Thứ năm 25/04/2024 12:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hồi âm bạn đọc về vụ việc lợi dụng tín nhiệm vay tiền, chiếm đoạt tài sản

21:33 | 16/07/2021

(Xây dựng) – Báo Xây dựng nhận được đơn thư của bà Nguyễn Thị Tình (sống tại quận Ba Đình, Hà Nội) về việc bị bà Nguyễn Thúy Anh “lợi dụng tín nhiệm”, vay tiền từ năm 2017 nhưng đến nay không trả theo đúng hẹn.

hoi am ban doc ve vu viec loi dung tin nhiem vay tien chiem doat tai san
Các bằng chứng do phía bà Nguyễn Thị Tình cung cấp.

Báo Xây dựng nhận được đơn tố cáo ngày 21/6/2021 của bà Nguyễn Thị Tình (quận Ba Đình, Hà Nội) phản ánh việc bà Nguyễn Thúy Anh lợi dụng tín nhiệm, vay tiền từ năm 2017 nhưng kéo dài, không trả theo đúng hẹn.

Báo Xây dựng tóm tắt nội dung như sau:

Bà Nguyễn Thúy Anh (hộ khẩu thường trú tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) vay mượn bà Tình 4,2 tỷ đồng vào ngày 17/4/2017.

Đến ngày 17/5/2019, bà Nguyễn Thị Tình yêu cầu bà Nguyễn Thúy Anh làm hợp đồng công chứng và giấy xác nhận bàn giao tài sản. Trong điều khoản hợp đồng công chứng với bà Nguyễn Thúy Anh, có ghi rõ phải trả tiền lãi vào ngày 20 hàng tháng theo lãi suất ngân hàng. Đến thời điểm làm đơn thư, bà Nguyễn Thúy Anh vẫn chưa trả tiền cho bà Nguyễn Thị Tình.

Qua nghiên cứu đơn thư, Báo Xây dựng nhận thấy, thẩm quyền giải quyết vụ việc trên thuộc các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vì vậy, Báo Xây dựng hồi âm bạn đọc và đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, tránh khiếu kiện kéo dài.

Ánh Dương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load