Thứ sáu 29/03/2024 14:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Gầm cầu Thăng Long đang bị “xẻ thịt” cho thuê làm kho, bãi tập kết phế liệu

11:37 | 22/02/2023

(Xây dựng) – Trong một thời gian dài, khu vực dưới gầm cầu Thăng Long thuộc địa bàn xã Hải Bối và Võng La (huyện Đông Anh) đã bị chiếm dụng thành nơi kinh doanh, nhà xưởng, bãi tập kết phế liệu. Tình trạng này đã tạo ra những cảnh tượng nhếch nhác, ảnh hưởng tới môi trường và cảnh quan đô thị.

Hà Nội: Gầm cầu Thăng Long đang bị “xẻ thịt” cho thuê làm kho, bãi tập kết phế liệu

Ngày 7/2, dưới chân cầu Thăng Long (vị trí thuộc xã Võng La, huyện Đông Anh) đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại bãi phế liệu có diện tích rộng 100m2. Đám cháy đã khiến những thanh dầm phía trên tầng 2 của cầu bị khói ám đen.

Hà Nội: Gầm cầu Thăng Long đang bị “xẻ thịt” cho thuê làm kho, bãi tập kết phế liệu

Sau vụ hỏa hoạn, nhận thấy những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra, lực lượng chức năng đã ra quân xử lý những lán xưởng, bãi tập kết vật liệu, phế liệu trái phép ở khu vực này. Tuy nhiên, những sai phạm trên đã tồn tại từ nhiều năm, nên việc ra quân xử lý vẫn chưa thể dẹp bỏ triệt để.

Hà Nội: Gầm cầu Thăng Long đang bị “xẻ thịt” cho thuê làm kho, bãi tập kết phế liệu

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, dưới chân cầu Thăng Long (phía huyện Đông Anh) vẫn còn tồn tại xưởng tập kết, chế biến xơ dừa. Đây đều là những vật liệu dễ gây cháy và ô nhiễm môi trường.

Hà Nội: Gầm cầu Thăng Long đang bị “xẻ thịt” cho thuê làm kho, bãi tập kết phế liệu

Nhiều nhà xưởng, công trình mọc trái phép tại khu vực dưới gầm cầu Thăng Long thuộc địa bàn xã Võng La và Hải Bối (huyện Đông Anh).

Hà Nội: Gầm cầu Thăng Long đang bị “xẻ thịt” cho thuê làm kho, bãi tập kết phế liệu
Hà Nội: Gầm cầu Thăng Long đang bị “xẻ thịt” cho thuê làm kho, bãi tập kết phế liệu
Hà Nội: Gầm cầu Thăng Long đang bị “xẻ thịt” cho thuê làm kho, bãi tập kết phế liệu

Các phương tiện, máy móc phục vụ thi công xây dựng tập kết phía dưới gầm cầu.

Hà Nội: Gầm cầu Thăng Long đang bị “xẻ thịt” cho thuê làm kho, bãi tập kết phế liệu
Hà Nội: Gầm cầu Thăng Long đang bị “xẻ thịt” cho thuê làm kho, bãi tập kết phế liệu

Nhiều nhà xưởng, kho chứa hàng hóa, vật liệu “mọc” trái phép vẫn đang hoạt động.

Hà Nội: Gầm cầu Thăng Long đang bị “xẻ thịt” cho thuê làm kho, bãi tập kết phế liệu

Theo thông tin của UBND xã Hải Bối, ngày 10/2/2023, UBND xã cùng các lực lượng có liên quan đã xử lý những vi phạm trong hành lang bảo vệ an toàn đường bộ, đường sắt đối với hơn 30 hộ gia đình.

Hà Nội: Gầm cầu Thăng Long đang bị “xẻ thịt” cho thuê làm kho, bãi tập kết phế liệu

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Lê Tư Tiến – Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối cho biết: Đối với các nhà xưởng, công trình vi phạm, chính quyền địa phương đã đi kiểm tra, thống kê, đo đạc hiện trạng. Tới đây sẽ mời các hộ dân có các công trình này lên để xác minh nguồn gốc đất, nếu các hộ dân không cung cấp được các giấy tờ pháp lý thì UBND xã sẽ lập biên bản vi phạm, đề xuất UBND huyện Đông Anh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả.

Hà Nội: Gầm cầu Thăng Long đang bị “xẻ thịt” cho thuê làm kho, bãi tập kết phế liệu

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại chân cầu Thăng Long ngày 7/2 là một hồi chuông cảnh báo những hậu quả của việc “xe thịt” gầm cầu diễn ra suốt nhiều năm qua. Để trả lại nguyên vẹn hiện trạng của cầu Thăng Long, thiết nghĩ các ngành chức năng có liên quan của Thành phố Hà Nội và huyện Đông Anh cần có biện pháp tăng cường kiểm tra, xử phạt thật nghiêm, trả lại bộ mặt mỹ quan đô thị cũng như đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư.

Khánh Hòa – Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load