Thứ tư 24/04/2024 08:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Kon Tum: Chủ tịch huyện Sa Thầy có bao che cho “đất tặc” lộng hành, trục lợi trái phép?

21:53 | 02/02/2023

(Xây dựng) - Huyện Sa Thầy là một địa chỉ “đỏ” về khai thác đất lậu, các đối tượng dùng máy cơ giới để khai thác và vận chuyển đất, vụ việc diễn ra thường xuyên, liên tục nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn nên đã tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Kon Tum: Chủ tịch huyện Sa Thầy có bao che cho “đất tặc” lộng hành, trục lợi trái phép?
Trụ sở HĐND - UBND huyện Sa Thầy.

Xác minh nguồn tin của người dân phản ánh, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có mặt tại thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và ghi nhận tình trạng khai thác đất trái phép, vận chuyển đến địa điểm thực hiện dự án xây dựng trụ sở của một cơ quan trên địa bàn thị trấn Sa Thầy, theo hồ sơ thiết kế công trình, khối lượng đất đắp lên đến hàng chục nghìn m3. Điều đáng nói, chính quyền huyện Sa Thầy không có biện pháp xử lý, ngăn chặn, để vụ việc kéo dài, hủy hoại đất nông nghiệp, làm thất thu nguồn thuế Nhà nước.

Kon Tum: Chủ tịch huyện Sa Thầy có bao che cho “đất tặc” lộng hành, trục lợi trái phép?
Máy cơ giới đang nằm tại hiện trường khai thác đất trái phép.

Để kịp thời thông tin vụ việc nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái quy định, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Kim Thái - Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy, tuy nhiên phóng viên rất ngỡ ngàng với thái độ làm việc dửng dưng, thiếu tinh thần cầu thị và có dấu hiệu “bao che” cho vấn nạn đất lậu. Vị Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy với vai trò là người đứng đầu chính quyền địa phương nhưng lại đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, né tránh tiếp nhận thông tin, trả lời cơ quan báo chí.

Kon Tum: Chủ tịch huyện Sa Thầy có bao che cho “đất tặc” lộng hành, trục lợi trái phép?
Khối lượng lớn đất san lấp đã bị vận chuyển đi; hành vi hủy hoại đất nông nghiệp.

Phóng viên tiếp tục trao đổi với ông Đào Duy Hiến - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Thầy, ông Hiến cho biết: “Có nắm được thông tin, huyện chỉ đạo UBND thị trấn rồi”. Nhưng khi phóng viên đề nghị cung cấp văn bản chỉ đạo xử lý, ông Hiến biện lý do: “Không cung cấp văn bản đó cho phóng viên được. Các anh xuống làm việc với UBND thị trấn. Hiện nay huyện đang quy hoạch mỏ đất, chưa đấu giá nên chưa được quyền khai thác”.

Kon Tum: Chủ tịch huyện Sa Thầy có bao che cho “đất tặc” lộng hành, trục lợi trái phép?
Vận chuyển đất về san lấp mặt bằng dự án một trụ sở tại thị trấn Sa Thầy.

Ông Nguyễn Hải Dương - Chủ tịch UBND thị trấn Sa Thầy cho rằng: “Trước Tết có nghe thông tin phản ánh, chúng tôi đã kiểm tra nhưng xử lý bằng miệng chứ không có biên bản làm việc”.

Kon Tum: Chủ tịch huyện Sa Thầy có bao che cho “đất tặc” lộng hành, trục lợi trái phép?
Dự án có khối lượng đất đắp lên đến hàng chục nghìn m3.

Trao đổi với phóng viên, anh H. người trực tiếp khai thác, vận chuyển đất đến địa điểm xây dựng dự án cho biết: “Mình nhận san lấp mặt bằng cho dự án xây dựng một trụ sở tại thị trấn Sa Thầy, nên chở đất từ thôn 3, thị trấn và xã Sa Bình về đổ tại công trình của dự án”.

Kon Tum: Chủ tịch huyện Sa Thầy có bao che cho “đất tặc” lộng hành, trục lợi trái phép?
Công trình hiện đang dùng đất lậu để san lấp mặt bằng.

Ngày 04/1/2023, ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chỉ thị nêu rõ, yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện thành phố tăng cường quản lý khai thác khoáng sản… nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, sở ban ngành các cấp… sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm ngươi đứng đầu nếu để xảy khai thác khoáng sản trái phép.

Đề nghị ngành chức năng tỉnh Kon Tum có biện pháp xử lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Sa Thầy, xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo nội dung Chỉ thị nêu, tránh gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Bá Tứ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load