- Chủ tịch phường Quán Thánh vi phạm Hiến pháp đối với gia đình Liệt sỹ?
- Văn phòng Chính phủ chỉ đạo TP Hà Nội giải quyết vụ khiếu nại phường Quán Thánh
- Những nghi vấn phường Quán Thánh bao che xây dựng không phép?
- Chủ tịch quận Ba Đình yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ kêu cứu của gia đình liệt sỹ
(Xây dựng) - Đó là câu hỏi của chị Nguyễn ThịThu Thùy- con của liệt sỹ Nguyễn Quốc Thắng, trú tại 146 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội (số 5 Đặng Dung) ngay sau khi nhận được Thông báo số 03/TB-UBNDngày 13/01/2015 của UBND quận Ba Đình, kết luận nội dung đơn tố cáo của gia đình chị đối với bà Phan Thị Ngoan - Chủ tịch UBND phường Quán Thánh, đã có hành vi bao che cho một số hộ dân xây dựng không phép trong biển số nhà 146 Quán Thánh.
Thông báo số 03/TB-UBND của UBND quận Ba Đình liên quan đến vụ việc.
Thông báo được ban hành quá thời hạn của Luật Tố cáo rất nhiều và sau khi có sự vào cuộc quyết liệt của rất nhiều cơ quan bảo vệ pháp luật ở Trung ương và địa phương.Chúng tôi xin trích đăng Thông báo số 03/TB-UBND của UBND quận Ba Đình liên quan đến vụ việc như sau:
Nội dụng thông báo đã kết luận:
1. Nội dung tố cáo gia đình bà Lê Tuyết Băng - ông Nguyễn Văn Dụng và gia đình bà Trần Thị Oanh - ông Nguyễn Đình Tuấn xây dựng trái phép trong biển số nhà 146 Quán Thánh.
Theo hồ sơ quản lý tại Sở Xây dựng Hà Nội, ngôi nhà 146 phố Quán Thánh trước đây đứng tên chủ sở hữu là ông Đặng Đình Hồng và vợ là bà Trần Thị Quý, có diện tích sử dụng nhà chính là 238,18m2, diện tích sử dụng nhà phụ là 58,10m2. Trong thời kỳ cải tạo nhà cửa năm 1960, ông Đặng Đình Hồng đã tham gia học tập và kê khai giao qua Nhà nước quản lý ngôi nhà 146 phố Quán Thánh và xin để lại để ở diện tích là 128,57m2. Ngày 10/08/1962, Ủy ban ban hành Quyết định số 1166/QĐ-UB chấp nhận đơn xin giao nhà qua Nhà nước quản lý của ông Đặng Đình Hồng và để lại cho ông Hồng diện tích 128,57m2 để ở.
Sau này trong quá trình quản lý và sử dụng, một phần ông Đặng Đình Hồng và vợ là bà Trần Thị Quý cho các con cháu sử dụng và một một phần do Nhà nước quản lý, đã bán cho các hộ dân theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ và cho phép các hộ thuê. Hiện nay biển số nhà 146 phố Quán Thánh thuộc diện nhà do Nhà nước và tư nhân đan xen quản lý.
Hai căn nhà được cho là xây lấn sân chung của khu nhà 146 Quán Thánh.
*Về nhà đất của gia đình bà Lê Tuyết Băng chồng là ông Nguyễn Văn Dụng:
Theo hồ sơ quản lý tại địa phương, diện tích nhà của của gia đình bà Băng ông Dụng đang quản lý sử dụng có nguồn gốc trước đây là đất trồng trong khuôn viên
biển số nhà 146 Quán Thánh, xây dựng thành nhà cấp 4 từ những năm 1980. Từ thời điểm xây dựng đến nay, gia đình chỉ sửa chữa, cải tạo chống dột, không xây dựng gì thêm.
Hiện trạng nhà hiện nay của gia đình bà Lê Tuyết Băng ông Nguyễn Văn Dụng là nhà cấp 4, diện tích khoảng 10m2, gia đình ăn ở ổn định, không có tranh chấp khiếu kiện.
*Về nhà đất của gia đình bà Trần Thị Oanh chồng là Nguyễn Đình Tuấn:
Diện tích đất gia đình bà Trần Thị Oanh và ông NguyễnĐình Tuấn hiện nay đang quản lý và sử dụng có nguồn gốc trước đây là đất trống, do gia đình tự quản, trong khuôn viên biển số nhà 146 phố Quán Thánh. Khoảng những năm 1980, ông Đặng Đình Hồng và bà Trần Thị Quý xây dựng thành nhà cấp 4 để làm bếp, sau đó cho cháu là ông Nguyễn Đình Tuấn sử dụng. Năm 1987, khi ông Tuấn đi bộ đội về đã cải tạo đất xây dựng lại khu bếp với diện tích khoản 10m2. Đầu năm 2003, ông Tuấn đã xây dựng lại thành nhà 02 tầng để ở, sau này gia đình ông Tuấn đã cơi nới thêm tầng 3 mái lợp tôn và sử dụng ổn định cho đến nay.
Hiện trạng nhà bà Trần Thị Oanh và ông Nguyễn Đình Tuấn tại biển số nhà 146 quán Thánh là nhà tầng 3, mái tôn, có diện tích khoảng 10m2, sử dụng ổn định không tranh chấp.
Kết quả kiểm tra hồ sơ quản lý đất đai nhận thấy: biển số nhà 146 Quán Thánh thuộc diện nhà do Nhà nước và tư nhân đan xen quản lý, hiện nay một số hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận. Tại thời điểm năm 2007,UBND quận Ba Đình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân ở địa chỉ 146 Quán Thánh theo Nghị định 61/CP, diện tích khuôn viên hai hộ gia đình bà Lê Tuyết Băng ông Nguyễn Văn Dụng và gia đình bà Trần Thị Oanh ông NguyễnĐình Tuấn đang sử dụng không nằm trong diện tích lối đi chung của các hộ đã được cấp giấy chứng nhận tại biển số nhà 146 Quán Thánh...
Ngay sau khi nhận được Thông báo trả lời đơn tố cáo, chị Nguyễn Thị Thu Thùy rất bức xúc và không đồng ý với nhiều nội dung trong bản kết luận, vì có dấu hiệu bao che cho bà Chủ tịch UBND phường quán Thánh và chị tiếp tục đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vào cuộc làm rõ những hành trái pháp luật của bà Chủ tịch phường Quán Thánh,theo điều 27 Luật Tố cáo, cụ thể:
Đất trống ai quản lý, xây dựng trên đất trống sao không bị xử lý?
Trước hết phải khẳng định rằng, đến thời điểm này, 2 gia đình trong khu nhà 146 Quán Thánh đang sử dụng đất và nhà chưa có giấy tờ hợp pháp, cụ thể là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở do cơ quan nước có thẩm quyền cấp, theo kết luận của Chủ tịch UBND quận Ba Đình, nguồn gốc đất của 2 gia đình này đang sử dụng hơn 20m2 là đất trống, nhưng đất trống này lại nằmtrong khuôn viên biển số nhà 146 phố Quán Thánh,mà biển số nhà 146 Quán Thánh này lại do Nhà nước quản lý, UBND phường với chức năng nhiệm vụ và có thẩm quyền xử lý các hành vi chiếm dụng đất trống nói chung và xử lý các hành vi xây dựng không phép trên đất trống. Trong khi đó kết luận chỉ rõ: “Năm 1987, khi ông Tuấn đi bộ đội về đã cải tạo đất xây dựng lại khu bếp với diện tích khoản 10m2. Đầu năm 2003, ông Tuấn đã xây dựng lại thành nhà 02 tầng để ở, sau này gia đình ông Tuấn đã cơi nới thêm tầng 3 mái lợp tôn và sử dụng ổn định cho đến nay”. Như vậy, trên diện tích đất trống của biển số nhà, ông Tuấn đã xây dựng nhà 2 tầng vào năm 2003 và sau này cơi nới thêm tầng 3 không có giấy phép.Đến đây,dư luận đặt câu hỏi: Đất trống ai quản lý? Xây dựng không phéptrên đất trống sao không bị xử lý?
Kết luận mập mờ,“sau này” là bao giờ?
Theo kết luận của Chủ tịch UBND quận Ba Đình, nhà ông Tuấn xây dựng nhà 2 tầng vào năm 2003 và sau này cơi nới thêm tầng 3. Việc xây dựng không phép nhà 2 tầng được chỉ rõ thời điểm 2003. Nhưng việc xây dựng tầng 3 thời điểm lại không rõ với cụm từ mập mờ“sau này”.
Liên tưởng đếnchỉ đạoông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại Hội nghị sơ kết công tác thanh tra xây dựng 6 tháng đầu năm, do Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức chiều ngày 17/7/2014, ông Hùng đã từng bức xúc đặt câu hỏi và truy trách nhiệm với Thanh tra xây dựng đối với các công trìnhvi phạm trật tự xây dựng: "Cái kim trong bọc còn lòi được ra, cái nhà to lù lù thế ai chẳng thấy, chẳng biết. Người dân rồi báo chí ngày nào cũng có phản ánh, nhưng tại sao Thanh tra lại không biết”. Như vậy, không lẽ nhà 3 tầng xây dựng không phép của ông Tuấn ở đó mà không ai biết?
Báo điện tử Xây dựng sẽ theo sát và tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Tuấn Đông - Đặng Quang
Theo