Thứ bảy 27/04/2024 01:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Kiến nghị bổ sung 1.270 tỷ làm 11,5 km đường chậm tiến độ

20:31 | 07/11/2019

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng, xin bổ sung 1.270 tỷ đồng để làm 11,5 km đoạn từ Hòa Liên - Túy Loan.

Ngày 7/11, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), làm việc với UBND TP Đà Nẵng liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn - Túy Loan với chiều dài 11,5 km.

Kiến nghị bổ sung 1.270 tỷ làm 11,5 km đường chậm tiến độ
Ông Lê Đình Thọ. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Do chưa giải phóng mặt bằng xong, việc mở rộng tuyến 11,5 km từ nút giao Túy Loan đến khu công nghệ cao qua 3 xã thuộc huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, để khớp với đường La Sơn - Túy Loan nối Huế - Đà Nẵng vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, bị kéo dài.

Cụ thể, đến nay vẫn còn 19 vị trí chưa được địa phương bàn giao mặt bằng. Gần 20 hộ dân huyện Hòa Vang chưa nhận tiền đền bù.

Đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết ngày 21/10 Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất quy mô đường gom hai bên đường Hồ Chí Minh (đoạn Hòa Liên - Túy Loan) bề rộng là 7,5 m, nền 9 m theo đề xuất của UBND TP Đà Nẵng.

Theo tiến độ đã được chấp thuận, tháng 12 tới đơn vị thi công bàn giao đoạn La Sơn - Hòa Liên để đưa vào khai thác. Đoạn Hòa Liên - Túy Loan dự kiến hoàn thành tháng 12/2020.

Theo ban quản lý dự án, kinh phí đầu tư đoạn Hòa Liên - Túy Loan khoảng 2.105 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí giải phóng mặt bằng và tái định cư là 890 tỷ, di dời đường điện cao thế là 155 tỷ đồng.

Kiến nghị bổ sung 1.270 tỷ làm 11,5 km đường chậm tiến độ
Đoạn tuyến Hòa Liên - Túy Loan vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Đơn vị này kiến nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng, cho phép bổ sung khoảng 1.270 tỷ đồng để triển khai 11,5 km đoạn từ Hòa Liên đến Túy Loan để sớm khớp nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan công bố quy hoạch điều chỉnh và triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành dự án.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cam kết khi nhận được hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đường gom 2 bên dự án, ông sẽ ký ngay để công bố với người dân ở vùng dự án.

"Ngay từ hôm nay (7/11), các đơn vị chức năng phải chú trọng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng để bàn giao đất sạch cho ban quản lý dự án", ông Thơ chỉ đạo các địa phương.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan có tổng chiều dài 77,6 km với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, theo hình thức BT. Đây là đoạn tuyến nằm trong dự án đường Hồ Chí Minh, có điểm đầu tại ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang).

Dự án có quy mô nền đường cao tốc 4 làn xe, mặt cắt ngang rộng 23-24 m, giai đoạn đầu thảm bê tông nhựa 2 làn xe cơ giới, 2 làn dừng đỗ khẩn cấp, đảm bảo phương tiện giao thông chạy với tốc độ 60-80 km/h. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành tháng 12/2018 nhưng đến nay vẫn chưa xong.

Theo Đoàn Nguyên/Zing.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load