Thứ bảy 27/04/2024 07:37 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Công nhân lo… không có Tết

19:59 | 24/10/2020

Còn vài tháng nữa mới đến Tết, thế nhưng nhiều công nhân lo lắng về lương thưởng khi mà công ty vẫn trong tình trạng khó khăn vì dịch Covid-19, giờ làm, công việc vẫn chưa được đảm bảo.

Lo lương còn chưa đủ, tính gì Tết

Chị Trần Thị Dung quê ở Sơn Dương (Tuyên Quang) đang làm công nhân cho một công ty về may mặc ở KCN Bắc Thăng Long thở dài khi nhắc đến lương thưởng dịp Tết tới đây.

Chị Trần Thị Dung cho biết: “Sau đợt dịch Covid-19 thứ nhất, công ty nơi tôi làm việc cắt giảm gần một nửa nhân sự. Tôi may mắn còn việc làm, thế nhưng công ty không nhiều việc để tăng ca nữa, thu nhập giảm chỉ còn hơn 4 triệu đồng/tháng”.

Trước đây, mức thu nhập của chị Trần Thị Dung là 8 triệu đồng/tháng. Từ khi có dịch Covid-19, chị đi làm chỉ đủ trả tiền nhà trọ và ăn tiêu chứ không dư giả ít nào để gửi về quê.

ha noi cong nhan lo khong co tet
Chị Dung (áo vàng) cùng chị em trong công ty sau ca làm buổi sáng mà không biết sẽ làm gì trong vuổi chiều

Theo chị Trần Thị Dung, mọi năm đến thời điểm hiện tại là công ty bắt đầu đẩy mạnh sản xuất để phục vụ hàng Tết Nguyên Đán. Nhưng năm nay, hơn 500 công nhân còn lại của công ty chỉ làm việc nửa ngày.

“Mọi năm công ty thưởng tết cho công nhân tối thiểu 5 triệu đồng/người. Năm nay, tôi chỉ mong đủ lương chưa mong gì đến có thưởng” - chị Trần Thị Dung tâm sự.

Cùng tâm trạng, anh Nguyễn Đức Cảnh quê ở Việt Yên (Bắc Giang) đã có 7 năm làm công nhân cho một công ty lắp ráp linh kiện ở KCN Bắc Thăng Long cũng trong tình trạng lo lắng về lương thưởng.

Anh Nguyễn Đức Cảnh cho hay, trước đây mức lương trung bình của công nhân trong công ty từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Nếu làm thêm giờ, nhiều công nhân như mức lương cao hơn, từ 7,5 - 8 triệu đồng/tháng.

Anh Nguyễn Đức Cảnh chia sẻ: “Giờ có muốn tăng ca cũng chẳng được, mỗi ngày chỉ làm 1 buổi lại còn phải nghỉ thứ 7 và chủ nhật vì chỉ còn đơn hàng cũ. Làm hết đơn hàng có khi họ cho nghỉ việc ấy chứ”.

Được biết, 2 vợ chồng anh Nguyễn Đức Cảnh đều làm công nhân và nuôi 2 con nhỏ đang học trên địa bàn xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội). Từ khi có dịch, thu nhập giảm sút, hai vợ chồng anh phải thắt lưng buộc bụng mới đủ lo cho các con ăn học.

ha noi cong nhan lo khong co tet
Nhiều công nhân mất việc vẫn đang tìm kiếm cho mình công việc mới

“Tôi chỉ mong công ty sớm có đơn hàng trở lại chứ bây giờ mà hết việc thì không có cả tiền trả tiền nhà chứ chưa nói gì đến tiền về quê ăn Tết” - anh Nguyễn Đức Cảnh tâm sự.

Từ đầu năm tới nay, anh đi làm chỉ để cầm cự nuôi con chứ chưa dư ra được đồng nào. Còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết 2021. Nhưng trong bối cảnh khó khăn như này thì cái tết đủ đầy với gia đình anh còn ở rất xa.

Để công nhân ai cũng có Tết

Nhiều công nhân trên địa bàn Hà Nội đối mặt với nguy cơ mất Tết. Tuy vậy, công đoàn các cấp cũng đã có kế hoạch chuẩn bị chăm lo Tết cho những công nhân này.

Theo ông Tạ Văn Dưỡng - Trưởng Ban chính sách pháp luật, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội - sự phục hồi về kinh doanh sản xuất sẽ diễn ra chậm chạp, tình hình doanh nghiệp và công nhân lao động sẽ còn tiếp tục khó khăn trong những tháng tới. đặc biệt là phương án tăng lương, chi trả tiền lương, thưởng Tết và các khoản phúc lợi cho người lao động.

Trước thực tế đó, Liên đoàn lao động thành phố đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động đảm bảo cho mọi công nhân, lao động được đón Tết với tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn, thiết thực.

Ông Tạ Văn Dưỡng cho biết thêm: “LĐLĐ TP Hà Nội dự kiến trích khoảng 10 tỷ đồng hỗ trợ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Tân Sửu”.

ha noi cong nhan lo khong co tet
Không đảm bảo được giờ làm, nhiều công nhân tan ca từ rất sớm

Trong đó, 6 tỷ đồng tiền mặt sẽ được trao cho 6.000 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, tổ chức 40 chuyến xe ô tô đưa 1.600 công nhân khó khăn, mang thai và có con nhỏ về quê ăn tết.

Được biết, LĐLĐ TP Hà Nội dự kiến tổ chức chương trình Tết sum vầy 2021 tại KCN Bắc Thăng Long dự kiến thu hút gần 1.200 công nhân tham gia.

Ngoài ra, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ kêu gọi xã hội hóa các nguồn lực của tổ chức, doanh nghiệp đồng hành cùng với công đoàn các cấp chăm lo Tết cho công nhân lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội cũng chỉ đạo các công đoàn quận, huyện, ngành và các công đoàn cơ sở vận dụng mọi nguồn lực tổ chức, chăm lo cho công nhân theo hướng thiết thực. Tập trung về cơ sở và người lao động, đặc biệt công nhân các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do covid-19.

Theo Phạm Công/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

  • Hà Tĩnh: Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động năm 2024

    (Xây dựng) - Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, đồng thời tôn vinh các công nhân lao động tiêu biểu.

  • Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho các cán bộ Công đoàn thuộc Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng. Đến dự có các đồng chí: Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Diệp Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và đại diện các Ban của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, cán bộ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, các Công đoàn cơ sở và Trưởng Ban thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc.

  • Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Thực hiện Hướng dẫn số 191/HD-CĐXD ngày 17/4/2024 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã triển khai đến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) của cơ quan, đơn vị hưởng ứng, tham gia dự thi.

  • Hà Nội: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Ngày 19/4, Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của Thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

  • Hà Nội: Nhiều hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024

    (Xây dựng) - Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 06/3/2024 của UBND Thành phố về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân Thành phố Hà Nội năm 2024, có nhiều hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load