Thứ sáu 29/03/2024 21:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè tại các hồ nước để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện

09:01 | 23/02/2023

(Xây dựng) – Thời gian qua, tại các hồ nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn tiếp diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè để làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện giao thông. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng việc lấn chiếm vỉa hè đến nay vẫn tiếp tục tái diễn.

Chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện là một thực trạng đang diễn ra tại các tuyến phố, hồ nước tại Thành phố Hà Nội. Việc này diễn ra phổ biến tại một hồ nước trên địa bàn như: Hồ Văn Quán, hồ Xã Đàn, hay hồ Ngọc Khánh. Không khó bắt gặp những hình ảnh người dân phớt lờ những quy định, ngang nhiên bày bán hàng quán, bàn ghế, chiếu lấn chiếm vỉa hè nhằm mục đích kinh doanh. Không dừng lại ở đó, vỉa hè và một phần lòng đường cũng trở thành “bãi đáp” của những dãy ô tô, xe máy, khiến người đi bộ phải xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Hà Nội: Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè tại các hồ nước để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, tại hồ Văn Quán (thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông), những dãy xe máy đã chiếm hết phần vỉa hè, thậm chí là một phần đường giao thông bao quanh khu vực hồ.

Hà Nội: Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè tại các hồ nước để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện

Để có chỗ chạy thể dục, người dân đành phải len lỏi giữa những dòng xe.

Hà Nội: Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè tại các hồ nước để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện
Hà Nội: Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè tại các hồ nước để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện

Bên cạnh đó, vỉa hè còn được nhiều người dân trải chiếu, bày bàn ghế để kinh doanh. Việc buôn bán ngay trên thành hồ không có lan can cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân.

Hà Nội: Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè tại các hồ nước để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện

Tại hồ Xã Đàn (hay còn gọi là hồ Nam Đồng, thuộc phường Nam Đồng, quận Đống Đa), hàng loạt xe máy đã phủ kín vỉa hè và một nửa lòng đường.

Hà Nội: Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè tại các hồ nước để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện

Các tiệm cà phê quanh hồ cũng không ngần ngại “bành trướng” ra không gian bên ngoài để kinh doanh. Một số người dân cho biết: “Các hộ kinh doanh ở đây mạnh ai nấy chiếm, nhà nào cũng tranh thủ tận dụng tối đa phần lòng đường và vỉa hè để cho thuê hoặc tự kinh doanh hàng quán”.

Hà Nội: Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè tại các hồ nước để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện

Tuyến đường ven hồ vốn rộng rãi, sạch đẹp nay bỗng trở nên bề bộn, nhếch nhác, mất mỹ quan.

Hà Nội: Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè tại các hồ nước để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện
Hà Nội: Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè tại các hồ nước để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện

Hồ Ngọc Khánh thuộc địa phận phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình từ lâu là địa điểm lý tưởng để người dân tham quan, tập thể dục, đi dạo thư giãn. Cũng theo quan sát của phóng viên, cảnh lộn xộn xe cộ, hàng quán cũng thường xuyên diễn ra khiến không gian xanh bị bóp nghẹt.

Hà Nội: Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè tại các hồ nước để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện

Ô tô cũng leo lên vỉa hè, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến vỉa hè nhanh chóng xuống cấp.

Hà Nội: Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè tại các hồ nước để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện

Theo khảo sát của phóng viên Báo điện tử Xây dựng tại một số hồ nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội, hầu như tình trạng chiếm dụng một phần lòng đường và vỉa hè ven hồ diễn ra khá phổ biến, điều này không chỉ tạo tiền lệ xấu về trật tự đô thị mà còn ảnh hưởng tới đời sống người dân, có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước trong hồ. Đã đến lúc chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần quyết liệt xử lý dứt điểm tình trạng trên, để trả lại vẻ đẹp vốn có cho các hồ nước.

Tiến Hào – Tuấn Nghĩa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load