(Xây dựng) - Thời gian qua người dân phường Giang Biên (quận Long Biên, TP. Hà Nội) bức xúc trước việc UBND phường Giang Biên ký hợp đồng với Cty CP Thương mại và du lịch Minh Ngọc (Cty Minh Ngọc) sử dụng “vỉa hè” của KĐT Việt Hưng làm bãi trông giữ xe ô tô. Sau “lùm xùm” này, UBND phường Giang Biên đã “chấm dứt” hợp đồng với Cty Minh Ngọc, tuy nhiên những “tàn tích” của bãi đỗ xe như khung thép, mái tôn vẫn tồn tại mà chưa bị tháo dỡ.
Tìm hiểu được biết, UBND phường Giang Biên ký Hợp đồng số 34/HĐ-UBND với Cty Minh Ngọc để khai thác mặt bằng trông giữ xe, có thời hạn 03 tháng, được tính từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 30/6/2017. Vị trí cho Cty Minh Ngọc thuê làm bãi đỗ xe thuộc khu đất DX-08; DX-09; DX-10 của KĐT Việt Hưng.
Bãi xe của Cty Minh Ngọc vẫn “chềnh ềnh” tại vỉa hè KĐT Việt Hưng.
Nội dung bản hợp đồng, ghi rõ: Bên A đồng ý giao cho bên B mặt bằng lô đất DX-08; DX-09; DX-10 (theo bản đồ quy hoạch của phường) tại phường Giang Biên (Long Biên, Hà Nội), sử dụng làm bãi khai thác xe. Thời hạn hợp đồng 3 tháng, được tính từ ngày 01/04/2017 đến hết ngày 30/6/2017. Thời gian sử dụng bắt đầu từ ngày ký, Bên B có trách nhiệm nộp tiền thuê đất vào ngân sách địa phương theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, UBND phường Giang Biên có Văn bản số 83/UBND-QLĐT ngày 30/3/2017 gửi UBND quận, đề xuất được quản lý và khai thác các bãi đỗ xe DX-08; DX-09 và DX-10, nhưng chưa có phương án khai thác các vị trí này để trình UBND quận phê duyệt.
Về việc xây dựng bãi trông giữ xe này ngày 22/4/2017, tổ Thanh tra Xây dựng phường Giang Biên đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm và đề nghị UBND phường Giang Biên áp dụng các biện pháp ngăn chặn, cũng như tham mưu cho UBND quận xử lý công trình vi phạm trên.
Trả lời báo chí trước đó, đại diện Văn phòng UBND quận khẳng định, UBND quận mới chỉ tạm giao các bãi đỗ xe DX-08; DX-09; DX-10 cho UBND phường Giang Biên quản lý và khai thác. Việc UBND phường Giang Biên triển khai ký kết hợp đồng khai thác mặt bằng trông xe với Cty Minh Ngọc là trái với các quy định của pháp luật.
Tại các bãi xe của Cty Minh Ngọc vẫn thấy lác đác xe ô tô đậu.
Làm việc với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Bùi Dương – Phó Chánh văn phòng quận Long Biên cho biết: Trước đây, UBND quận cho phép UBND phường Giang Biên ký hợp đồng ngắn hạn với Cty Minh Ngọc. Sau khi ký hợp đồng thì bà con có nhiều ý kiến, vì vậy UBND phường Giang Biên không ký hợp đồng nữa. Hợp đồng đó đến tháng 6 thì hết hạn. Quan điểm của UBND phường Giang Biên là không ký tiếp, giữ nguyên hiện trạng chờ Quyết định của UBND TP. Hà Nội. Tại vị trí đó, theo quy hoạch chi tiết 1/500 KĐT Việt Hưng của UBND TP. Hà Nội có ký hiệu DX8, DX9, DX10 có chức năng làm bãi đỗ xe. Theo phê duyệt quy hoạch khu đất cho Tổng HUD thi công KĐT Việt Hưng, khu đất này là dải cây xanh, có chức năng bãi xe. Sau khi rà soát các bãi đỗ xe trong KĐT Việt Hưng theo quy hoạch 1/500, thì UBND quận cũng báo cáo UBND thành phố đề nghị sử dụng theo đúng quy hoạch.
Ông Bùi Dương cũng cho biết: Muốn sử dụng theo quy hoạch thì cần phải có văn bản chấp thuận của UBND TP. Hà Nội, hiện quận mới xin được 5 bãi trông giữ xe là DX8 đến DX12. Đến nay, UBND TP. Hà Nội có quyết định liên quan đến bãi DX 11, DX 12, giờ chỉ hoàn thiện hồ sơ. Còn bãi DX 8,9,10 thì quận, phường có quan điểm tạm dừng chờ quyết định của thành phố.
Mặc dù đã hết thời hạn hợp đồng giữa Cty Minh Ngọc và UBND phường Giang Biên, tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, hiện các lán trông giữ xe của Cty Minh Ngọc vẫn còn tồn tại và kéo dài hàng trăm mét tại vị trí các khu đất DX-08; DX-09; DX-10, hiện tại các lán này có xe ô tô đỗ.
Việc các bãi trông giữ xe của Cty này vẫn ngang nhiên “tồn tại”, khiến nhiều hộ dân sinh sống trong KĐT Việt Hưng bức xúc và tiếp tục có kiến nghị yêu cầu tháo dỡ các lán trông giữ xe này để trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè.
Về vấn đề này ông Bùi Dương nêu quan điểm, nếu không làm nữa thì UBND phường phải có trách nhiệm thông báo cho bên Cty phải thu dọn tài sản của mình ở trên đó. Nếu không thu dọn, hoặc vứt lại thì UBND phường phải xử lý theo quy định của pháp luật mặc dù quy hoạch nó là bãi đỗ xe.
Trao đổi qua điện thoại, bà Đặng Thúy Vân – Chủ tịch UBND phường Giang Biên nói: Việc này đã kết thúc rồi, các bạn không còn gì để viết hay sao mà cứ hỏi mãi việc này thế. Rồi dập máy…
Vụ việc đã được UBND quận Long Biên chỉ rõ, UBND phường Giang Biên cần phải có trách nhiệm trong việc đôn đốc, yêu cầu Cty Minh Ngọc khẩn trương tháo dỡ công trình “tồn dư” còn lại, tránh bức xúc trong dư luận.
Thanh Thanh
Theo