Thứ sáu 26/04/2024 22:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khánh Hòa chậm xử lý sai phạm, coi chừng tiền lệ xấu tại điểm dừng chân Eco Zone Nha Trang – Đà Lạt

12:38 | 29/05/2021

(Xây dựng) - Chính quyền tỉnh Khánh Hòa ra hạn chót đến ngày 12/4/2021 phải xử lý dứt điểm sai phạm xây dựng không phép, sai mục đích tại điểm dừng chân Eco Zone Nha Trang – Đà Lạt. Tuy nhiên đến nay, điểm dừng chân này vẫn “hiên ngang” tồn tại và có dấu hiệu tiếp tục xây dựng bên trong.

khanh hoa cham xu ly sai pham coi chung tien le xau tai diem dung chan eco zone nha trang da lat
Điểm dừng chân Eco Zone Nha Trang – Đà Lạt xây dựng không phép, sử dụng đất sai mục đích.

Sau bài viết “Khánh Vĩnh (Khánh Hòa): Xin trồng tre nhưng lách luật biến thành điểm dừng chân” của phóng viên Báo Điện tử Xây dựng, UBND huyện Khánh Vĩnh và UBND tỉnh Khánh Hòa có loạt chỉ đạo, xử lý sai phạm liên quan đến vấn đề trên.

Cụ thể, bà Nguyễn Huỳnh Thảo My (số 7B đường Trần Văn Ơn, thành phố Nha Trang) đang sở hữu thửa đất trồng cây lâu năm có diện tích trên 1,8ha tại thôn Đá Trắng, xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh.

Ngày 07/12/2020, bà Thảo My có làm đơn gửi Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Khánh Hòa xin được cải tạo đất, cải tạo địa hình lồi lõm. Mục đích của việc cải tạo nhằm trồng cây tre tầm vông, mang lại hiệu quả kinh tế cây trồng.

khanh hoa cham xu ly sai pham coi chung tien le xau tai diem dung chan eco zone nha trang da lat
Chủ đất xin trồng tre tầm vông, nhưng giờ đã “biến tướng”.

Tháng 02/2021, bà Nguyễn Huỳnh Thảo My đã ngang nhiên xây dựng nhiều hạng mục trên diện tích đất trồng cây lâu năm, hình thành điểm dừng chân đón khách mang tên Eco Zone Nha Trang – Đà Lạt trái phép.

Trong văn bản báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về xử lý, khắc phục sai phạm tại điểm dừng chân “lụi” này, ông Văn Ngọc Hường – Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh nêu rõ: Ngoài việc xử phạt 6,5 triệu đồng với 2 sai phạm sử dụng đất sai mục đích và xây dựng cổng ra vào trong hành lang an toàn đường bộ, UBND huyện Khánh Vĩnh đã chỉ đạo dừng hoạt động điểm dừng chân Eco Zone 45 ngày (kể từ 26/02/2021).

Cũng theo ông Hường, nếu đến này 12/4/2021, bà Nguyễn Huỳnh Thảo My chưa thực hiện đầy đủ pháp lý thì phải tháo dỡ điểm dừng chân này.

khanh hoa cham xu ly sai pham coi chung tien le xau tai diem dung chan eco zone nha trang da lat
Mặc dù, hạn cuối tháo dỡ “luộc sổ” gần 2 tháng nhưng điểm dừng chân Eco Zon Nha Trang – Đà Lạt vẫn “hiên ngang” tồn tại.

Liên quan đến sai phạm này, các chuyên gia Bất động sản cho rằng: Nếu cá nhân tự ý xây dựng trái phép các cơ sở lưu trú du lịch và hoạt động kinh doanh du lịch dạng farmstay, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng thành đất thương mại, dịch vụ, thì cần phải được xử lý dứt điểm.

khanh hoa cham xu ly sai pham coi chung tien le xau tai diem dung chan eco zone nha trang da lat
Muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng thành đất thương mại, dịch vụ, để làm farmstay, thì phải lập dự án đầu tư…và phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Qua ghi nhận thực tế tại điểm dừng chân trái phép này, dù bên ngoài đã treo biển dừng hoạt động nhưng bên trong, chủ đầu tư vẫn có động thái tiếp tục hoàn thiện các công trình nhà kiên cố.

khanh hoa cham xu ly sai pham coi chung tien le xau tai diem dung chan eco zone nha trang da lat
Phía trên đỉnh đồi, chủ điểm dừng chân Eco Zone vẫn cho hoàn thiện các công trình kiên cố, coi thường chính quyền, pháp luật.

Liệu, đây có phải là dấu hiệu kéo dài thời gian để “chạy thuốc”, cho tồn tại một điểm dừng chân xây dựng sai phép, không đúng mục đích sử dụng đất. Chính quyền Khánh Hòa phải mạnh tay xử lý dứt điểm sai phạm, tránh tạo nên tiền lệ xấu về quản lý, sử dụng đất đai như điểm dừng chân Eco Zone Nha Trang – Đà Lạt.

An Yên – Công Hưng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load