Thứ sáu 26/04/2024 12:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Kiến nghị xây nhà giá rẻ, nhà ở xã hội cho công nhân

19:07 | 07/10/2021

Cử tri TPHCM kiến nghị cần có quy hoạch nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội cho công nhân để họ an tâm sinh sống, làm việc và góp phần giảm nguy cơ bùng phát dịch tại khu nhà trọ chật hẹp như hiện nay.

kien nghi xay nha gia re nha o xa hoi cho cong nhan
Quỹ đất và thủ tục vẫn luôn là bài toán khó giải cho các doanh nghiệp tham gia xây dựng loại hình nhà ở cho công nhân. Ảnh: Quang Duy

Ưu tiên tiêm phủ mũi 2 vaccine COVID-19 với công nhân

Ngày 7.10, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức Hội nghị tiếp xúc trực tuyến với cử tri quận 1, 3 và Bình Thạnh của tổ đại biểu đơn vị 2 trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Vấn đề nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội cho công nhân được nhiều cử tri quan tâm, kiến nghị với đại biểu Quốc hội.

Theo cử tri Trương Thị Minh Dung (quận 1), sau 4 tháng giãn cách, các doanh nghiệp rất vất vả khi phải đi kiếm đối tác, khách hàng, người lao động mới. Trong khi đó, nhiều người lao động lại lâm vào cảnh mất việc vì dịch bệnh.

Cử tri Dung kiến nghị chính quyền TPHCM ưu tiên tiêm bao phủ mũi 2 vaccine COVID-19 đối với công nhân để họ đủ điều kiện đi làm trở lại.

kien nghi xay nha gia re nha o xa hoi cho cong nhan
Cử tri Trương Thị Minh Dung (quận 1, TPHCM). Ảnh: Minh Quân

Cần quy hoạch nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân

Cũng theo cử tri Trương Thị Minh Dung, TPHCM cần quy hoạch nhà ở xã hội, nhà giá rẻ, nhà lưu trú cho công nhân. Những khu vực này cần đáp ứng những điều kiện cơ bản như nhà trẻ, phòng khám, khu vui chơi giải trí...

"Đây là tiền đề để khi thành phố mở lại, các doanh nghiệp bố trí nơi ở cho công nhân thuận tiện. Điều này còn giúp giảm nguy cơ bùng phát dịch tại khu nhà trọ chật hẹp như hiện nay" - cử tri Dung nói.

Cử tri Nguyễn Đình Hùng (quận Bình Thạnh) chia sẻ nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện "1 cung đường, 2 điểm đến" hay "3 tại chỗ" vì không có quỹ đất. Cử tri góp ý phải tính đến việc xây nhà ở cho công nhân để đảm bảo khi có dịch thì các đơn vị vẫn có thể sản xuất.

Trả lời cử tri, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM - nhìn nhận vấn đề cấp thiết về nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội là điều được bộc lộ rõ trong đợt dịch vừa qua.

Theo ông Quang, trong giai đoạn TPHCM kêu gọi "ai ở đâu ở yên đó", nhiều công nhân gặp khó khăn vì trong một nhà trọ nhỏ nhưng có tới 4-5 người ở. Thời gian qua, dù "ai ở đâu ở yên đó" nhưng dịch vẫn lây lan rất nhanh ở khu đông công nhân như quận Bình Tân…

“Chúng ta kêu gọi ai ở đâu ở yên đó, nhưng nhiều người lao động ở trong không gian chật hẹp, không thể ở một chỗ cả ngày. Muốn thở cũng phải ra ngoài dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn" - đại biểu Nguyễn Sỹ Quang nhận định.

Do đó, trong các chiến lược phục hồi kinh tế, TPHCM đã có chính sách xây dựng nhà công vụ, nhà công nhân, nhà ở xã hội để vừa đảm bảo tiêu chuẩn sống tối thiểu cho người dân, vừa phòng chống dịch bệnh.

Mới đây, UBND TPHCM đã yêu cầu các sở, ngành triển khai phương án triển khai xây dựng nhà ở xã hội phục vụ công nhân.

Theo đó, lãnh đạo TPHCM giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, thống kê quỹ đất nhà ở xã hội do Nhà nước quản lý được điều tiết tại các dự án nhà ở thương mại.

Sở Xây dựng phải yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện; trường hợp không đầu tư xây dựng phải bàn giao lại Nhà nước quản lý để tổ chức thực hiện, không để lãng phí quỹ đất.

Lãnh đạo TPHCM cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc, UBND huyện Bình Chánh cung cấp thông tin quy hoạch, kiến trúc khu đất tái định cư 15ha tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Mục đích để nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất phương thức đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ công nhân.

Theo Minh Quân/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load