Thứ tư 24/04/2024 11:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Trung (Thanh Hóa): Lấn chiếm xây dựng nhiều công trình trên đất quốc phòng

17:17 | 04/10/2022

(Xây dựng) - Một hộ gia đình có địa chỉ thường trú tại thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) đã ngang nhiên lấn chiếm hàng chục nghìn m2 đất, thuộc địa giới hành chính xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) và xây dựng nhiều công trình, đặc biệt hơn trong số đó có một phần lớn diện tích là đất quốc phòng và do Sư đoàn 390 quản lý, sử dụng.

ha trung thanh hoa lan chiem xay dung nhieu cong trinh tren dat quoc phong
Hàng chục nghìn m2 đất tại thung Rọ Lợn xã Hà Long đã bị lấn chiếm và xây dựng nhiều công trình.

Được biết, một hộ gia đình có địa chỉ thường trú tại tỉnh Ninh Bình đã ngang nhiên mở đường và xây dựng nhiều công trình trái phép tại thung Rọ Lợn, xã Hà Long, huyện Hà Trung. Thế nhưng, việc xây dựng không phép trên chưa được xử lý nghiêm.

Qua điều tra của phóng viên, chủ nhân của nhiều công trình xây dựng không phép tại thung Rọ Lợn, xã Hà Long, huyện Hà Trung là của hộ gia đình ông Phạm Thanh Quý, có địa chỉ thường trú tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Theo bản đồ đo đạc thì thung Rọ Lợn có diện tích khoảng 79.000m2, trong đó đất do UBND xã Hà Long quản lý là hơn 23.000m2 và hơn 55.000m2 là đất do Sư đoàn 390 quản lý và sử dụng.

ha trung thanh hoa lan chiem xay dung nhieu cong trinh tren dat quoc phong
Một khu chăn nuôi gia súc được xây dựng có diện tích khoảng hơn 1.000m2.

Tháng 8/2022, UBND xã Hà Long đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra các công trình trên, theo đó hiện trạng sử dụng đất theo bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 vị trí thung Rọ Lợn hiện trạng là khu vực đất trống không có rừng. Theo bản đồ rà soát 3 loại rừng giai đoạn 2016 - 2025 theo Quyết định 3230 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vị trí thung Rọ Lợn hiện trạng là khu vực đất trống không có rừng. Căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào sổ 00978-QSDĐ/số 1221/QĐ-CT ngày 14/4/2003 của UBND tỉnh Thanh Hóa, xã Hà Long phối hợp cùng Sư đoàn 390 xác định phần diện tích được UBND tỉnh giao cho Sư đoàn 390 quản lý sử dụng vào mục đích trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc trồng cây ăn quả...

Sau khi đo đạc thung Rọ Lợn có tổng diện tích khoảng 79.004,5m2 trong đó Sư đoàn 390 được giao quản lý, sử dụng khoảng 55.818m2. Hiện trạng các công trình đã có gồm khu nhà ở 1 gồm 3 nhà cấp bốn, 1 bể nước; khu nhà 2 gồm 1 nhà lưới trồng rau, 1 bể nuôi ba ba; khu nhà 3 gồm nhà trông coi, 5 chuồng chăn nuôi bò, lợn gà. Diện tích xã Hà Long quản lý vớí diện tích khoảng 23.185,5m2. Hiện trạng các công trình đã có gồm: 1 nhà sàn, 1 nhà cấp 4 và 1 ao cá.

Theo đại điện UBND xã Hà Long cho biết: Năm 2021, UBND gia đình ông Phạm Thanh Quý đã tự ý chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp, tuy nhiên đã bị UBND xã Hà Long đã lập biển và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả.

Phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã liên hệ với UBND huyện Hà Trung để có thông tin đa chiều. Thế nhưng, đã hơn 2 tháng trôi qua phóng viên vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức, ngoài câu “đang cho anh em kiểm tra, xử lý”.

Để rộng đường dư luận và làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc ông Phạm Thanh Quý lấn chiếm đất quốc phòng và xây dựng một số công trình, Báo điện tử Xây dựng đã có công văn gửi Sư đoàn 390 (đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng một phần diện tích đất tại thung Rọ Lợn - PV), tuy nhiên sau nhiều tuần (đến ngày 02/10 - PV) phóng viên Báo điện tử Xây dựng vẫn chưa nhận được hồi âm.

Trần Cường  -  Sơn Long

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load