thành trả lời người dân. Nhân chứng gọi sai đối tượng, bản đồ sử dụng làm căn cứ gần như không có giá trị pháp lý nhưng UBND huyện Yên Thành và UBND xã Đô Thành vẫn dựa vào đó để trả lời một văn bản pháp lý đến người dân? Liệu điều này có đúng hay không?


Mặc dù lô đất số 73 xóm Bắc Vực đang thuộc diện tranh chấp nhưng chính quyền huyện Yên Thành lại đem gộp lô đất này với lô đất khác và thể hiện trên bản đồ mới với ký hiệu lô đất 980 với diện tích gần như tương ứng với lô đất số 73 trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Dục được cấp năm 1995 (trong khoanh tròn xanh)

Việc đó chưa dừng lại khi các cấp huyện Yên Thành lại đưa lô đất đang xảy ra tranh chấp gộp với một lô đất khác để tạo thành lô đất mới và trên bản đồ địa chính mới có ký hiệu là lô đất số 980 với diện tích 226m2. Diện tích trên gần như tương ứng và phù hợp với số diện tích lô đất số 73 mà gia đình ông Lê Đức Dục được cấp GCN QSDĐ năm 1995. Lô đất 980 chính là lô đất hiện nay ông Như đã xây dựng nhà ở và toàn bộ công trình trên đó gồm có cả diện tích lô đất số 73 lấn chiếm của gia đình ông Lê Đức Dục. Điều này chính quyền huyện Yên Thành và xã Đô Thành cần có câu trả lời xác đáng cho người dân vì sao lại có việc trớ trêu như trên?

Còn về vấn không can thiệp dứt điểm việc gia đình ông Như xây dựng nhà trái phép trên đất lấn chiếm, tranh chấp ông Hồ Sỹ Tân thừa nhận: “Sau khi ông Như xây dựng nhà trái phép xã cũng đã lập biên bản đình chỉ thi công. Nhưng ông Như là người nhây quá nên không can thiệp dứt điểm được”.

Để hộ dân khác lấy mất hoàn toàn một lô đất có giấy tờ pháp lý đầy đủ của gia đình quân nhân nhưng trả lời vấn đề này ông Nguyễn Đức Thiện - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thành vẫn bình thản cho rằng: “Lô đất số 73 xóm Bắc Vực, xã Đô Thành chúng tôi đã xác nhận là của ông Lê Đức Dục. Nhưng ông Dục làm đơn lên chỉ đòi số diện tích đã thâm hụt vì năm 1995 được cấp bìa 225m2 nay chỉ có 55m2 còn ông không làm đơn kiến nghị việc mình bị lấn chiếm đất. Nên giờ muốn được xử lý lấn chiếm ông ấy phải làm đơn khác kiến nghị về việc lấn chiếm đất”.

Qua cách trả lời “bâng quơ” của cán bộ huyện Yên Thành trong khi đất của một gia đình quân nhân đang phục vụ trong quân đội bị lấn chiếm hoàn toàn nhiều năm nay vẫn không được xử lý dứt điểm cho thấy phải chăng là sự thiếu trách nhiệm của chính quyền huyện Yên Thành với người dân? Vấn đề này cần sự vào cuộc cấp có thẩm quyền lớn hơn của tỉnh Nghệ An để gia đình quân nhân được hưởng quyền lợi mình đáng có cho quân nhân yên tâm hoàn thành nhiệm vụ?

Xuân Hòa – Phi Long

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load